Trà Vinh cần phát huy hết nội lực, tiềm năng để phát triển

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong chuyến thăm và làm việc tại Trà Vinh

>> Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm làm việc tại Trà Vinh

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng đoàn cán bộ của Trung ương vừa đến thăm các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng và các doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh. Sáng nay (28/7), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chủ tịch tại đền thờ xã Long Đức và có buổi làm việc với cán bộ cốt cán tỉnh Trà Vinh.       

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Trà Vinh thông báo một số tình tình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã biểu dương thành tích của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Trà Vinh đạt được trong việc đưa kinh tế liên tục phát triển đi lên với tốc độ tăng trưởng hàng năm gần 11% . Song song với phát triển kinh tế, tỉnh còn quan tâm đến phát triển Đảng, công tác đoàn thể. Đặc biệt, chú vệc đào tạo bồi dưỡng cán bộ chủ chốt người dân tộc Khmer…

Trên lĩnh vực kinh tế, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Trà Vinh phát huy tiềm năng đất đai, lợi thế về con người, cần có định hướng xây dựng chiến lược phát triển kinh tế để đón đầu thực hiện các dự án trọng điểm của quốc gia sắp triển khai ở Trà Vinh như: Dự án Kênh đào Quan Chánh Bố, Trung tâm Điện lực Duyên Hải và khu Kinh tế Định An.

Để Trà Vinh phát đi lên trong tương lai, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chỉ đạo: Tỉnh Trà Vinh phải phát huy hết nội lực, lợi thế về con người, đất đai, thiên nhiên ban tặng để từ đó xác định hướng đi cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên