Triển lãm ảnh 70 năm Ngoại giao Việt Nam tại Lào

VOV.VN - Với trên 60 bức ảnh tư liệu, Triển lãm đã giới thiệu về quá trình trưởng thành và những đóng góp to lớn của Ngoại giao Việt Nam trong 70 năm qua.

Sáng 24/8, tại thủ đô Vientiane, Lào đã khai mạc Triển lãm ảnh 70 năm ngoại giao Việt Nam. Tham dự có ông Thoonglun Sisulith, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào cùng các Đại sứ, Đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN tại Lào, đông đảo cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào cùng bà con Việt kiều. 

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại lễ khai trương.

Với trên 60 bức ảnh tư liệu, Triển lãm giới thiệu về hai thời kỳ phát triển của ngành Ngoại giao Việt Nam trong 70 năm qua: đó là thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975) và thời kỳ triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế (từ năm 1975 đến nay).

Phát biểu tại Lễ khai mạc triển lãm, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng tin tưởng, qua Triển lãm, công chúng Việt Nam và Lào cũng như bạn bè quốc tế thấy được quá trình trưởng thành và những đóng góp to lớn của Ngoại giao Việt Nam trong 70 năm qua. 

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng và ông Thoonglun Sisulith, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào cắt băng khai trương triển lãm ảnh

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Những bức ảnh trong triển lãm lần này đã tái hiện đậm nét mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, một mối quan hệ mà Việt Nam luôn coi trọng trong tổng thể các mối quan hệ của Việt Nam. Qua đây, công chúng cũng sẽ hiểu rõ được sự đóng góp quan trọng của ngoại giao Việt Nam trong tranh thủ điều kiện bên ngoài thuận lợi cho sự nghiệp phát triển đất nước, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và chủ động tích cực hội nhập quốc tế, xây dựng vị thế ngày càng cao của Việt Nam ở khu vực và thế giới. Tôi tin tưởng rằng công chúng Lào và bạn bè quốc tế sẽ thấy được sự phát triển không ngừng của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào”. 

Tiến sỹ Saikhonge Sainasine, Tổng thư ký Hội hữu nghị Lào-Việt bày tỏ sự vui mừng về những thành tựu ngoại giao của Việt Nam trong 70 năm qua. Ông Saikhonge Sainasine nói: “Tại triển lãm, công chúng sẽ thấy được sự phát triển không ngừng của đất nước Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay”. 

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng và ông Thoonglun Sisulith, cùng đại sứ các nước đang xem bức ảnh bất hủ về Bác Hồ và Bác Kaysone Phomvihane

“Tại đây tôi cũng thấy được đóng góp của ngành ngoại giao trong việc thiết lập mối quan hệ hữu nghị đặc giữa hai dân tộc Việt Nam- Lào, chúng ta luôn giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau, làm cho vai trò và vị thế của Việt Nam cũng như ngày càng được nâng cao trong khu vực và trên thế giới”, ông Sainasine cho biết.

Triển lãm ảnh 70 năm ngoại giao Việt Nam là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9 cũng như kỷ niệm 70 năm thành lập ngành ngoại giao Việt Nam diễn ra trong những ngày này tại thủ đô Vientiane, Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Ngoại giao Việt Nam điện thăm hỏi vụ nổ cảng Thiên Tân, Trung Quốc
Bộ Ngoại giao Việt Nam điện thăm hỏi vụ nổ cảng Thiên Tân, Trung Quốc

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình những người bị nạn trong vụ nổ Thiên Tân.

Bộ Ngoại giao Việt Nam điện thăm hỏi vụ nổ cảng Thiên Tân, Trung Quốc

Bộ Ngoại giao Việt Nam điện thăm hỏi vụ nổ cảng Thiên Tân, Trung Quốc

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình những người bị nạn trong vụ nổ Thiên Tân.

Ngoại giao Việt Nam 70 năm vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Ngoại giao Việt Nam 70 năm vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

VOV.VN - 70 năm qua, ngoại giao Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Ngoại giao Việt Nam 70 năm vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ngoại giao Việt Nam 70 năm vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

VOV.VN - 70 năm qua, ngoại giao Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ
Kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ

VOV.VN - Lễ kỷ niệm Quốc khánh Mỹ và 20 năm quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ vừa diễn ra tối nay tại Hà Nội.

Kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ

Kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ

VOV.VN - Lễ kỷ niệm Quốc khánh Mỹ và 20 năm quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ vừa diễn ra tối nay tại Hà Nội.

Ngoại giao Việt Nam: 70 năm truyền thống và định hướng tương lai
Ngoại giao Việt Nam: 70 năm truyền thống và định hướng tương lai

VOV.VN -Từ ngày thành lập đến nay, ngành Ngoại giao Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng trong việc củng cố, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Ngoại giao Việt Nam: 70 năm truyền thống và định hướng tương lai

Ngoại giao Việt Nam: 70 năm truyền thống và định hướng tương lai

VOV.VN -Từ ngày thành lập đến nay, ngành Ngoại giao Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng trong việc củng cố, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Ngoại giao Việt Nam lấy lợi ích dân tộc là cao nhất trong mọi vấn đề
Ngoại giao Việt Nam lấy lợi ích dân tộc là cao nhất trong mọi vấn đề

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trả lời phỏng vấn nhân kỷ niệm 70 năm truyền thống của ngành Ngoại giao Việt Nam.

Ngoại giao Việt Nam lấy lợi ích dân tộc là cao nhất trong mọi vấn đề

Ngoại giao Việt Nam lấy lợi ích dân tộc là cao nhất trong mọi vấn đề

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trả lời phỏng vấn nhân kỷ niệm 70 năm truyền thống của ngành Ngoại giao Việt Nam.