TP HCM mít-tinh kỷ niệm 38 năm thống nhất đất nước

(VOV) -38 năm đã trôi qua, song giá trị của cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của nhân dân Việt Nam vẫn mãi trường tồn.

Sáng nay (29/4), tại Hội trường thành phố, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2013), 127 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 – 1/5/2013) và  đón nhận các phần thưởng cao quý của Nhà nước. 

Dự lễ có Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng; ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam; ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP HCM; lãnh đạo các Bộ, ngành, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị lão thành cách mạng cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân thành phố.

Trước khi buổi lễ diễn ra, lãnh đạo TP HCM đã đến đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố.

Dinh Thống Nhất (TP HCM), 38 năm trước chứng kiến thời khắc lích sử đất nước thống nhất

Tại lễ kỷ niệm, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP HCM đã đọc diễn văn ôn lại chặng  đường lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 38 năm đã trôi qua, song giá trị của cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của nhân dân Việt Nam vẫn mãi trường tồn. Kế tục và phát huy mạnh mẽ chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong những năm tháng đấu tranh dành độc lập và kinh nghiệm qua 38 năm xây dựng và phát triển, TP HCM ngày càng khẳng định vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước.

Ông Lê Hoàng Quân nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố quyết tâm xây dựng TP HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Với vai trò là đô thị đặc biệt đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế tài chính, thương mại khoa học công nghệ của đất nước và khu vực động nam á góp phần tích cực đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiên đại vào năm 2012. Xứng đáng với thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Trong 38 năm qua, Đảng bộ và nhân dân TP HCM đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, có những đóng góp quan trọng vào quá trình tăng trưởng kinh tế của đất nước. Năm 2012, thành phố đóng góp hơn 20% tổng sản phẩm quốc nội  và 1/3 ngân sách quốc gia, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Anh Hoàng Thanh Hà, người dân ở phường 15, quận 10 nhận xét: Thành phố có rất nhiều điều đổi mới, giao thông được thông thoáng như đại lộ Đông Tây, cầu vượt Thủ thiêm... hơn nữa các hoạt động vui chơi cũng được chú trọng, các dòng sông các con kênh cũng được cải thiện có nhiều hoạt động đua thuyền điều này góp phần nâng cao đời sống người dân.

Tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc, các tầng lớp nhân dân thành phố khẳng định niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự điều hành của Chính phủ và thành phố. Tuổi trẻ TP HCM thể hiện quyết tâm không ngừng học tập, lao động, cống hiến cho sự nghiệp phát triển đất nước và xây dựng thành phố ngày ngày càng giàu đẹp.

Chị Trần Thanh Thảo, Bí thư Quận Đoàn 4 nói: Chúng tôi mỗi thanh niên thành phố sẽ tiếp tục phát huy sự sáng tạo, xung kích, năng động của mình trong việc tìm ra những giải pháp những việc làm thiết thực để góp phần xây dựng TP HCM ngày càng văn minh , hiện đại, nghĩa tình.

Nhân dịp này, TP HCM cũng đã tổ chức đón nhận danh hiệu anh hùng lược lượng vũ trang nhân dân cho 2 tập thể là Tiểu đoàn quyết tử 950, đặc khu Sài Gòn  - Chợ Lớn , quân khu 7, Bộ Quốc phòng và Đảng bộ nhân dân phường 11, quận Tân Bình-  nơi từng là vùng lớm chính trị căn cứ cách mạng Bảy Hiền. Ngoài ra, 5 cá nhân cũng vinh dự  được trao tặng danh hiệu anh hùng lược lượng vũ trang nhân dân dịp này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mít tinh kỷ niệm ngày thống nhất đất nước
Mít tinh kỷ niệm ngày thống nhất đất nước

(VOV) -Khắc ghi mãi mãi trong tâm khảm ký ức về sự hy sinh to lớn của đồng chí đồng bào trong chiến thắng 30/4/1975.

Mít tinh kỷ niệm ngày thống nhất đất nước

Mít tinh kỷ niệm ngày thống nhất đất nước

(VOV) -Khắc ghi mãi mãi trong tâm khảm ký ức về sự hy sinh to lớn của đồng chí đồng bào trong chiến thắng 30/4/1975.