Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư làm việc với các Đoàn trưởng cơ quan đại diện VN ở nước ngoài

VOV.VN - Chiều nay (15/11), tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa có buổi làm việc với các Đoàn trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Tại buổi làm việc, Đại diện Bộ Ngoại giao cho biết, đây là đợt bổ nhiệm trưởng các cơ quan đại diện lớn nhất gồm: 22 Đại sứ, 6 tổng lãnh sự với địa bàn phụ trách tại 40 nước, vùng lãnh thổ. Thời gian qua, công tác thông tin đối ngoại đã gặt hái được nhiều thành quả quan trọng, góp phần khẳng định uy tín, vị thế, vai trò ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế. Cùng với đó, Việt Nam đã triển khai các hoạt động đấu tranh hiệu quả trong nhiều lĩnh vực như bảo vệ, khẳng định chủ quyền biên giới hải đảo, nhân quyền cả ở kênh song phương va đa phương. Thông tin đối ngoại luôn là mảng hợp tác, phối hợp chặt chẽ giữa bộ ngoại giao và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo các Đoàn trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, để hoàn thành nhiệm vụ của mình, rất cần sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, phối hợp công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương và các Bộ, ban ngành trong việc định hướng thông tin, tư tưởng chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền về đường lối chính sách về đối ngoại; Cách thức đấu tranh với các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch. 

Ông Vũ Quang Minh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho rằng: “Trong bối cảnh mới hiện nay, chúng ta cần phải quan tâm hơn nữa đến không gian mạng, không gian số, ở đó thì thông tin vừa là quyền lực, vừa là tài sản và là vũ khí và bảo vệ quyền lợi của đất nước trên mạng. Việc bảo vệ quyền lợi của dân tộc, của Đảng cộng sản trên mạng không gian cực kỳ khó khăn, nhưng đồng thời cũng là không gian tạo ra rất nhiều cơ hội, đó là có Bước nhảy vọt không chỉ về phát triển kinh tế mà còn về công tác thông tin đối ngoại”.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, để phát huy hơn nữa lợi thế của các cơ quan đại diện trong công tác thông tin đối ngoại, các trưởng cơ quan đại diện cần quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước về đối ngoại và thông tin đối ngoại, đặc biệt là của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc trên cơ sở nguyên tác cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và Luật quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. Tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan đại diện trong cung cấp thông tin, đề xuất tham mưu chủ trương, chính sách đối ngoại góp phần củng cố đưa quan hệ của Việt Nam trên trường quốc tế. Chú trọng thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước, phát huy vai trò là kênh thông tin chính thống, làm cầu nối chuyển tải thông tin nhanh chóng, chính xác phù hợp về tình hình trong nước đến với bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ: “Công tác dự báo cũng mong các đồng chí phải quan tâm và chủ động hơn nữa, bây giờ tình hình diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Do đó, chúng ta cũng phải nhanh, phải chủ động không để bị động bởi nếu để  bị động thì không thể bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục, giữ gìn môi trường hòa bình, hình ảnh vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, tăng đối tác chiến lược, đa dạng hóa đa phương hóa quan hệ ngoại giao theo  tinh thần của Đại hội 13”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng của phát triển
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng của phát triển

VOV.VN - Theo Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, khối lượng công việc mà ngành VHTTDL đã làm thời gian qua tác động trực tiếp đến tâm tư, tình cảm của nhân dân và gắn bó chặt chẽ, máu thịt với công tác tuyên giáo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng của phát triển

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng của phát triển

VOV.VN - Theo Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, khối lượng công việc mà ngành VHTTDL đã làm thời gian qua tác động trực tiếp đến tâm tư, tình cảm của nhân dân và gắn bó chặt chẽ, máu thịt với công tác tuyên giáo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên

VOV.VN - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Điện Biên tiếp tục xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào sát với thực tế, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, ý chí của tỉnh trong thời kỳ mới...

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên

VOV.VN - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Điện Biên tiếp tục xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào sát với thực tế, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, ý chí của tỉnh trong thời kỳ mới...

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Báo chí phải cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Báo chí phải cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn

VOV.VN - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, các cơ quan báo chí cần chủ động, quán triệt nhất quán những chỉ đạo tại Đại hội Đảng lần thứ XIII đối với công tác báo chí. Đó là: Báo chí phải là cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, hiệu quả.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Báo chí phải cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Báo chí phải cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn

VOV.VN - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, các cơ quan báo chí cần chủ động, quán triệt nhất quán những chỉ đạo tại Đại hội Đảng lần thứ XIII đối với công tác báo chí. Đó là: Báo chí phải là cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, hiệu quả.