Việt Nam - Campuchia khánh thành cột mốc 275

VOV.VN -Việt Nam – Campuchia đã hoàn thành việc xác định, xây dựng tất cả các cột mốc đại có gắn quốc huy tại 10/10 cặp cửa khẩu quốc tế.

Chiều 26/12, tại thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, chính quyền hai tỉnh An Giang (Việt Nam) và Takeo (Vương quốc Campuchia) đã tổ chức Lễ khánh thành cột mốc 275, cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang, Việt Nam) - Phnom Den (Takeo, Campuchia) trên biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia. 

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Campuchia Hun Sen cùng cắt băng khánh thành.

Thủ tướng 2 nước cắt băng khánh thành cột mốc 275

Công trình cột mốc 275, cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên - Phnom Den, trên biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia được khởi công xây dựng vào ngày 20/11/2015 với tổng kinh phí xây dựng khoảng 11 tỷ đồng, bao gồm nhiều hạng mục như: cột mốc, sân mốc, công trình phụ trợ. 

Việc khánh thành cột mốc 275 Tịnh Biên – Phnom Den là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; khẳng định tính đúng đắn của công tác phân giới cắm mốc mà hai nước đã và đang triển khai, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc sớm hoàn thành toàn bộ công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia; góp phần quan trọng vào việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Ông Hồ Xuân Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia nêu rõ: Việc hoàn thành và đồng thời tổ chức lễ khánh thành các cột mốc số 30 và 275 đánh dấu một giai đoạn quan trọng, thể hiện quyết tâm của Chính phủ 2 nước trong việc hợp tác, sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền, hướng tới việc xây dựng đường biên giới giữa hai nước thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; vì lợi ích của nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia cũng như góp phần quan trọng vào hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Cột mốc 275 và cột mốc 30 trên tuyến biên giới đất liền giữa hai nước đã được Thủ tướng Chính phủ hai nước Việt Nam – Campuchia thống nhất xác định vào tháng 5/2011, sau khi hai bên ký Bản Ghi nhớ (MOU) vào tháng 4/2011. Ngày 20/11/2015 tại Thủ đô Phnom Penh (Vương quốc Campuchia), đại diện phía Việt Nam do ông Hồ Xuân Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia và người đồng cấp Campuchia, ngài Var Kim Hong đã đạt được thỏa thuận khởi công xây dựng 2 cột mốc này.

Với việc hoàn thành xây dựng hai cột mốc 30 và 275, hai nước Việt Nam – Campuchia đã hoàn thành việc xác định, xây dựng tất cả các cột mốc đại có gắn quốc huy tại 10/10 cặp cửa khẩu quốc tế. 

Cùng với cột mốc ở điểm đầu (mốc ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia) và cột mốc cuối cùng (mốc 314) trên đường biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia và 297 cột mốc chính đã xây dựng, có thể nói công tác phân giới cắm mốc giữa hai nước đã cơ bản hoàn thành với việc hình thành được “xương sống” của hệ thống mốc giới trên toàn tuyến.

Ngài Lay Vannak, tỉnh trưởng tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia nhấn amnhj, với truyền thống giúp đỡ lẫn nhau, hai nước có thể xác định đường biên giới một cách rõ ràng, trên cơ sở đảm bảo an ninh, ổn định, hữu nghị và hợp tác để phát triển trên mọi lĩnh vực nói chung và giữa 2 tỉnh nói riêng; nhân dân sống trong khu vực biên giới an ninh trật tự, kinh doanh, đời sống không ngừng, tăng trưởng về mọi mặt. 

"Tất cả chúng ta tin tưởng và hy vọng rằng tình đoàn kết hữu nghị hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa hai nước, nhất là 2 tỉnh Tà Keo và An Giang sẽ có sự phát triển nhanh chóng, phù hợp với chủ trương hai nước đã xác định và quyết tâm cùng nhau giữ gìn, bảo vệ cột mốc 275”, ngài Lay Vannak nói.

Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng, có lịch sử quan hệ từ lâu đời. Biên giới đất liền giữa hai nước có chiều dài khoảng 1.137 km, đi qua địa giới hành chính 10 tỉnh của Việt Nam và 9 tỉnh của Campuchia. 

Việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia nói chung và xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước nói riêng luôn là mục tiêu chiến lược, được lãnh đạo cấp cao hai nước coi trọng và quyết tâm theo đuổi./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoàn thành 17/26 cột mốc biên giới với Campuchia
Hoàn thành 17/26 cột mốc biên giới với Campuchia

Theo kế hoạch đã được Chính phủ phê duyệt, tỉnh Bình Phước được giao tổ chức phân giới cắm mốc 26 cột mốc trên tuyến biên giới dài 240 km giáp với 3 tỉnh Mondulkiri, Kratíe và Kampongchàm của Vương quốc Campuchia.

Hoàn thành 17/26 cột mốc biên giới với Campuchia

Hoàn thành 17/26 cột mốc biên giới với Campuchia

Theo kế hoạch đã được Chính phủ phê duyệt, tỉnh Bình Phước được giao tổ chức phân giới cắm mốc 26 cột mốc trên tuyến biên giới dài 240 km giáp với 3 tỉnh Mondulkiri, Kratíe và Kampongchàm của Vương quốc Campuchia.

Hoàn thành một số cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia
Hoàn thành một số cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Hiện cột mốc biên giới ở Bu Prăng là 1 trong 7 điểm chưa phân giới cắm mốc.   

Hoàn thành một số cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia

Hoàn thành một số cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Hiện cột mốc biên giới ở Bu Prăng là 1 trong 7 điểm chưa phân giới cắm mốc.   

Hoàn thành 22/28 cột mốc trên tuyến đất liền Việt Nam-Campuchia
Hoàn thành 22/28 cột mốc trên tuyến đất liền Việt Nam-Campuchia

VOV.VN -Hiện nay tỉnh Kiên Giang đang triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng dự án tuần tra biên giới giáp với tỉnh Kampot (Campuchia).

Hoàn thành 22/28 cột mốc trên tuyến đất liền Việt Nam-Campuchia

Hoàn thành 22/28 cột mốc trên tuyến đất liền Việt Nam-Campuchia

VOV.VN -Hiện nay tỉnh Kiên Giang đang triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng dự án tuần tra biên giới giáp với tỉnh Kampot (Campuchia).

Thủ tướng Việt Nam và Campuchia dự Lễ khánh thành cột mốc biên giới
Thủ tướng Việt Nam và Campuchia dự Lễ khánh thành cột mốc biên giới

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen cùng dự Lễ khánh thành cột mốc biên giới số 30.

Thủ tướng Việt Nam và Campuchia dự Lễ khánh thành cột mốc biên giới

Thủ tướng Việt Nam và Campuchia dự Lễ khánh thành cột mốc biên giới

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen cùng dự Lễ khánh thành cột mốc biên giới số 30.

Khánh thành cột mốc biên giới 241 Việt Nam – Campuchia
Khánh thành cột mốc biên giới 241 Việt Nam – Campuchia

Cột mốc 241 có tổng diện tích 3.600 m2. Thân mốc được xây dựng bằng đá granit nguyên khối tự nhiên liền khối, được sản xuất tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khánh thành cột mốc biên giới 241 Việt Nam – Campuchia

Khánh thành cột mốc biên giới 241 Việt Nam – Campuchia

Cột mốc 241 có tổng diện tích 3.600 m2. Thân mốc được xây dựng bằng đá granit nguyên khối tự nhiên liền khối, được sản xuất tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Việt Nam–Campuchia khánh thành cột mốc số 314 trên đất liền
Việt Nam–Campuchia khánh thành cột mốc số 314 trên đất liền

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Việt Nam–Campuchia khánh thành cột mốc số 314 trên đất liền

Việt Nam–Campuchia khánh thành cột mốc số 314 trên đất liền

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.