TP HCM đang xem xét giải quyết đơn thôi việc của ông Phạm Phú Quốc

VOV.VN - Ngày 25/8/2020, ông Phạm Phú Quốc có đơn xin thôi việc và thôi Đại biểu Quốc hội. Ngày 27/8, ông Quốc có đơn giải trình gửi tới cơ quan chức năng.

Tại buổi họp báo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và thu chi ngân sách tháng 10, 10 tháng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2020 diễn ra chiều nay (3/11), lãnh đạo Sở Nội vụ TP HCM cho biết Sở đang xem xét giải quyết đơn thôi việc của ông Phạm Phú Quốc.

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố cho biết sau khi có ý kiến của cơ quan thẩm quyền, Sở Nội vụ sẽ tham mưu giải quyết cho thôi việc Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) đối với ông Phạm Phú Quốc.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm nói: "Hiện nay đang giải quyết đơn xin thôi việc của ông Phạm Phú Quốc. Khi có ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền thì Sở Nội vụ sẽ tham mưu giải quyết cho thôi việc theo đơn xin của ông".

Được biết, ngày 25/8/2020, ông Phạm Phú Quốc có đơn xin thôi việc và thôi Đại biểu Quốc hội. Ngày 27/8, ông Quốc có đơn giải trình gửi tới cơ quan chức năng.

Tại buổi họp báo của UBND TPHCM vào ngày 9/9/2020, Chánh văn phòng UBND TP HCM Hà Phước Thắng cho biết, Thành phố đã có buổi họp báo riêng về vấn đề này vào ngày 1/9. Hướng xử lý thì lãnh đạo TP HCM thống nhất về mặt chính quyền, ông Quốc đã đơn thôi việc nên trong tháng 9/2020 sẽ có hai bước tiếp theo là đình chỉ nhiệm vụ để tiến hành kiểm tra các công việc trong quá trình ông Quốc điều hành ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC - doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) với chức vụ Tổng Giám đốc. Sau đó trên cơ sở các quy định của pháp luật sẽ giải quyết việc thôi việc theo quy định. 

Ông Hà Phước Thắng khẳng định, thời điểm bổ nhiệm ông Phạm Phú Quốc về IPC thì ông Quốc đã hết thời hiệu kỷ luật trước đó. Qua xem xét lựa chọn, Sở Nội vụ theo quy trình 5 bước chặt chẽ theo quy định để điều động, bổ nhiệm ông Phạm Phú Quốc về IPC.

Được biết, trong chiều nay (3/11), tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã tiến hành quy trình bãi nhiệm tư cách Đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc. Dự thảo Nghị quyết bãi nhiệm cũng đã được các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua với 429 đại biểu tán thành (chiếm 89% tổng số đại biểu Quốc hội)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội đã bãi nhiệm ông Phạm Phú Quốc do vi phạm về quốc tịch
Quốc hội đã bãi nhiệm ông Phạm Phú Quốc do vi phạm về quốc tịch

VOV.VN - Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khoá XIV đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

Quốc hội đã bãi nhiệm ông Phạm Phú Quốc do vi phạm về quốc tịch

Quốc hội đã bãi nhiệm ông Phạm Phú Quốc do vi phạm về quốc tịch

VOV.VN - Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khoá XIV đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

TPHCM: Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc vắng mặt tại buổi tiếp xúc cử tri
TPHCM: Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc vắng mặt tại buổi tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Cử tri cho rằng, trường hợp đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc cũng cần phải báo cáo lại cho cử tri biết.

TPHCM: Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc vắng mặt tại buổi tiếp xúc cử tri

TPHCM: Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc vắng mặt tại buổi tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Cử tri cho rằng, trường hợp đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc cũng cần phải báo cáo lại cho cử tri biết.

Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Phạm Phú Quốc tại Kỳ họp thứ 10
Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Phạm Phú Quốc tại Kỳ họp thứ 10

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Phạm Phú Quốc tại Kỳ họp thứ 10

Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Phạm Phú Quốc tại Kỳ họp thứ 10

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh