Trao tặng Huân chương của Nhà nước Việt Nam cho tập thể, cá nhân thuộc Bộ An ninh Lào

VOV.VN - Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng công an hai nước đã góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, gìn giữ môi trường hòa bình của khu vực.

Nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân, chiều 9/8, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao Huân chương của Nhà nước CHXHCN Việt Nam cho 16 tập thể và 41 cá nhân thuộc Bộ An ninh CHDCND Lào (2 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 6 Huân chương Độc lập hạng Nhì, 10 Huân chương Độc lập hạng Ba và 9 Huân chương Lao động hạng Nhất, 13 Huân chương Lao động hạng Nhì và 17 Huân chương Lao động hạng Ba).

Chúc mừng các tập thể, cá nhân thuộc Bộ Công an Lào được trao tặng Huân chương, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với những thành tích mà lực lượng Công an nhân dân Lào đạt được trong suốt 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành; nhấn mạnh những thành tích đó đã góp phần tích cực, hiệu quả vào việc củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Bộ An ninh Lào và Bộ Công an Việt Nam trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội của hai nước.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, với tình cảm “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”, lực lượng Công an nhân dân hai nước đã cùng nhau đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, đặc biệt là âm mưu, hoạt động chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị vĩ đại, hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào trên tinh thần hữu nghị vĩ đại, truyền thống quý báu hiếm có. Sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng Công an nhân dân hai nước đã góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, gìn giữ môi trường hòa bình của khu vực.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam trao tặng cho các tập thể, cá nhân Bộ Công an Lào là niềm vinh dự chung của lực lượng Công an nhân dân hai nước; đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước giao phó trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới tiếp tục có những thay đổi khó lường, nhất là diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng, dưới sự lãnh đạo quyết liệt, hiệu quả của lãnh đạo Bộ An ninh Lào, lực lượng An ninh nhân dân Lào anh em tiếp tục thu được nhiều hơn nữa những chiến công, thành tích trong sự nghiệp giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của đất nước; khẳng định lực lượng Công an nhân dân Việt Nam luôn song hành, kề vai sát cánh và hợp tác hiệu quả với lực lượng Công an Lào anh em trong mọi hoàn cảnh, cùng nhau làm tròn trọng trách cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào giao phó, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Thay mặt các tập thể, cá nhân được trao tặng Huân chương, Thượng tướng Vilay Lakhamphong - Uỷ viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ An ninh cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam; khẳng định những thành tích lực lượng An ninh nhân dân Lào đạt được trong suốt 60 năm qua không thể thiếu sự quan tâm, giúp đỡ chân tình của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Trước tình hình của thế giới và khu vực vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó có thể dự đoán được, Bộ trưởng Vilay khẳng định lực lượng công an nhân dân hai nước cần nâng cao cảnh giác với những âm mưu chia rẽ tình đoàn kết giữa hai nước của các thế lực thù địch, tăng cường phối hợp nhằm đáp ứng tốt trong công tác bảo vệ an ninh, bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân và lực lượng Công an nhân dân hai nước.

Trong trường hợp có tình hình hoặc vấn đề liên quan đến an ninh, hai bên cần phối hợp chặt chẽ, trao đổi, bàn bạc, thống nhất, tham mưu lãnh đạo phương án giải quyết và cùng nhau giải quyết; đồng thời tiếp tục trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo vệ an ninh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào, chiều 9/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có cuộc hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào, chiều 9/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có cuộc hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh.

Phu nhân Chủ tịch nước tiếp đại diện Trường Song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du
Phu nhân Chủ tịch nước tiếp đại diện Trường Song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du

VOV.VN - Phu nhân Trần Nguyệt Thu hy vọng Trường song ngữ Lào – Việt Nguyễn Du sẽ đạt thành tích cao hơn trong công tác dạy và học, đặc biệt là làm tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Phu nhân Chủ tịch nước tiếp đại diện Trường Song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du

Phu nhân Chủ tịch nước tiếp đại diện Trường Song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du

VOV.VN - Phu nhân Trần Nguyệt Thu hy vọng Trường song ngữ Lào – Việt Nguyễn Du sẽ đạt thành tích cao hơn trong công tác dạy và học, đặc biệt là làm tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Hội đàm cấp cao Việt-Lào, hai bên ký kết và trao 14 văn kiện hợp tác
Hội đàm cấp cao Việt-Lào, hai bên ký kết và trao 14 văn kiện hợp tác

VOV.VN - Sau hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đã chứng kiến lễ ký kết và trao 14 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước.

Hội đàm cấp cao Việt-Lào, hai bên ký kết và trao 14 văn kiện hợp tác

Hội đàm cấp cao Việt-Lào, hai bên ký kết và trao 14 văn kiện hợp tác

VOV.VN - Sau hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đã chứng kiến lễ ký kết và trao 14 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước.