Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm, chúc mừng các tổ chức tôn giáo

VOV.VN - Chiều 31/8, tại Hà Nội, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến thăm, chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tòa Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội nhân dịp 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Tại Chùa Quán Sứ - Trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Nguyễn Trọng Nghĩa ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc mừng đến các vị chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, phật tử cả nước nhân dịp Quốc khánh 2/9 và đại lễ Vu lan báo hiếu. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, trong suốt chặng đường cách mạng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, phát huy truyền thống “hộ quốc, an dân”, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội của Giáo hội đã tạo sức lan tỏa rộng rãi, góp phần xây dựng đời sống tinh thần phong phú cho nhân dân.

Thăm Tòa Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, ông Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên cùng các Giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân nhân dịp Quốc khánh 2/9. Mong muốn Tổng Giáo phận Hà Nội tiếp tục chỉ dẫn, động viên đồng bào công giáo chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết; đồng hành cùng các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, giàu đẹp; tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thăm và chúc mừng các tổ chức tôn giáo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo phương châm “tốt đời, đẹp đạo”, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, đồng hành cùng đất nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Thời kỳ nào Đảng và bác Hồ cũng quan tâm đến chính sách về tôn giáo và tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tôn giáo. Vừa rồi Đảng, Nhà nước có nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết 43 của Hội nghị Trung ương 8 về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục khẳng định và có những chính sách để hoàn thiện cả về mặt chủ trương và pháp luật để thực hiện được các mục tiêu là đại đoàn kết dân tộc, đại đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết toàn dân tộc vì cái sức mạnh chung”, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định.

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và khẳng định sẽ tiếp tục đoàn kết, hòa hợp, gắn bó đồng hành cùng dân tộc; khuyến khích tăng ni, phật tử nêu cao tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, sống "tốt đời đẹp đạo":

“Trong năm qua. Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn gắn liền với chính sách an sinh xã hội của đất nước. Nhân dịp đại lễ của Nhà nước, đồng thời là Lễ Vu lan, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã cầu nguyện cho các vị Anh hùng liệt sỹ và những người tử trận trong chiến tranh siêu thoát, đồng thời cũng chăm lo giúp đỡ các gia đình có công cách mạng, cũng như gia đình liệt sỹ”, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu bày tỏ.

Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên cũng bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào công giáo, đồng thời khẳng định, Tổng Giáo phận Hà Nội cũng như cộng đồng công giáo cả nước sẽ tiếp tục đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, nỗ lực đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo gặp mặt các chức sắc tôn giáo
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo gặp mặt các chức sắc tôn giáo

VOV.VN - Sáng nay (1/3), các chức sắc tôn giáo trên cả nước đã đến chúc mừng Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung và các đơn vị thuộc Bộ nhân dịp lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo gặp mặt các chức sắc tôn giáo

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo gặp mặt các chức sắc tôn giáo

VOV.VN - Sáng nay (1/3), các chức sắc tôn giáo trên cả nước đã đến chúc mừng Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung và các đơn vị thuộc Bộ nhân dịp lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Quân khu 7 gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo
Quân khu 7 gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo

VOV.VN - Ngày 20/02, tại TPHCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt các đại biểu chức sắc tôn giáo trên địa bàn đầu năm 2025, nhằm tăng cường sự gần gũi, hiểu biết, gắn bó giữa LLVT Quân khu với các tổ chức tôn giáo.

Quân khu 7 gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo

Quân khu 7 gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo

VOV.VN - Ngày 20/02, tại TPHCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt các đại biểu chức sắc tôn giáo trên địa bàn đầu năm 2025, nhằm tăng cường sự gần gũi, hiểu biết, gắn bó giữa LLVT Quân khu với các tổ chức tôn giáo.

Hà Nội gặp mặt văn nghệ sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025
Hà Nội gặp mặt văn nghệ sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025

VOV.VN - Bà Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng tâm huyết và trí tuệ, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo Thủ đô... sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình và có nhiều đóng góp hơn nữa cho công cuộc xây dựng và phát triển thủ đô... để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Hà Nội gặp mặt văn nghệ sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025

Hà Nội gặp mặt văn nghệ sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025

VOV.VN - Bà Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng tâm huyết và trí tuệ, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo Thủ đô... sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình và có nhiều đóng góp hơn nữa cho công cuộc xây dựng và phát triển thủ đô... để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc