Trao giải Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Tối nay (21/12) tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức Chương trình tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Kỷ niệm cấp Nhà nước 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911- 25/8/2021). Dự buổi lễ có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chủ đề “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của Nhân dân” nhằm tuyên truyền trong thanh thiếu niên, các tầng lớp nhân dân trong nước và nước ngoài hiểu hơn về cuộc đời, thân thế, phẩm chất đạo đức, nhân cách sáng ngời, những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và nhân dân ta; qua đó, thể hiện niềm tự hào, sự tri ân sâu sắc của Nhân dân và tuổi trẻ Việt Nam đối với Đại tướng. Cuộc thi được tổ chức theo 2 hình thức: Thi tương tác trực tuyến trên không gian mạng và thi viết cảm nhận.

Sau hơn 4 tháng phát động cuộc thi, có 3,5 triệu lượt thí sinh trong nước và nước ngoài tham gia hình thức thi tương tác trực tuyến trên không gian mạng; 120 ngàn bài dự thi viết cảm nhận. Ban Tổ chức cuộc thi cấp Trung ương đã nhận được 355 bài dự thi của tác giả và nhóm tác giả, trong đó có gần 15 bài dự thi của thanh niên, sinh viên Việt Nam đang sống, học tập và làm việc tại nước ngoài. Có rất nhiều đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân ở tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhưng vẫn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để tham gia dự thi.

Đặc biệt, nhiều kiều bào Việt Nam đang sống, học tập, công tác tại các nước như: Nga, Nhật Bản, Anh, Pháp, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Lào… đã tham gia dự thi, thể hiện tình cảm, tri ân và kính yêu Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 3 Giải A cho nhóm tác giả Tuổi trẻ Học viện Hậu cần- Bộ Quốc phòng, Nhóm tác giả tuổi trẻ tỉnh Quảng Bình, Nhóm tác giả tuổi trẻ tỉnh Cao Bằng.  Ban Tổ chức trao 5 giải B; 10 giải C; 4 giải phụ và 3 giải tập thể.

Phát biểu tại lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi, ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết: "Ngay sau cuộc thi hôm nay, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ số hóa các bài dự thi để tiếp tục đăng tải, xây dựng và duy trì các trang cộng đồng để tiếp tục tuyên truyền giáo dục và lan tỏa tình cảm của thanh niên, các tầng lớp nhân dân đối với Đại tướng. Chúng tôi sẽ phối hợp để lựa chọn các tác phẩm xuất sắc nhất bàn giao lại cho gia đình Đại tướng để thực hiện trưng bày trong khuôn viên nhà lưu niệm, phòng làm việc trước đây của Đại tướng tại nhà riêng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Nhân Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2021) chiều tối nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn lãnh đạo trung ương và tỉnh Quảng Bình đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng tại nơi yên nghỉ của Đại tướng ở Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình).

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Nhân Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2021) chiều tối nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn lãnh đạo trung ương và tỉnh Quảng Bình đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng tại nơi yên nghỉ của Đại tướng ở Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình).

Ngôi nhà bình dị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp bên dòng Kiến Giang
Ngôi nhà bình dị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp bên dòng Kiến Giang

VOV.VN - Ngôi nhà đơn sơ bên dòng Kiến Giang gắn liền với biết bao kỷ niệm từ thời thơ ấu cho đến lúc Đại tướng Võ Nguyên Giáp tuổi cao sức yếu.

Ngôi nhà bình dị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp bên dòng Kiến Giang

Ngôi nhà bình dị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp bên dòng Kiến Giang

VOV.VN - Ngôi nhà đơn sơ bên dòng Kiến Giang gắn liền với biết bao kỷ niệm từ thời thơ ấu cho đến lúc Đại tướng Võ Nguyên Giáp tuổi cao sức yếu.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Người con ưu tú của quê hương "hai giỏi"
Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Người con ưu tú của quê hương "hai giỏi"

VOV.VN - Suốt cuộc đời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn gần gũi, tôn trọng nhân dân, dựa vào nhân dân, đứng trong hàng ngũ của nhân dân lao động. Chính vì vậy mà Đại tướng thấu hiểu lòng dân. Nhân dân cũng từ đó mà tin yêu Đại tướng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Người con ưu tú của quê hương "hai giỏi"

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Người con ưu tú của quê hương "hai giỏi"

VOV.VN - Suốt cuộc đời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn gần gũi, tôn trọng nhân dân, dựa vào nhân dân, đứng trong hàng ngũ của nhân dân lao động. Chính vì vậy mà Đại tướng thấu hiểu lòng dân. Nhân dân cũng từ đó mà tin yêu Đại tướng.