Thái Lan tặng quà đặc biệt cho du khách quốc tế

VOV.VN - Du khách nước ngoài sẽ được tặng sim điện thoại cho phép truy cập Internet tốc độ cao, khi đến Thái Lan từ ngày 17/10/2023 đến 31/3/2024. Đây là một phần trong chiến dịch “Chào mừng trở lại Thái Lan” do Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) và hãng AIS 5G triển khai nhắm đến mùa cao điểm du lịch quốc tế.

Sẽ có 1 triệu chiếc sim “Amazing Thailand” được cung cấp cho khách du lịch thông qua các văn phòng của Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) ở khu vực châu Á và Nam Thái Bình Dương, với sự hợp tác của các đại lý du lịch trực tuyến (OTA), các hãng hàng không và đối tác du lịch khác của TAT.

Khách du lịch có thể nhận quà tặng khi sử dụng dịch vụ du lịch Thái Lan thông qua các đối tác của TAT ở châu Á và Nam Thái Bình Dương. Sau khi nhận được mã QR, du khách có thể đổi thẻ SIM miễn phí tại cửa hàng AIS tại các sân bay ở Bangkok (Suvarnabhumi và Don Mueang), Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket và Samui. Mỗi chiếc sim du lịch “Amazing Thailand” đã có sẵn bản dùng thử miễn phí trong 1 ngày, với 8GB sử dụng Internet ở tốc độ tối đa. Sau đó người dùng có thể nạp tiền để tiếp tục sử dụng thông qua trang web AIS One-2-Call.

Sau khi kích hoạt loại sim này, du khách còn được hưởng nhiều quyền lợi trong chuyến du lịch Thái Lan như bảo hiểm du lịch miễn phí, khuyến mãi của các trung tâm mua sắm như Central Group, King Power, Siam Piwat (Siam Centre, Siam Discovery và Siam Paragon)... hay các dịch vụ du lịch, di chuyển từ nhà cung cấp TAGTHAi, Sixt Car Rental, Grab Thailand.

Theo TAT, từ đầu năm 2023 đến ngày 11/10, Thái Lan đã đón 20,3 triệu du khách nước ngoài, trong đó phần lớn đến từ các thị trường châu Á - Thái Bình Dương (khoảng 14,7 triệu). Với sim du lịch “Amazing Thailand”, Thái Lan kỳ vọng khai thác tối đa tiềm năng của thị trường châu Á – Thái Bình Dương bằng cách nâng cao trải nghiệm du lịch cũng như sự tiện lợi về thông tin và dịch vụ số cho du khách nước ngoài.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan kỳ vọng thu về 4 tỷ USD từ việc miễn thị thực cho du khách Trung Quốc
Thái Lan kỳ vọng thu về 4 tỷ USD từ việc miễn thị thực cho du khách Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ thu hút gần 3 triệu lượt khách Trung Quốc với  khoản doanh thu hơn 140 tỷ baht (gần 4 tỷ USD) nhờ chương trình miễn thị thực trong 5 tháng, triển khai đúng Tuần nghỉ lễ  kéo dài 8 ngày của Trung Quốc.

Thái Lan kỳ vọng thu về 4 tỷ USD từ việc miễn thị thực cho du khách Trung Quốc

Thái Lan kỳ vọng thu về 4 tỷ USD từ việc miễn thị thực cho du khách Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ thu hút gần 3 triệu lượt khách Trung Quốc với  khoản doanh thu hơn 140 tỷ baht (gần 4 tỷ USD) nhờ chương trình miễn thị thực trong 5 tháng, triển khai đúng Tuần nghỉ lễ  kéo dài 8 ngày của Trung Quốc.

Bí quyết quảng bá quyền lực mềm "du lịch ẩm thực" Thái Lan
Bí quyết quảng bá quyền lực mềm "du lịch ẩm thực" Thái Lan

VOV.VN - Nhìn lại thời gian qua, Thái Lan đã phát huy tốt quyền lực mềm, trong đó có du lịch ẩm thực. Với các chiến dịch tiếp cận vô cùng hiệu quả, Thái Lan đã lồng ghép rất khéo léo trải nghiệm ẩm thực khi du khách đến nước này.

Bí quyết quảng bá quyền lực mềm "du lịch ẩm thực" Thái Lan

Bí quyết quảng bá quyền lực mềm "du lịch ẩm thực" Thái Lan

VOV.VN - Nhìn lại thời gian qua, Thái Lan đã phát huy tốt quyền lực mềm, trong đó có du lịch ẩm thực. Với các chiến dịch tiếp cận vô cùng hiệu quả, Thái Lan đã lồng ghép rất khéo léo trải nghiệm ẩm thực khi du khách đến nước này.

Thái Lan miễn thị thực cho du khách Kazakhstan
Thái Lan miễn thị thực cho du khách Kazakhstan

VOV.VN - Thái Lan sẽ tạm thời miễn thị thực du lịch đối với du khách đến từ Trung Quốc và Kazakhstan, kì vọng thu hút thêm du khách và thúc đẩy chi tiêu trong mùa cao điểm du lịch cuối năm nhằm kích thích nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại.

Thái Lan miễn thị thực cho du khách Kazakhstan

Thái Lan miễn thị thực cho du khách Kazakhstan

VOV.VN - Thái Lan sẽ tạm thời miễn thị thực du lịch đối với du khách đến từ Trung Quốc và Kazakhstan, kì vọng thu hút thêm du khách và thúc đẩy chi tiêu trong mùa cao điểm du lịch cuối năm nhằm kích thích nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại.

Quảng bá du lịch Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh tại Thái Lan
Quảng bá du lịch Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh tại Thái Lan

VOV.VN - Chiều tối 21/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp với Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình quảng bá du lịch Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh.

Quảng bá du lịch Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh tại Thái Lan

Quảng bá du lịch Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh tại Thái Lan

VOV.VN - Chiều tối 21/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp với Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình quảng bá du lịch Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh.

Thái Lan áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn cho phát triển du lịch bền vững
Thái Lan áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn cho phát triển du lịch bền vững

VOV.VN - Trong kế hoạch phát triển mới nhất của mình, Thái Lan đưa ra mô hình “Nền kinh tế tuần hoàn - sinh học - xanh” (BCG) cho tương lai bền vững. Ngành du lịch Thái Lan được áp dụng mô hình kinh tế này một cách rõ nét nhất, trong đó có việc thiết lập một tiêu chuẩn mới cho du lịch có trách nhiệm. 

Thái Lan áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn cho phát triển du lịch bền vững

Thái Lan áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn cho phát triển du lịch bền vững

VOV.VN - Trong kế hoạch phát triển mới nhất của mình, Thái Lan đưa ra mô hình “Nền kinh tế tuần hoàn - sinh học - xanh” (BCG) cho tương lai bền vững. Ngành du lịch Thái Lan được áp dụng mô hình kinh tế này một cách rõ nét nhất, trong đó có việc thiết lập một tiêu chuẩn mới cho du lịch có trách nhiệm.