TP.HCM tuyển nhân tài cho bộ máy chính quyền

VOV.VN - 14 chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt sẽ được tuyển vào làm việc tại sở, ban, ngành, viện của TP.HCM dưới hình thức chứng minh năng lực.

Để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích nguồn chất xám trong và ngoài nước tham gia nghiên cứu, tư vấn trong các lĩnh vực hoạch định chiến lược và phát triển các ngành mũi nhọn, TP.HCM đã ban hành kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học năm 2020.

Trong 14 chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt được tuyển dụng dựa trên kế hoạch này sẽ có 1 người làm việc ở Sở Kế hoạch và Đầu tư; 3 người làm việc tại Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao; 5 người tại Ban Quản lý Khu công nghệ cao; 5 người còn lại sẽ đảm nhiệm công việc tại Viện Khoa học và Công nghệ tính toán thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Điểm đặc biệt trong lần thu hút nhân tài lần này là yêu cầu có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực, vị trí làm việc, trình độ thạc sĩ đến tiến sĩ.

Người trúng tuyển sẽ được hỗ trợ ban đầu 100 triệu đồng cùng với mức lương hàng tháng theo quy định tại quyết định số 17/2019 của UBND TP. Ngoài ra, sẽ có thêm phụ cấp khuyến khích 1% kinh phí mỗi công trình nghiên cứu đối với các nhân tài làm việc tại Ban Quản lý Khu công nghệ cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 80 cá nhân, tập thể được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước VOV
Gần 80 cá nhân, tập thể được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước VOV

VOV.VN - Các đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã về dự Đại hội thi đua yêu nước VOV lần thứ V giai đoạn 2015-2020 được tổ chức sáng nay 9/11.

Gần 80 cá nhân, tập thể được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước VOV

Gần 80 cá nhân, tập thể được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước VOV

VOV.VN - Các đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã về dự Đại hội thi đua yêu nước VOV lần thứ V giai đoạn 2015-2020 được tổ chức sáng nay 9/11.

SLNA “chảy máu nhân tài”: Sau Hồ Tuấn Tài là Phan Văn Đức?
SLNA “chảy máu nhân tài”: Sau Hồ Tuấn Tài là Phan Văn Đức?

VOV.VN - Sau mỗi mùa giải, SLNA luôn đối mặt với vấn nạn “chảy máu nhân tài” vì kinh tế eo hẹp, cái tên mới nhất chia tay đội chủ sân Vinh là tiền đạo Hồ Tuấn Tài.

SLNA “chảy máu nhân tài”: Sau Hồ Tuấn Tài là Phan Văn Đức?

SLNA “chảy máu nhân tài”: Sau Hồ Tuấn Tài là Phan Văn Đức?

VOV.VN - Sau mỗi mùa giải, SLNA luôn đối mặt với vấn nạn “chảy máu nhân tài” vì kinh tế eo hẹp, cái tên mới nhất chia tay đội chủ sân Vinh là tiền đạo Hồ Tuấn Tài.