TP HCM kỷ niệm 66 năm chiến thắng Phát xít

Chiến thắng giúp nhân dân Liên Xô bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc; mở đường làm tan rã hoàn toàn hệ thống thực dân.

Sáng 6/5, Hội hữu nghị Việt – Nga TP HCM phối hợp với Ban liên lạc cựu sinh viên Việt Nam tại Liên Xô trước đây tổ chức lễ kỷ niệm 66 năm ngày chiến thắng phát xít.

Tại lễ kỷ niệm, ông Hoàng Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Nga đã ôn lại ý nghĩa lịch sử chiến thắng vĩ đại của quân đội và nhân dân Liên Xô vào ngày 9/5/1945, đã chặn đứng tham vọng bá chủ thế giới của bọn phát xít xâm lược. Với chiến thắng này, nhân dân Liên Xô không chỉ bảo vệ được nền độc lập và tự do của Tổ quốc mình mà còn mở đường làm tan rã hoàn toàn hệ thống thực dân trên thế giới, trong đó có chế độ thực dân ở Đông Dương và Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Anatoli Vasilievich Borovik, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP HCM cho rằng, hồi tưởng lại chiến thắng vĩ đại này càng nhắc nhở mọi người nhận thức rõ ràng việc gìn giữ hòa bình, hình thành môi trường láng giếng thân thiện và việc hợp tác giữa các quốc gia là nhiệm vụ hàng đầu đối với thế hệ hiện nay.

Ông Anatoli Vasilievich Borovik nhấn mạnh: “Nhân dân Nga không bao giờ quên vào năm 1941, khi quân thù dày đặc tiến đến gần thủ đô, cùng với những chiến sĩ Xô Viết và dân quân tự vệ thủ đô, các chiến sĩ tình nguyện quân của Việt Nam đã kề vai sát cánh cùng tham gia bảo vệ Moscow. Năm 2009, tại Cam Ranh đã khai trương Đài tưởng niệm ghi nhớ những quân nhân Liên Xô, Nga và Việt Nam đã hy sinh vì nền hòa bình và sự bình yên trong khu vực. Đó là biểu tượng của sự đoàn kết nhất trí không gì phá vỡ của hai dân tộc Nga và Việt Nam”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên