Đắk Lắk không tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 và 1/5

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Đắk Lắk sẽ không tổ chức bắn pháo hoa như dự kiến. Riêng các hoạt động đã được xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị sẵn sàng và đảm bảo phòng, chống dịch bệnh.

Theo kế hoạch, từ ngày 30/4 đến 6/5 tới, tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân kỷ niệm 46 năm Ngày thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Cụ thể, tỉnh sẽ tổ chức 4 hoạt động chính gồm: Lễ hội Đêm trắng Ban Mê năm 2021, Hội chợ Du lịch - Ẩm thực và Thương mại, chương trình uống cà phê đặc sản miễn phí và chương trình phục vụ bánh mì tự chọn và bánh mì ổ.

Cùng với đó, thời gian này còn diễn ra các hoạt động như: Hội nghị Kết nối giao thương giữa Nhà cung cấp với các Doanh nghiệp xuất khẩu và Tổ chức Xúc tiến thương mại Khu vực miền Trung – Tây Nguyên; Chung kết Cuộc thi Cà phê Đặc sản Việt Nam năm 2021; Triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật về quê hương, con người, danh thắng và ẩm thực Đắk Lắk; Liên hoan các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm và Tuần Phim chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Đặng Gia Duẩn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, điểm nhấn của các hoạt động dịp nghỉ lễ năm nay là chương trình Lễ hội Đêm trắng Ban Mê (Ban Mê Overnight), lần đầu tiên được tổ chức chức tại Đắk Lắk với các sự kiện mới lạ, hấp dẫn hướng tới giới trẻ như: Lễ hội ánh sáng; chương trình nghệ thuật giao lưu kết nối cộng đồng; biểu diễn đường phố; tinh hoa ẩm thực Việt - ẩm thực 3 miền; chương trình nghệ thuật dân gian Tây Nguyên.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho chương trình đều đã được hoàn tất, vấn đề đảm bảo phòng chống dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm được đặt lên hàng đầu. Tỉnh đã có các phương án triển khai công tác phòng chống dịch chặt chẽ.

“Hơi tiếc một chút là do ảnh hưởng của dịch nên nội dung bắn pháo hoa tầm thấp theo dự kiến trước đây, ban tổ chức đã họp và quyết định dừng nội dung này, còn các lễ hội và nội dung khác thì vẫn diễn ra theo kế hoạch. Chúng tôi mong muốn, với sự cẩn trọng, trách nhiệm, an toàn của không chỉ ngành văn hóa, thể thao và du lịch mà của các sở ngành liên quan cùng phối hợp với sở trong tổ chức các hoạt động đông người thì sẽ có thắng lợi kép, vừa có kết quả hoạt động tốt, mang lại lợi ích chung cho tỉnh, cho người dân nhưng cũng đồng thời an toàn phòng chống dịch, ông Đặng Gia Duẩn cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa dừng bắn pháo hoa tối 1/5
Khánh Hòa dừng bắn pháo hoa tối 1/5

VOV.VN - Sáng nay (28/4), Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định dừng bắn pháo hoa vào tối 1/5 tại Quảng trường 2/4 và đảo Hòn Tre, thành phố Nha Trang.

Khánh Hòa dừng bắn pháo hoa tối 1/5

Khánh Hòa dừng bắn pháo hoa tối 1/5

VOV.VN - Sáng nay (28/4), Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định dừng bắn pháo hoa vào tối 1/5 tại Quảng trường 2/4 và đảo Hòn Tre, thành phố Nha Trang.

Quảng Ninh dừng bắn pháo hoa; Hải Dương và Hải Phòng tăng cường chống dịch
Quảng Ninh dừng bắn pháo hoa; Hải Dương và Hải Phòng tăng cường chống dịch

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Quảng Ninh quyết định dừng bắn pháo hoa, giảm quy mô các sự kiện trong dịp nghỉ lễ. Trong khi, tỉnh Hải Dương, TP Hải Phòng cũng yêu cầu tăng cường các biện pháp chống dịch trong tình hình mới. 

Quảng Ninh dừng bắn pháo hoa; Hải Dương và Hải Phòng tăng cường chống dịch

Quảng Ninh dừng bắn pháo hoa; Hải Dương và Hải Phòng tăng cường chống dịch

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Quảng Ninh quyết định dừng bắn pháo hoa, giảm quy mô các sự kiện trong dịp nghỉ lễ. Trong khi, tỉnh Hải Dương, TP Hải Phòng cũng yêu cầu tăng cường các biện pháp chống dịch trong tình hình mới. 

Quảng Trị dừng bắn pháo hoa dịp lễ 30/4
Quảng Trị dừng bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

VOV.VN - Chiều 26/4, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định tạm dừng bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 30/4 và 1/5.

Quảng Trị dừng bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

Quảng Trị dừng bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

VOV.VN - Chiều 26/4, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định tạm dừng bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 30/4 và 1/5.