Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự Chương trình “Biển, Đảo-Trái tim Tổ quốc”

VOV.VN - Chương trình “Biển, Đảo - Trái tim Tổ quốc” do Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức thu hút sự tham gia của hàng ngàn đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân huyện đảo Lý Sơn tham dự.

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi, tối nay (13/4), tại huyện đảo Lý Sơn, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Đoàn công tác đã tham dự Chương trình nghệ thuật “Biển, Đảo - Trái tim Tổ quốc”.

Chương trình nghệ thuật “Biển, Đảo - Trái tim Tổ quốc” tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, biển đảo… Qua đó, góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; củng cố niềm tin vào những chiến sĩ đã và đang sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; giáo dục truyền thống yêu nước, bảo vệ các quyền và lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông đối với toàn dân, toàn quân ta.

Anh Nguyễn Nhất Linh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh Viên Việt Nam cho biết, qua 6 lần tổ chức, đây là lần thứ hai Chương trình nghệ thuật “Biển, Đảo - Trái tim Tổ quốc” được tổ chức tại huyện đảo Lý Sơn.

“Quay trở về với mảnh đất Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam muốn lan toả tinh thần, sự tự hào, niềm tin về biển đảo, đất liền, biên cương của Tổ quốc cho 2,3 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước. Thấm nhuần tư tưởng đó, các bạn sẽ ý thức được về trách nhiệm, vai trò của mình trong bối cảnh hội nhập này. Các bạn cần làm gì để xứng đáng với sự hy sinh của cha ông” - anh Linh nhấn mạnh.

Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, tại tỉnh Quảng Ngãi, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai 4 công trình sinh viên, trong đó, 3 công trình tại huyện đảo Lý Sơn gồm: Tuyến đường điện thắp sáng năng lượng mặt trời; Khu thể dục thể thao cộng đồng; Không gian đọc sách cho thanh thiếu nhi và một công trình tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi Diên Hồng, hỗ trợ 2 sân bóng đá cỏ nhân tạo.

 Tổng kinh phí thực hiện các công trình là 730 triệu đồng.Dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã cắt bằng khánh thành các công trình đầy ý nghĩa này.

Ban Tổ chức Chương trình nghệ thuật “Biển, Đảo - Trái tim Tổ quốc” tại huyện đảo Lý Sơn cũng trao hơn 100 phần quà tặng bà con nhân dân, ngư dân và học bổng cho học sinh, sinh viên của huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiên Giang, Cà Mau và An Giang tiếp tục ký kết phối hợp bảo vệ vùng biên giới, biển đảo
Kiên Giang, Cà Mau và An Giang tiếp tục ký kết phối hợp bảo vệ vùng biên giới, biển đảo

VOV.VN - 3 đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ khu vực biên giới đất liền, vùng biển, phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật ở khu vực tiếp giáp.

Kiên Giang, Cà Mau và An Giang tiếp tục ký kết phối hợp bảo vệ vùng biên giới, biển đảo

Kiên Giang, Cà Mau và An Giang tiếp tục ký kết phối hợp bảo vệ vùng biên giới, biển đảo

VOV.VN - 3 đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ khu vực biên giới đất liền, vùng biển, phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật ở khu vực tiếp giáp.

Côn Đảo sẽ trở thành khu du lịch sinh thái biển đảo, văn hóa-lịch sử-tâm linh tầm quốc tế
Côn Đảo sẽ trở thành khu du lịch sinh thái biển đảo, văn hóa-lịch sử-tâm linh tầm quốc tế

VOV.VN - Côn Đảo sẽ được quy hoạch phù hợp định hướng phát triển thành khu du lịch sinh thái biển đảo và văn hóa - lịch sử - tâm linh chất lượng cao

Côn Đảo sẽ trở thành khu du lịch sinh thái biển đảo, văn hóa-lịch sử-tâm linh tầm quốc tế

Côn Đảo sẽ trở thành khu du lịch sinh thái biển đảo, văn hóa-lịch sử-tâm linh tầm quốc tế

VOV.VN - Côn Đảo sẽ được quy hoạch phù hợp định hướng phát triển thành khu du lịch sinh thái biển đảo và văn hóa - lịch sử - tâm linh chất lượng cao

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hoạt động quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hoạt động quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông

VOV.VN - Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định hoạt động quân sự hóa các thực thể tại Trường Sa vi phạm chủ quyền Việt Nam và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hành vi này.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hoạt động quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hoạt động quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông

VOV.VN - Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định hoạt động quân sự hóa các thực thể tại Trường Sa vi phạm chủ quyền Việt Nam và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hành vi này.