Việt Nam đang xác minh vụ công dân Việt Nam bị tạm giữ ở Ukraine

VOV.VN - Hiện nay Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đang phối hợp với cơ quan chức năng Ukraine xác minh rõ vụ việc và giải quyết vấn đề, ông Lê Hải Bình nói.

Chiều 16/4, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức họp báo thường kỳ

Trước thông tin về một người Việt Nam bị tạm giữ vì mang đồng hồ có chất phóng xạ tại sân bay Ukraine, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình xác nhận: “Ngày 12/4/2015, một công dân Việt Nam đã bị cơ quan biên phòng của Ukraine tạm giữ vì nghi trong hành lý có những chất phóng xạ. Hiện nay Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đang phối hợp với cơ quan chức năng Ukraine xác minh rõ vụ việc và giải quyết vấn đề”.

Cũng tại buổi họp báo, trước câu hỏi báo giới đặt ra về một số thông tin liên quan đến việc 2 nhân viên hàng không Việt Nam bị bắt vì buôn lậu vàng ở Hàn Quốc, việc Indonesia bắt 7 tàu cá chở 84 ngư dân đánh bắt cá trái phép mang cờ Việt Nam, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại các nước sở tại đều đang tích cực phối hợp với các bên liên quan để xác minh, giải quyết vấn đề.

Đối với vụ việc Indonesia bắt tàu cá mang cờ Việt Nam, ông Lê Hải Bình cho biết thêm: “Nếu đúng là công dân Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam sẽ tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của công dân Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế và luật pháp sở tại”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam hoan nghênh Thỏa thuận khung giữa P5+1 và Iran
Việt Nam hoan nghênh Thỏa thuận khung giữa P5+1 và Iran

VOV.VN -Việt Nam coi đây là một nỗ lực hướng tới việc giải quyết vấn đề hạt nhân Iran thông qua đối thoại.

Việt Nam hoan nghênh Thỏa thuận khung giữa P5+1 và Iran

Việt Nam hoan nghênh Thỏa thuận khung giữa P5+1 và Iran

VOV.VN -Việt Nam coi đây là một nỗ lực hướng tới việc giải quyết vấn đề hạt nhân Iran thông qua đối thoại.

Việt Nam và EEU sẽ chính thức ký kết FTA trong nửa đầu năm 2015
Việt Nam và EEU sẽ chính thức ký kết FTA trong nửa đầu năm 2015

VOV.VN - Cho đến nay, hai bên đã thống nhất được những nội dung cơ bản của Hiệp định với phạm vi toàn diện, mức độ cam kết cao.

Việt Nam và EEU sẽ chính thức ký kết FTA trong nửa đầu năm 2015

Việt Nam và EEU sẽ chính thức ký kết FTA trong nửa đầu năm 2015

VOV.VN - Cho đến nay, hai bên đã thống nhất được những nội dung cơ bản của Hiệp định với phạm vi toàn diện, mức độ cam kết cao.

Phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc mở rộng bãi đá ở Trường Sa
Phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc mở rộng bãi đá ở Trường Sa

VOV.VN - Mọi hành động xây dựng, mở rộng của nước ngoài ở các đảo, đá thuộc Hoàng Sa và Trường Sa mà không có sự cho phép của chính phủ Việt Nam là phi pháp.

Phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc mở rộng bãi đá ở Trường Sa

Phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc mở rộng bãi đá ở Trường Sa

VOV.VN - Mọi hành động xây dựng, mở rộng của nước ngoài ở các đảo, đá thuộc Hoàng Sa và Trường Sa mà không có sự cho phép của chính phủ Việt Nam là phi pháp.

Việt Nam hoan nghênh việc Mỹ đưa Cuba ra khỏi “danh sách đen”
Việt Nam hoan nghênh việc Mỹ đưa Cuba ra khỏi “danh sách đen”

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, đây là bước đi quan trọng trong việc tái thiết lập quan hệ và tiến tới bình thường hoá trong quan hệ 2 nước Mỹ và Cuba.

Việt Nam hoan nghênh việc Mỹ đưa Cuba ra khỏi “danh sách đen”

Việt Nam hoan nghênh việc Mỹ đưa Cuba ra khỏi “danh sách đen”

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, đây là bước đi quan trọng trong việc tái thiết lập quan hệ và tiến tới bình thường hoá trong quan hệ 2 nước Mỹ và Cuba.

Ukraine tạm giữ người đem đồng hồ "nhiễm xạ" lên máy bay
Ukraine tạm giữ người đem đồng hồ "nhiễm xạ" lên máy bay

Một người đàn ông Việt Nam bị tạm giữ tại thủ đô Kiev, Ukraine hồi cuối tuần rồi khi chuẩn bị lên máy bay với hành lý có đồng hồ nhiễm phóng xạ gấp 6.000 lần bình thường. 

Ukraine tạm giữ người đem đồng hồ "nhiễm xạ" lên máy bay

Ukraine tạm giữ người đem đồng hồ "nhiễm xạ" lên máy bay

Một người đàn ông Việt Nam bị tạm giữ tại thủ đô Kiev, Ukraine hồi cuối tuần rồi khi chuẩn bị lên máy bay với hành lý có đồng hồ nhiễm phóng xạ gấp 6.000 lần bình thường.