TP HCM: Gặp gỡ các cơ quan ngoại giao nhân ngày Quốc khánh

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP HCM: Ngày Quốc khánh là ngày lịch sử trọng đại của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc trên thế giới.

Tối nay (29/8), tại thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 69 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, cơ quan kinh tế-thương mại-văn hóa, văn phòng các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo TP HCM và đại diện các cơ quan ngoại giao chụp ảnh lưu niệm

Đọc diễn văn ôn lại cột mốc lịch sử trọng đại của đất nước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân nhấn mạnh: Ngày Quốc khánh là ngày lịch sử trọng đại của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc trên thế giới. Trải qua những giai đoạn thử thách đầy gian khổ, hy sinh giành Độc lập tự do, thống nhất non sông, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè và các lực lượng tiến bộ trên thế giới. Ngày nay, trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, quan hệ hợp tác song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới và tổ chức quốc tế ngày càng đa dạng, sâu rộng, có hiệu quả và bền vững.

Thay mặt chính quyền và nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân phát biểu: “Tôi trân trọng gửi đến tất cả bạn bè quốc tế một thông điệp Việt Nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, sẽ luôn là chỗ dựa tin cậy của cộng đồng quốc tế trong hợp tác và phát triển vì sự thịnh vượng chung của các nước trong khu vực và trên thế giới. Chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón những đối tác có thiện chí, mong muốn hợp tác lâu dài trên đất nước chúng tôi”. 

Tại buổi họp mặt, ông Anatoli Borovik, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh sự đoàn bày tỏ tin tưởng những kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cho đến năm 2035 không chỉ nâng cao cuộc sống của nhân dân mà còn tạo điều kiện củng cố các mối quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác nước ngoài.

 “Tôi muốn khẳng định, việc phát triển quan hệ hợp tác đa phương với thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung là sự ưu tiên của tất cả các bên. Chúng ta sẽ nỗ lực tối đa để hiện thực hóa mục tiêu này. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục tin tưởng vào sự hợp tác có trách nhiệm và hỗ trợ thường xuyên, mang tính xây dựng của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực hiện những nhiệm vụ chung của lãnh đạo cấp cao các bên đã đề ra”- Ông Anatoli Borovik nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Họp mặt kỷ niệm 57 năm Quốc khánh Malaysia tại TPHCM
Họp mặt kỷ niệm 57 năm Quốc khánh Malaysia tại TPHCM

VOV.VN -Sau hơn 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam – Malaysia không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ.

Họp mặt kỷ niệm 57 năm Quốc khánh Malaysia tại TPHCM

Họp mặt kỷ niệm 57 năm Quốc khánh Malaysia tại TPHCM

VOV.VN -Sau hơn 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam – Malaysia không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ.

Quảng Trị xét đặc xá 175 phạm nhân dịp Quốc khánh 2/9
Quảng Trị xét đặc xá 175 phạm nhân dịp Quốc khánh 2/9

VOV.VN -Trong đó, 26 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù trước thời hạn.

Quảng Trị xét đặc xá 175 phạm nhân dịp Quốc khánh 2/9

Quảng Trị xét đặc xá 175 phạm nhân dịp Quốc khánh 2/9

VOV.VN -Trong đó, 26 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù trước thời hạn.

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp Quốc khánh 2/9
Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trong thời gian tới đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự.

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp Quốc khánh 2/9

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trong thời gian tới đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự.

Thủ tướng chủ trì tiệc chiêu đãi nhân kỷ niệm 69 năm Quốc khánh 2-9
Thủ tướng chủ trì tiệc chiêu đãi nhân kỷ niệm 69 năm Quốc khánh 2-9

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý - những người bạn thân thiết - đã tới dự tiệc chiêu đãi nhân kỷ niệm Quốc khánh 2-9

Thủ tướng chủ trì tiệc chiêu đãi nhân kỷ niệm 69 năm Quốc khánh 2-9

Thủ tướng chủ trì tiệc chiêu đãi nhân kỷ niệm 69 năm Quốc khánh 2-9

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý - những người bạn thân thiết - đã tới dự tiệc chiêu đãi nhân kỷ niệm Quốc khánh 2-9

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ kỷ niệm Quốc khánh 2/9
Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Trong năm qua, nhiều quan chức cấp cao của chính phủ và Quốc hội Mỹ đã thăm Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Trong năm qua, nhiều quan chức cấp cao của chính phủ và Quốc hội Mỹ đã thăm Việt Nam.