Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xúc cử tri Tây Ninh

VOV.VN - Ngày 29/9, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các ĐBQH đoàn Tây Ninh tiếp xúc cử tri tại huyện Tân Châu và thị xã Hoà Thành.

 

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri Tây Ninh có một số ý kiến về việc đầu tư hệ thống giao thông hạ tầng phục vụ cho phát triển; nâng cấp hệ thống y tế, phát huy hiệu quả của bảo hiểm y tế và nghiên cứu giảm viện phí để giảm áp lực cho người dân; các vấn đề về an toàn thực phẩm, cải cách giáo dục…

Ngoài ra, cử tri cũng có một số ý kiến về vấn đề của địa phương là tình trạng nhà máy cao su hoạt động trái phép, gây ô nhiễm môi trường…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao việc sau dịch COVID-19, đời sống nhân dân, cơ sở hạ tầng của Tây Ninh đã có sự phát triển mạnh mẽ; đồng thời thông tin một số vấn đề tổng quan về bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước trong 8 tháng qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.

Theo đó, năm 2023, nước ta sẽ tiếp tục giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19; tiếp tục quản lý chặt chẽ kinh tế vĩ mô, điều tiết giá cả các mặt hàng thiết yếu; tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách, hệ thống pháp luật. Đặc biệt, Việt Nam sẽ đổi mới mô hình tăng trưởng trong thời gian tới; quyết tâm đột phá trong cơ cấu hạ tầng...

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Đoàn ĐBQH sẽ tiếp thu các ý kiến của cử tri về các vấn đề để báo cáo. Với các vấn đề của địa phương, tỉnh Tây Ninh cần trả lời sớm cho người dân và người dân cũng phải tham gia giám sát, phát huy vai trò làm chủ, quyết liệt nhưng không nóng vội, bình tĩnh giải quyết trên tinh thần đúng chủ trương của Đảng, đúng pháp luật…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên