Tuổi trẻ Đắk Lắk hướng về ngày bầu cử

VOV.VN - Ngày hội bầu cử đang đến rất gần, Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng tại các huyện, thị xã, thành phố với sự tham gia của hàng nghìn đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

Đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến các đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, ý thức về quyền và trách nhiệm của mỗi cử tri, nhất là đối với cử tri lần đầu tham gia bỏ phiếu nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân, hướng đến tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk có trên 22.000 cử tri với 14 khu vực bỏ phiếu. Trong đó, có khoảng 35% là cử tri trẻ, cử tri lần đầu tham gia bỏ phiếu.  Đây cũng là địa bàn có nhiều trường Đại học, Cao đẳng với đông sinh viên đủ tuổi tham gia bỏ phiếu tại kỳ bầu cử này. Đến nay, Đoàn thanh niên phường Ea Tam đã hoàn thành các đợt tuyên truyền về Luật bầu cử ĐBQH và HĐND, tuổi bầu cử và tuổi ứng cử, những trường hợp không được ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND, nguyên tắc vận động bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu...

“Đây là lần đầu tiên em chuẩn bị đi bỏ phiếu, nên em rất háo hức thực hiện quyền công dân của mình. Sắp tới, khi bỏ phiếu em sẽ chọn những người có tài, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương” -H’ Sinh Bkrông, sinh viên năm thứ 2, Đại học Tây Nguyên chia sẻ.

Chị Nguyễn Thùy Trang, Bí thư Đoàn phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, góp phần thực hiện thành công của ngày bầu cử 23/5 sắp tới, Đoàn phường đã cử đoàn viên thanh niên ở các địa bàn khu dân cư tham gia tích cực trong tổ bầu cử của khu dân cư để phối hợp với thôn, buôn, tổ dân phố hướng dẫn tuyên truyền cũng như chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo an ninh an toàn trong ngày bầu cử. Đặc biệt, để các ứng cử viên trẻ tự tin trình bày chương trình hành động khi tham gia vận động bầu cử Đoàn phường đã tổ chức buổi tập huấn nâng cao kỹ năng trình bày trước công chúng cho các ứng viên trẻ.

“Đoàn phường cũng hướng dẫn cho các ứng cử viên trẻ xây dựng bài vận động đến đơn vị họ tham gia bầu cử để chất lượng bài tuyên truyền, vận động đạt kết quả tốt nhất. Đó cũng là thể hiện vai trò của thanh niên trong vận động, xây dựng phương Ea Tam nói riêng và khu vực mình bầu cử” - Bí thư Đoàn phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột cho biết.

Ngày hội bầu cử đang đến rất gần, Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng tại các huyện, thị xã, thành phố với sự tham gia của hàng nghìn đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

Theo đó, tổ chức hoạt động tình nguyện tại các điểm bầu cử như: hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh khuôn viên diễn ra bầu cử, công tác phòng chống dịch Covid-19; tổ chức Ngày hội cử tri trẻ; Diễn đàn “Cử tri trẻ với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”…

Chị Phan Thị Trinh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk thông tin: “Ban Thường vụ tỉnh đoàn Đắk Lắk đã tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ tại các điểm bầu cử. Các hoạt động này tập trung vào nội dung tuyên truyền và sẽ tổ chức diễn đàn cử tri trẻ trong cuộc bầu cử QH và HĐND các cấp và tổ chức hội thi lá phiếu trách. Đây là nội dung để các đoàn viên, thanh niên nắm được quyền, trách nhiệm và các nội dung về bầu cử QH khoá 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai đến các huyện, thị xã, thành phố.”

Thông qua các hoạt động tuyên truyền và tình nguyện, giúp cho đoàn viên, thanh niên và mọi công dân tại tỉnh Đắk Lắk nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả; tham gia tự giác, tích cực, chủ động, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yên Bái tăng cường tuyên truyền về bầu cử ở cơ sở
Yên Bái tăng cường tuyên truyền về bầu cử ở cơ sở

VOV.VN - Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, đa dạng hóa hình thức thông tin, nên đến nay, bà con các dân tộc ở Yên Bái đã cơ bản nắm chắc được những thông tin về số đại biểu được bầu, ngày giờ, địa điểm bỏ phiếu...

Yên Bái tăng cường tuyên truyền về bầu cử ở cơ sở

Yên Bái tăng cường tuyên truyền về bầu cử ở cơ sở

VOV.VN - Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, đa dạng hóa hình thức thông tin, nên đến nay, bà con các dân tộc ở Yên Bái đã cơ bản nắm chắc được những thông tin về số đại biểu được bầu, ngày giờ, địa điểm bỏ phiếu...

Lạng Sơn đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử tại vùng đồng bào công giáo
Lạng Sơn đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử tại vùng đồng bào công giáo

VOV.VN - Đến nay, công tác tuyên truyền bầu cử tại các xã vùng cao ở Lạng Sơn được thực hiện qua nhiều hình thức như: tuyên truyền miệng, qua băng rôn khẩu hiệu, qua hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử, xe lưu động thông tin…

Lạng Sơn đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử tại vùng đồng bào công giáo

Lạng Sơn đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử tại vùng đồng bào công giáo

VOV.VN - Đến nay, công tác tuyên truyền bầu cử tại các xã vùng cao ở Lạng Sơn được thực hiện qua nhiều hình thức như: tuyên truyền miệng, qua băng rôn khẩu hiệu, qua hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử, xe lưu động thông tin…

Tuyên truyền bầu cử hướng tới thực chất, có chiều sâu và tiết kiệm
Tuyên truyền bầu cử hướng tới thực chất, có chiều sâu và tiết kiệm

VOV.VN - Từ nhiều ngày qua, các ngành, các cấp tỉnh Cà Mau đã và đang tập trung cho công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ về vai trò, trách nhiệm của cử tri trong việc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới. 

Tuyên truyền bầu cử hướng tới thực chất, có chiều sâu và tiết kiệm

Tuyên truyền bầu cử hướng tới thực chất, có chiều sâu và tiết kiệm

VOV.VN - Từ nhiều ngày qua, các ngành, các cấp tỉnh Cà Mau đã và đang tập trung cho công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ về vai trò, trách nhiệm của cử tri trong việc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới.