Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/2

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 23/2/2023.

Tổng thống Nga Putin cam kết củng cố bộ ba hạt nhân và vũ khí siêu thanh: Trong phát biểu nhân ngày "Bảo vệ Tổ quốc", Tổng thống Nga Putin cam kết tiếp tục củng cố bộ ba hạt nhân, hệ thống tên lửa chiến lược của nước này, bao gồm cả vũ khí siêu thanh.

Ông Putin phát biểu trước các cựu chiến binh Thế chiến II hôm 22/2: "Chúng ta sẽ gia tăng chú ý đến việc tăng cường củng cố bộ ba hạt nhân". Bộ ba hạt nhân ở đây bao gồm tên lửa đạn đạo đặt trên mặt đất, tên lửa đạn đạo đặt trên tàu ngầm và máy bay ném bom hạt nhân.

Nga nói phương Tây sẵn sàng đẩy thế giới xuống vực thẳm chiến tranh: Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya đã lên tiếng cáo buộc phương Tây sẵn sàng hy sinh Ukraine cùng các nước đang phát triển để đánh bại Nga.

Tổng thống Putin: Cả dân tộc Nga là người bảo vệ Tổ quốc: Phát biểu tại buổi mít tinh - hòa nhạc nhân kỷ niệm Ngày bảo vệ Tổ quốc (23/2), Tổng thống Vladimir Putin đã gọi cả dân tộc Nga là người bảo vệ Tổ quốc.

Buổi mít tinh - hòa nhạc nhân kỷ niệm Ngày bảo vệ Tổ quốc diễn ra tại sân vận động Luzhniki ở thủ đô Moscow, Nga. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, ngay lúc này có một trận chiến trên biên giới lịch sử của Nga do “những người lính dũng cảm thực hiện để bảo vệ người dân” của nước này.

Ông liệt kê những ai hỗ trợ những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt và cho rằng, họ cũng là người bảo vệ Tổ quốc. Đó là các nhân viên y tế, nhân viên của các doanh nghiệp quốc phòng, giao thông, cũng như trẻ em viết thư cho những người lính.

Quốc hội Nga thông qua luật đình chỉ tham gia hiệp ước START: Ngày 22/2, hai Viện của Quốc hội Nga đã họp và thông qua luật đình chỉ sự tham gia của Nga vào hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược START.

Tại phiên họp chiều, Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga đã nhất trí thông qua dự luật của Tổng thống Putin đình chỉ sự tham gia của Nga vào Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược. Trước đó, nó đã được Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga nhất trí thông qua. Tài liệu có hiệu lực vào ngày công bố chính thức. Quyết định nối lại sự tham gia của nước này vào hiệp ước sẽ do Tổng thống đưa ra.

Tổng thống Mỹ Biden trấn an các đồng minh NATO sau cảnh báo hạt nhân của Nga: Tổng thống Biden tuyên bố, các quốc gia thành viên sẽ bảo vệ từng tấc đất của NATO và mô tả việc Nga tuyên bố đình chỉ hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ là một sai lầm lớn.

Tổng thống Mỹ - Joe Biden đã có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo khu vực phía Đông của NATO và bày tỏ sự ủng hộ, đoàn kết giữa với các quốc gia trong một thời điểm vô cùng khó khăn hiện nay. Ông cũng tuyên bố các quốc gia thành viên sẽ bảo vệ từng tấc đất của NATO và mô tả việc Nga tuyên bố đình chỉ hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ là một sai lầm lớn.

Bloomberg: Mỹ sẽ cung cấp loạt vũ khí tăng tầm mới cho Ukraine: Hãng tin Bloomberg cho biết, Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine bộ dụng cụ nâng cấp độ chính xác cho bom phóng từ trên không, giúp chúng đạt tầm bắn lên tới 80km và có khả năng dẫn đường bằng GPS.

Bloomberg dẫn 2 nguồn tin giấu tên cho biết, Ukraine sẽ nhận được các Bộ điều khiển tấn công trực diện phối hợp tăng tầm (JDAM-ER). Đây là những “viên đạn bay chính xác” mà Lầu Năm Góc đã đề cập trong gói vũ khí trị giá 1,85 tỷ USD công bố ngày 21/12/2022.

Nga phủ nhận đang bàn với Trung Quốc về kế hoạch hòa bình cho Ukraine: Các quan chức Nga đã hoan nghênh Trung Quốc đóng vai trò tích cực hơn trong nỗ lực giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời đánh giá cao “cách tiếp cận cân bằng” của Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, Chủ nhiệm Văn phòng Uỷ ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc- Vương Nghị đã không thảo luận về kế hoạch được cho là của Trung Quốc nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine trong cuộc gặp nhau hôm 22/2 ở Moscow.

Nga đưa ra điều kiện đàm phán với Ukraine và phương Tây: Thứ trưởng Ngoại giao Nga đã nêu những điều kiện cho Kiev và phương Tây để có thể tiến hành đàm phán về vấn đề ở Ukraine.

Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết, các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine có thể diễn ra nếu Ukraine hạ vũ khí và ngừng tấn công vào các thành phố của Nga.

Mỹ lo ngại sự liên kết chặt chẽ hơn giữa Trung Quốc và Nga: Ngày 23/2, Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ sự lo ngại về sự liên kết chặt chẽ hơn giữa Trung Quốc và Nga sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nói về những giới hạn mới trong quan hệ với Trung Quốc và báo hiệu về chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thông tin về chuyến thăm của ông Tập Cận Bình được đưa ra trong bối cảnh Mỹ nói rằng Trung Quốc đang xem xét cung cấp vũ khí cho Nga, cho rằng đây một động thái có nguy cơ leo thang xung đột thành một cuộc đối đầu giữa một bên là Nga và Trung Quốc, một bên là Ukraine và liên minh quân sự NATO do Mỹ đứng đầu.

Pháp giám sát chặt các công ty Trung Quốc có khả năng hỗ trợ Nga: Ngoại trưởng Pháp - Catherine Colonna cho biết, Pháp nghi ngờ Trung Quốc đang cung cấp viện trợ cho Nga thông qua các công ty tư nhân và cho biết mối quan hệ đối tác chiến lược tiềm năng giữa Nga - Trung ngày càng thân thiết là mối lo ngại lớn của phương Tây.

Phát biểu trên kênh truyền hình France 5 của Pháp, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna cho biết, Pháp đang giám sát chặt chẽ nhiều công ty tư nhân của Trung Quốc bị nghi ngờ có khả năng đang cung cấp viện trợ cho Nga. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pháp không nêu cụ thể danh tính cũng như cách thức hoạt động của các công ty Trung Quốc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Pháp nói về xung đột Ukraine: Sẽ là điên rồ nếu NATO tấn công Nga
Đại sứ Pháp nói về xung đột Ukraine: Sẽ là điên rồ nếu NATO tấn công Nga

VOV.VN - Nhân dịp tròn một năm xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery khẳng định, ý tưởng NATO tấn công Nga là điên rồ, không tưởng.

Đại sứ Pháp nói về xung đột Ukraine: Sẽ là điên rồ nếu NATO tấn công Nga

Đại sứ Pháp nói về xung đột Ukraine: Sẽ là điên rồ nếu NATO tấn công Nga

VOV.VN - Nhân dịp tròn một năm xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery khẳng định, ý tưởng NATO tấn công Nga là điên rồ, không tưởng.

Nga đưa ra điều kiện đàm phán với Ukraine và phương Tây
Nga đưa ra điều kiện đàm phán với Ukraine và phương Tây

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga đã nêu những điều kiện cho Kiev và phương Tây để có thể tiến hành đàm phán về vấn đề ở Ukraine.

Nga đưa ra điều kiện đàm phán với Ukraine và phương Tây

Nga đưa ra điều kiện đàm phán với Ukraine và phương Tây

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga đã nêu những điều kiện cho Kiev và phương Tây để có thể tiến hành đàm phán về vấn đề ở Ukraine.

Nga phủ nhận đang bàn với Trung Quốc về kế hoạch hòa bình cho Ukraine
Nga phủ nhận đang bàn với Trung Quốc về kế hoạch hòa bình cho Ukraine

VOV.VN - Các quan chức Nga đã hoan nghênh Trung Quốc đóng vai trò tích cực hơn trong nỗ lực giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời đánh giá cao “cách tiếp cận cân bằng” của Bắc Kinh.

Nga phủ nhận đang bàn với Trung Quốc về kế hoạch hòa bình cho Ukraine

Nga phủ nhận đang bàn với Trung Quốc về kế hoạch hòa bình cho Ukraine

VOV.VN - Các quan chức Nga đã hoan nghênh Trung Quốc đóng vai trò tích cực hơn trong nỗ lực giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời đánh giá cao “cách tiếp cận cân bằng” của Bắc Kinh.

Việt Nam khẩn thiết kêu gọi các bên chấm dứt chiến sự tại Ukraine
Việt Nam khẩn thiết kêu gọi các bên chấm dứt chiến sự tại Ukraine

VOV.VN - Phiên họp khẩn cấp lần thứ 11 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 22/02 đã nhóm họp để tiếp tục thảo luận về tình hình Ukraine, đúng một năm kể từ khi bắt đầu xung đột.

Việt Nam khẩn thiết kêu gọi các bên chấm dứt chiến sự tại Ukraine

Việt Nam khẩn thiết kêu gọi các bên chấm dứt chiến sự tại Ukraine

VOV.VN - Phiên họp khẩn cấp lần thứ 11 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 22/02 đã nhóm họp để tiếp tục thảo luận về tình hình Ukraine, đúng một năm kể từ khi bắt đầu xung đột.

Cường kích Su-25 của Nga rơi khi bay về căn cứ sau tác chiến, phi công tử vong
Cường kích Su-25 của Nga rơi khi bay về căn cứ sau tác chiến, phi công tử vong

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo rằng một máy bay cường kích Su-25 của không quân Nga đã rơi trên hành trình bay về căn cứ ở tỉnh Belgorod sau khi hoàn thành nhiệm vụ tác chiến.

Cường kích Su-25 của Nga rơi khi bay về căn cứ sau tác chiến, phi công tử vong

Cường kích Su-25 của Nga rơi khi bay về căn cứ sau tác chiến, phi công tử vong

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo rằng một máy bay cường kích Su-25 của không quân Nga đã rơi trên hành trình bay về căn cứ ở tỉnh Belgorod sau khi hoàn thành nhiệm vụ tác chiến.

Tổng thống Nga Putin cam kết củng cố bộ ba hạt nhân và vũ khí siêu thanh
Tổng thống Nga Putin cam kết củng cố bộ ba hạt nhân và vũ khí siêu thanh

VOV.VN - Trong phát biểu nhân ngày "Bảo vệ Tổ quốc", Tổng thống Nga Putin cam kết tiếp tục củng cố bộ ba hạt nhân, hệ thống tên lửa chiến lược của nước này, bao gồm cả vũ khí siêu thanh.

Tổng thống Nga Putin cam kết củng cố bộ ba hạt nhân và vũ khí siêu thanh

Tổng thống Nga Putin cam kết củng cố bộ ba hạt nhân và vũ khí siêu thanh

VOV.VN - Trong phát biểu nhân ngày "Bảo vệ Tổ quốc", Tổng thống Nga Putin cam kết tiếp tục củng cố bộ ba hạt nhân, hệ thống tên lửa chiến lược của nước này, bao gồm cả vũ khí siêu thanh.

3 kịch bản xung đột quân sự Nga - Ukraine trong năm 2023
3 kịch bản xung đột quân sự Nga - Ukraine trong năm 2023

VOV.VN - Vậy là cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine đã tròn một năm. Với nhiều điều bất ngờ, chiến sự đã diễn ra ngoài dự đoán của nhiều chuyên gia. Trong năm 2023 này, cuộc xung đột đó sẽ diễn biến theo những kịch bản như thế nào?

3 kịch bản xung đột quân sự Nga - Ukraine trong năm 2023

3 kịch bản xung đột quân sự Nga - Ukraine trong năm 2023

VOV.VN - Vậy là cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine đã tròn một năm. Với nhiều điều bất ngờ, chiến sự đã diễn ra ngoài dự đoán của nhiều chuyên gia. Trong năm 2023 này, cuộc xung đột đó sẽ diễn biến theo những kịch bản như thế nào?

Nga cảnh báo Mỹ đã "vượt lằn ranh đỏ" ở Ukraine
Nga cảnh báo Mỹ đã "vượt lằn ranh đỏ" ở Ukraine

VOV.VN - Một đặc phái viên của Nga tại Liên Hợp Quốc vừa cảnh báo, Mỹ đã vượt qua lằn ranh đỏ mà Tổng thống Putin vạch ra trong cuộc xung đột Ukraine.

Nga cảnh báo Mỹ đã "vượt lằn ranh đỏ" ở Ukraine

Nga cảnh báo Mỹ đã "vượt lằn ranh đỏ" ở Ukraine

VOV.VN - Một đặc phái viên của Nga tại Liên Hợp Quốc vừa cảnh báo, Mỹ đã vượt qua lằn ranh đỏ mà Tổng thống Putin vạch ra trong cuộc xung đột Ukraine.