Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định

VOV.VN - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, để phát huy các kết quả đạt được cũng như khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của Bình Định, đòi hỏi Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và các ngành chức năng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phải thực sự chủ động, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng...

Sáng 18/4, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về kinh tế- xã hội và công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tình hình công tác Tuyên giáo năm 2021 và Quý I năm 2022. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì buổi làm việc.

Năm 2021 và quý I năm nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nhưng Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các ngành, các cấp nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội. Nhờ đó, kinh tế- xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 4,11%, cao hơn mức tăng trưởng cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, quý I năm nay, tổng sản phẩm địa phương tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái, xếp thứ 2 trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Sau đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại tỉnh Bình Định tiếp tục được chú trọng. Đảng bộ tỉnh Bình Định đã triển khai nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Định đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương hỗ trợ, giúp tỉnh tuyên truyền, định hướng thông tin, quảng bá về quê hương, con người, văn hóa, lịch sử, thành tựu Bình Định trên các lĩnh vực.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ tỉnh Bình Định đã đạt được trong thời gian qua. Những kết quả đạt được đó là cơ sở, động lực để tiếp tục thúc đẩy, đưa Bình Định phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, để phát huy các kết quả đạt được cũng như khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của Bình Định, đòi hỏi Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân, UBND và các ngành chức năng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phải thực sự chủ động, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Trung ương gắn với nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp để thực hiện.

“Trên tinh thần kiên định những nguyên tắc, chúng ta tiếp tục hoàn thiện hệ quy chế, lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi về công tác tư tưởng, công tác chính trị. Chắc chắn công tác cán bộ cũng phải làm. Sắp tới phải làm tốt hơn, củng cố niềm tin của nhân dân. Đảng viên phải liên hệ mật thiết với nhân dân, trong tình mới yêu cầu rất cao mong các đồng chí nghiên cứu. Qua thực tiễn phòng chống Covid-19 vừa rồi, chúng ta xem chính quyền cơ sở, hệ thống đảng viên cơ sở đối với nhân dân trong thời kỳ mới này có cách nào làm hay, cụ thể hơn nữa hay không", ông Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Định kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
Bình Định kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

VOV.VN - Tối nay 17/4, UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Hoài Ân (19/4/1972 - 19/4/2022). Dự lễ kỷ niệm có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Bình Định kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

Bình Định kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

VOV.VN - Tối nay 17/4, UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Hoài Ân (19/4/1972 - 19/4/2022). Dự lễ kỷ niệm có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ và Phó Chủ tịch nước thăm lực lượng Phòng không Không quân
Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ và Phó Chủ tịch nước thăm lực lượng Phòng không Không quân

VOV.VN - Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ yêu cầu lực lượng Phòng không không quân tiếp tục xây dựng hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, coi đây là nền tảng, là giải pháp, là chủ trương để xây dựng quân đội, thực hiện đúng như lời dạy của Bác.

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ và Phó Chủ tịch nước thăm lực lượng Phòng không Không quân

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ và Phó Chủ tịch nước thăm lực lượng Phòng không Không quân

VOV.VN - Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ yêu cầu lực lượng Phòng không không quân tiếp tục xây dựng hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, coi đây là nền tảng, là giải pháp, là chủ trương để xây dựng quân đội, thực hiện đúng như lời dạy của Bác.