Truyền thanh cơ sở phát huy hiệu quả trong tuyên truyền bầu cử tại Quảng Ninh

VOV.VN - Hệ thống truyền thanh cơ sở ở Quảng Ninh đang góp phần không nhỏ vào việc tuyên truyền cho ngày hội Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ tới.

Tuyên truyền cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đang được các địa phương trong cả nước đẩy mạnh. Trong đó, hệ thống truyền thanh cơ sở đóng góp phần quan trọng không nhỏ.

Về xã Hòa Bình (thành phố Hạ Long) những ngày này, từng thôn bản đều rộn vang những âm thanh của tiếng loa truyền thanh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. 

Anh Lý Tạ Hưng, cán bộ Trung tâm văn hóa xã Hòa Bình cho biết: Với hơn 1.300 nhân khẩu, trong đó 97% là người Dao, việc tập trung bà con ở các thôn về trung tâm xã để tuyên truyền rất khó khăn. Từ khi hệ thống đài truyền thanh xã được khôi phục, đưa vào sử dụng, đều đặn vào 2 khung giờ mỗi ngày với thời lượng 30 phút, người dân được tiếp nhận thông tin dễ dàng hơn. Ngoài thời lượng tiếp sóng theo quy định thì đài truyền thanh xã cũng xây dựng các bản tin tuyên truyền, các tiết mục ca nhạc đặc sắc về bầu cử để truyền tải đến người dân.

“Đối với địa phương, chúng tôi phát những chương trình về mục đích, ý nghĩa quan trọng, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, cũng như đan xen các bản tin, các chương trình văn nghệ, các tiết mục ca nhạc ca ngợi về Đảng, Bác Hồ  gắn với công tác tuyên truyền bầu cử để truyền tải đến người dân. Hiện hệ thống truyền thanh đã phủ sóng tới 100% khu dân cư trên địa bàn, người dân trong xã đều rất đồng tình hưởng ứng.” - Anh Lý Tạ Hưng cho biết.

Sáng nào cũng vậy, vào lúc 5h30 phút, khi tiếng loa truyền thanh cất lên cũng là lúc người dân thức giấc vừa nghe đài, vừa chuẩn bị cho một ngày làm việc. Trước khi quây quần bên mâm cơm tối, việc nghe tuyên truyền bầu cử trên sóng phát thanh cũng là thời điểm rất thích hợp.

Nội dung phát thanh của Đài xã, đài thành phố trang bị cho người dân ở tận cơ sở những nội dung liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, qua đó giúp họ nâng cao nhận thức của mình về quyền, nghĩa vụ và của cử tri trong việc tham dự lấy ý kiến cử tri về danh sách các ứng cử viên hay những việc cần phải làm để thực hiện đúng quyền bầu cử của mình.

Ông Triệu Tài Lâm, người dân xã Hòa Bình, nói: “Từ khi lắp đặt hệ thống truyền thanh thì công tác bầu cử được truyền tải tới toàn dân, chứ không chỉ riêng một thôn. Điều này rất tốt vì những thông tin trên đó là những thông tin hoàn toàn chuẩn xác thì bản thân tôi cùng toàn thể nhân trong xã qua đó cũng hiểu rõ hơn về công tác bầu cử sắp tới.”

Ngoài hình thức tuyên truyền bằng loa phát thanh, hệ thống pa-nô, áp-phích, tranh cổ động, băng-rôn, khẩu hiệu, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa TP Hạ Long cũng phối hợp với UBND các vùng cao như xã Kỳ Thượng, Quảng La, Hòa Bình… tuyên truyền lưu động về bầu cử. Nhiều chương trình văn nghệ với sự tham gia, biểu diễn trực tiếp của người dân địa phương, cùng với các nghệ sĩ, diễn viên đã thu hút đông đảo người dân tới tham gia, hưởng ứng.

Xen kẽ giữa các tiết mục văn nghệ sôi nổi, Ban tổ chức còn lồng ghép phần giao lưu với khán giả bằng hình thức trả lời câu hỏi ngắn về bầu cử, giúp nhiều người dân tại các xã vùng cao được cung cấp những thông tin cần thiết một cách chính xác, dễ hiểu, dễ tiếp nhận. Việc đưa loa truyền thanh lưu động đến tận các khối phố, khu dân cư thông qua hoạt động của đội ngũ thanh niên tình nguyện cũng được phát huy tối đa.

100% đơn vị Trung tâm Truyền thông và Văn hóa các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ninh đã sử dụng hệ thống truyền thanh không dây và ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa vào truyền dẫn phát sóng. 12 cơ sở được trang bị thiết bị sản xuất chương trình phát thanh. 165/177 hệ thống đài truyền thanh cấp xã, phường, thị trấn được đầu tư nâng cấp. Phát huy hiệu quả thông tin qua các đợt tuyên truyền phòng chống dịch vừa qua, hệ thống truyền thanh cơ sở ở Quảng Ninh đang góp phần không nhỏ vào việc tuyên truyền cho ngày hội Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuống thuyền, ra biển tuyên truyền bầu cử
Xuống thuyền, ra biển tuyên truyền bầu cử

VOV.VN - Đối với ngư dân vùng biển, mỗi chuyến ra khơi sẽ kéo dài nhiều ngày, thậm chí cả tháng. Do vậy địa phương phải có biện pháp tuyên truyền kịp thời, phù hợp để nhân dân có thể tham gia bỏ phiếu đầy đủ.

Xuống thuyền, ra biển tuyên truyền bầu cử

Xuống thuyền, ra biển tuyên truyền bầu cử

VOV.VN - Đối với ngư dân vùng biển, mỗi chuyến ra khơi sẽ kéo dài nhiều ngày, thậm chí cả tháng. Do vậy địa phương phải có biện pháp tuyên truyền kịp thời, phù hợp để nhân dân có thể tham gia bỏ phiếu đầy đủ.

200 phóng viên tập huấn tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND
200 phóng viên tập huấn tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

VOV.VN - Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đạt kết quả cao...

200 phóng viên tập huấn tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

200 phóng viên tập huấn tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

VOV.VN - Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đạt kết quả cao...

Hải Phòng khai trương website tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp
Hải Phòng khai trương website tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp

VOV.VN - Hôm nay (26/3), Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng khai trương trang thông tin điện tử tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 .

Hải Phòng khai trương website tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp

Hải Phòng khai trương website tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp

VOV.VN - Hôm nay (26/3), Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng khai trương trang thông tin điện tử tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 .

Tăng cường tuyên truyền miệng về công tác bầu cử tại các địa bàn đặc thù
Tăng cường tuyên truyền miệng về công tác bầu cử tại các địa bàn đặc thù

VOV.VN - Ông Hầu A Lềnh đề nghị Quảng Ninh đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là phương thức truyền miệng tại các địa bàn đặc biệt.

Tăng cường tuyên truyền miệng về công tác bầu cử tại các địa bàn đặc thù

Tăng cường tuyên truyền miệng về công tác bầu cử tại các địa bàn đặc thù

VOV.VN - Ông Hầu A Lềnh đề nghị Quảng Ninh đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là phương thức truyền miệng tại các địa bàn đặc biệt.