Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia triển khai nhiệm vụ năm 2015

VOV.VN-Một trong nhiệm vụ quan trọng của Ủy ban là đẩy mạnh hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Sáng 13/1, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác trật tự an toàn giao thông năm 2014, triển khai kế hoạch công tác năm 2015. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì hội nghị

Năm 2014, toàn quốc xảy ra hơn 25.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 9.000 người. Trong đó, có 52 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giảm số người chết vì TNGT, các địa phương giảm trên 20% số người chết là: Quảng Ninh, Hà Giang, Bắc Kạn, Ninh Thuận, Cao Bằng, Nam Định, Cà Mau, Bắc Giang, Lạng Sơn. Đặc biệt, có 5 tỉnh tai nạn giao thông tăng trên 10% là: Quảng Trị, KonTum, Vĩnh Long, Kiên Giang, Bến Tre.

Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông tăng cao do năng lực, chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về kinh doanh vận tải, quản lý kỹ thuật phương tiện, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm còn chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác quản lý hoạt động vận tải, đăng kiểm phương tiện còn hạn chế; tình trạng phương tiện chở quá tải trọng vẫn còn xảy ra; vẫn còn dư luận về một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ thanh tra, tuần tra kiểm soát có biểu hiện thiếu trách nhiệm, dung túng vi phạm, thậm chí tiêu cực, làm trái quy định...

Năm 2015, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tiếp tục triển khai thực hiện Năm an toàn giao thông với chủ đề: “Siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”. Mục tiêu đặt ra là giảm 5%-10% số vụ, số người chết, số người bị thương vì tai nạn giao thông so với năm 2014 ở tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giảm tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe mô tô.


Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết: “Trong thời gian tới, cần đẩy mạnh hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Bên cạnh đó là tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của xe chở khách, xe chở quá tải trọng, của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm của người thực thi công vụ trong khi làm nhiệm vụ. Đồng thời, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tới mọi thành phần trong hoạt động giao thông vận tải, trong đó chú trọng vào tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho người thực thi công vụ”.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các địa phương trong năm 2015 tiếp tụcSiết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”, trong đó cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể từ Trung ương đến địa phương đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là các biện pháp phòng tránh, hạn chế tai nạn xe mô tô, xe gắn máy, Bên cạnh đó là tập trung nâng cao chất lượng xây dựng và kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; Đẩy mạnh hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Từ nay đến Tết nguyên đán, các lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của xe chở khách, xe chở quá tải trọng, của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm trật tự an toàn giao thông.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh tra tài chính quỹ bảo trì đường bộ và 12 dự án giao thông
Thanh tra tài chính quỹ bảo trì đường bộ và 12 dự án giao thông

Bộ Tài chính vừa phê duyệt thanh tra tài chính năm 2015, trong đó có công tác quản lý, sử dụng quỹ bảo trì đường bộ và nhiều dự án giao thông khác.

Thanh tra tài chính quỹ bảo trì đường bộ và 12 dự án giao thông

Thanh tra tài chính quỹ bảo trì đường bộ và 12 dự án giao thông

Bộ Tài chính vừa phê duyệt thanh tra tài chính năm 2015, trong đó có công tác quản lý, sử dụng quỹ bảo trì đường bộ và nhiều dự án giao thông khác.

Công điện về tổ chức Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2015
Công điện về tổ chức Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2015

VOV.VN -Tổ chức Lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ Năm An toàn giao thông 2015 và đợt cao điểm Tết Nguyên đán Ất Mùi trước ngày 20/1/2015

Công điện về tổ chức Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2015

Công điện về tổ chức Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2015

VOV.VN -Tổ chức Lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ Năm An toàn giao thông 2015 và đợt cao điểm Tết Nguyên đán Ất Mùi trước ngày 20/1/2015

Hà Nội không cho trông giữ phương tiện giao thông tại các gầm cầu
Hà Nội không cho trông giữ phương tiện giao thông tại các gầm cầu

VOV.VN -Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng cho biết Hà Nội không có chủ trương cho tổ chức trông giữ phương tiện giao thông tại các gầm cầu

Hà Nội không cho trông giữ phương tiện giao thông tại các gầm cầu

Hà Nội không cho trông giữ phương tiện giao thông tại các gầm cầu

VOV.VN -Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng cho biết Hà Nội không có chủ trương cho tổ chức trông giữ phương tiện giao thông tại các gầm cầu

Yêu cầu các địa phương tổ chức Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2015
Yêu cầu các địa phương tổ chức Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2015

Lễ ra quân phải thể hiện sự đồng thuận và quyết tâm của cả hệ thống chính trị thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Yêu cầu các địa phương tổ chức Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2015

Yêu cầu các địa phương tổ chức Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2015

Lễ ra quân phải thể hiện sự đồng thuận và quyết tâm của cả hệ thống chính trị thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Cứu chân đã dập nát vì tai nạn giao thông cho bệnh nhân 22 tuổi
Cứu chân đã dập nát vì tai nạn giao thông cho bệnh nhân 22 tuổi

VOV.VN - Các bác sĩ BV ĐH Y đã mạo hiểm chọn phương án khó khăn để cố gắng bảo toàn không chỉ tính mạng mà còn cả bộ phận thân thể của người bệnh đang bị chấn thương rất nặng

Cứu chân đã dập nát vì tai nạn giao thông cho bệnh nhân 22 tuổi

Cứu chân đã dập nát vì tai nạn giao thông cho bệnh nhân 22 tuổi

VOV.VN - Các bác sĩ BV ĐH Y đã mạo hiểm chọn phương án khó khăn để cố gắng bảo toàn không chỉ tính mạng mà còn cả bộ phận thân thể của người bệnh đang bị chấn thương rất nặng

Trên 300 ca nhập bệnh viện Chợ Rẫy vì tai nạn giao thông 4 ngày lễ
Trên 300 ca nhập bệnh viện Chợ Rẫy vì tai nạn giao thông 4 ngày lễ

VOV.VN -Năm nay, số ca tai nạn giao thông dịp Tết dương lịch cao hơn năm 2014.

Trên 300 ca nhập bệnh viện Chợ Rẫy vì tai nạn giao thông 4 ngày lễ

Trên 300 ca nhập bệnh viện Chợ Rẫy vì tai nạn giao thông 4 ngày lễ

VOV.VN -Năm nay, số ca tai nạn giao thông dịp Tết dương lịch cao hơn năm 2014.

Hạt trưởng giao thông huyện bị xe tải cán trọng thương
Hạt trưởng giao thông huyện bị xe tải cán trọng thương

VOV.VN - Đang di chuyển theo hướng Quỳnh Mỹ xuống Cầu Giát, ông Cường bị xe tải chạy hướng ngược lại đâm phải, khiến ông bị thương nặng ở đầu.

Hạt trưởng giao thông huyện bị xe tải cán trọng thương

Hạt trưởng giao thông huyện bị xe tải cán trọng thương

VOV.VN - Đang di chuyển theo hướng Quỳnh Mỹ xuống Cầu Giát, ông Cường bị xe tải chạy hướng ngược lại đâm phải, khiến ông bị thương nặng ở đầu.

Xây bãi đỗ xe ngầm chưa tính đến xung đột giao thông
Xây bãi đỗ xe ngầm chưa tính đến xung đột giao thông

VOV.VN - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TP Hà Nội nêu lên những bất cập của việc xây dựng bãi đậu xe ngầm tại công viên Thống Nhất.

Xây bãi đỗ xe ngầm chưa tính đến xung đột giao thông

Xây bãi đỗ xe ngầm chưa tính đến xung đột giao thông

VOV.VN - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TP Hà Nội nêu lên những bất cập của việc xây dựng bãi đậu xe ngầm tại công viên Thống Nhất.