Hội nghị AIPA

“Vai trò của nữ nghị sỹ trong xây dựng pháp luật”

Hội nghị là diễn đàn để trao đổi thông tin và kinh nghiệm về tình hình thực hiện lồng ghép giới trong hoạt động Quốc hội của các nước thành viên; giới thiệu những kinh nghiệm hay có thể tiếp thu, vận dụng ở mỗi nước

Chiều  27/11, tại Hà Nội, Uỷ ban Đối ngoại  và Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức họp báo giới thiệu về Hội nghị chuyên đề của Hội đồng Liên Nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPA) về “Vai trò của các nữ nghị sỹ trong quá trình xây dựng pháp luật” do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức. Hội nghị diễn ra tại Hà Nội từ ngày 29/11 - 3/12/2009.

Tham dự Hội nghị có đoàn đại biểu Quốc hội của các nước thành viên chính thức của AIPA; các nước quan sát viên là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Nga, Nghị viện châu Âu, Canada cùng một số tổ chức quốc tế liên quan như Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc; Quỹ Phát triển vì Phụ nữ của Liên Hợp Quốc; Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc.

Thông qua các phiên thảo luận theo chuyên đề và thảo luận chung về chức năng lập pháp và vai trò của nữ nghị sỹ, sự tham gia của nữ nghị sỹ trong quá trình xây dựng pháp luật, quy trình lồng ghép giới trong quy trình xây dựng pháp luật..., Hội nghị còn là diễn đàn để trao đổi thông tin và kinh nghiệm về tình hình thực hiện lồng ghép giới trong hoạt động Quốc hội của các nước thành viên; giới thiệu những kinh nghiệm hay có thể tiếp thu, vận dụng ở mỗi nước, trong đó có cả các kiến nghị về xây dựng, hoàn thiện các quy định pháp luật về bình đẳng giới.

Hội nghị cũng là dịp để các nữ nghị sĩ xây dựng báo cáo trình Đại Hội đồng Liên minh Nghị viện các nước Đông Nam Á lần thứ 31 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 9/2010./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên