Tàu chiến Mỹ bao vây tàu chở vũ khí của Ukraine bị hải tặc bắt giữ

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 30/9 cho biết các tàu chiến và trực thăng Mỹ đang siết chặt vòng vây xung quanh tàu chở xe tăng và vũ khí của Ukraine MV Faina bị hải tặc bắt cóc tại vùng biển Somalia từ ngày 25/9

Thông báo của Lầu Năm Góc khẳng định các tàu của Mỹ sẽ "đóng đô" tại khu vực này chờ tàu chiến của Nga, nước có 3 thủy thủ trên tàu MV Faina, tới để cùng tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vụ bắt cóc này. Hạm đội số 5 của Hải quân Mỹ, đóng tại Bahrain cho biết một số tàu chiến và máy bay trực thăng đã được điều tới khu vực để hỗ trợ tàu khu trục USS Howard đang làm nhiệm vụ giám sát tàu MV Faina thả neo gần cảng Hobyo của Somalia.

Nhóm hải tặc bắt cóc tàu MV Faina đã xác nhận bị tàu chiến nước ngoài "bao vây 24/24 h trong khi máy bay trực thăng liên tục quần thảo trên không", tuy nhiên chưa có hành động tấn công trực tiếp nào.

Trong khi đó, các quan chức Somalia cho biết tiến trình thương lượng giữa các tàu chiến nước ngoài với nhóm hải tặc đang diễn ra. Những kẻ bắt cóc tàu MV Faina đã đồng ý không bốc dỡ số hàng trên tàu, gồm 33 xe tăng T-72 cùng nhiều vũ khí đạn dược, đổi lại mọi yêu cầu của chúng phải được đáp ứng đầy đủ. Thư ký báo chí của Lầu Năm Góc Geoff Morrell đã bác bỏ tin hải quân Mỹ tham gia thương lượng với hải tặc, nhưng khẳng định vấn đề tiền chuộc không phải mối lo chính, mà điều khiến Mỹ lo ngại nhất là số vũ khí trên tàu có thể rơi vào tay những lực lượng gây mất ổn định tại khu vực.

Nhóm hải tặc gồm 53 tên nhắc lại yêu cầu đòi 20 triệu USD tiền chuộc và tuyên bố sẽ không thảo luận về việc trung gian hòa giải hay thương lượng, bởi chúng "đang gặp nguy hiểm". Bọn chúng sẽ ở trên tàu MV Faina cho đến khi yêu cầu của chúng được đáp ứng. Một tổ chức giám sát hàng hải tại khu vực cho biết có 3 tên hải tặc đã thiệt mạng trong một cuộc đấu súng trong nhóm hải tặc trên tàu MV Faina.

Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ Somalia tại Nga Mohamed Hadule vừa cho biết, Tổng thống Somalia đồng ý để lực lượng Hải quân Nga tấn công cướp biển trên vùng biển Somalia và cả trên bộ. Để thực hiện nhiệm vụ này, các tàu chiến của Nga sẽ được nhận những nhiệm vụ và quy chế đặc biệt. Đại sứ Hadule khẳng định, Somalia chính thức đề nghị Nga hỗ trợ trong sứ mệnh tiêu diệt cướp biển và chính phủ Somalia cảm thấy “nhẹ nhõm” hơn khi thấy Nga điều các tàu chiến tới vùng biển Somalia.

Hiện Nga đã điều tàu tuần dương thuộc Hạm đội Bantic đến vùng biển Somalia để bảo vệ công dân Nga và đảm bảo an ninh cho các tàu chở hàng qua lại trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên