Việt Nam đưa vụ tàu bị cắt cáp ra Đối thoại Shangri –La 10

Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã đề cập tới và khẳng định kiên trì giải quyết sự việc theo luật pháp quốc tế

Ngày 5/6, tại Hội nghị an ninh châu Á lần thứ 10 (Đối thoại Shangri-La 10) diễn ra tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng nước ta Phùng Quang Thanh đã có bài phát biểu quan trọng với chủ đề “Ứng phó với các thách thức an ninh biển mới”.  >> Toàn văn bài phát biểu

Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh sự cần thiết hợp tác  giữa các nước láng giềng để giải quyết vấn đề lãnh thổ trong đó có vấn đề Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh: "Việt Nam kiên trì giải quyết sự việc theo luật pháp
quốc tế và nguyên tắc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn hòa bình ổn định trên Biển Đông"

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh các bên cũng cần tăng cường hơn nữa hợp tác phát triển trên biển, cả song phương và đa phương, nhằm đem lại sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, cùng phát triển.

Trong đó, hợp tác quốc phòng có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trước hết nhằm xây dựng và tăng cường lòng tin giữa quân đội các nước, tuyệt đối không sử dụng vũ lực, đồng thời giữ gìn hòa bình, ổn định, bảo vệ lao động và các hoạt động kinh tế, hàng hải, hòa bình trên biển như tăng cường hợp tác hải quân như tuần tra chung, thiết lập đường dây nóng giữa Việt Nam với Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia và tiến tới tuần tra chung với Malaysiavà Indonesia cũng góp phần tăng cường an ninh, trật tự trên Biển Đông.

Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cũng đề cập đến việc Tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp của tàu Bình Minh 2 trong vùng Hải lãnh của Việt Nam. Theo Bộ trưởng Phùng Quang Thanh, Việt Nam kiên trì giải quyết sự việc theo luật pháp quốc tế và nguyên tắc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn hòa bình ổn định trên Biển Đông và giữ mối quan hệ với các nước láng giềng. các nước trong khu vực và thế giới vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Chiều 4/6, bên lề Đối thoại Hội nghị An ninh châu Á lần thứ 10 (Đối thoại Shangri-La 10) tại Singapore, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh có cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Australia - Stephen Smith,  Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshimi Kitazawa, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt cho biết, quan điểm của Trung Quốc về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông là giải quyết thông qua đàm phán ngoại giao.

Ông Lương Quang Liệt nhất trí với ý kiến của Đại tướng Phùng Quang Thanh về việc hai bên phải tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), một văn kiện đã được ký giữa ASEAN và Trung Quốc và các văn kiện khác

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Australia, hai bên đều  mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác với Việt Nam-Australia  theo Bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng song phương.

Trong cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cũng dành thời gian trao đổi về tình hình an ninh trên biển Đông. Bộ trưởng Kitazawa hy vọng qua tham vấn, ASEAN và Trung Quốc sẽ sớm xây dựng đuợc Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) và nhanh chóng đua vào thực hiện, vì hòa bình và ổn định trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên