Việt Nam gặp cả thuận lợi và khó khăn khi tranh cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ

VOV.VN - Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc chia sẻ những khó khăn, thuận lợi khi Việt Nam tranh cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ.

Việt Nam đã chính thức trúng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền  LHQ. Điều này thể hiện niềm tin cũng như sự tín nhiệm của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam khi Việt Nam từng có nhiệm kỳ rất thành công từ 2014-2016, tham gia tích cực các hoạt động của Hội đồng Nhân quyền, thúc đẩy các sáng kiến thể hiện dấu ấn, được cộng đồng quốc tế đánh gía cao.

Để đánh giá về ý nghĩa của việc Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ cũng như những thuận lợi và thách thức trong quá trình thông tin, vận động các nước ủng hộ ứng cử của Việt Nam, ngay sau cuộc bỏ phiếu, tại trụ sở Liên Hợp Quốc, PV VOV đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu và Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, việc Việt Nam được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025 có một ý nghĩa hết sức to lớn và khẳng định sự công nhận vị thế của Việt Nam và đồng thời ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trong suốt thời gian vừa qua.

Có thể nói, đây là nỗ lực rất lớn, là chủ trương, đường lối, chính sách xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người và cũng là một trong những nội dung chính trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang hướng tới. Cộng đồng quốc tế rất kỳ vọng Việt Nam lần thứ hai tham gia Hội đồng nhân quyền, ngoài nỗ lực thúc đẩy quyền con người, sẽ đóng góp chung cho công việc của cộng đồng quốc tế.”

Còn Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc chia sẻ những khó khăn, thuận lợi khi Việt Nam tranh cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ. Khó khăn thứ nhất đó là số lượng ứng cử viên quá đông. Riêng khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã có 7 nước ứng cử mà chỉ có 4 ghế. Quyền con người là 1 trong 3 trụ cột của Liên Hợp Quốc gồm hòa bình, phát triển và quyền con người. Hội đồng Nhân quyền là cơ quan chính của Liên Hợp Quốc để triển khai những đường hướng về quyền con người, chính vì vậy các nước đều hết sức coi trọng và vận động quyết liệt để tham gia vào cơ chế này.

Khó khăn thứ hai, chúng ta ra ứng cử muộn nhất trong số các ứng cử viên, trong đó vừa ra ứng cử thì gặp hai năm COVID-19 do đó, điều kiện tiếp xúc và vận động, trao đổi đoàn không có, công tác vận động chỉ được triển khai đầu năm 2022.

Khó khăn thứ ba, cách tiếp cận về vấn đề quyền con người giữa các nước còn nhiều khác biệt và để đi tìm được mẫu số chung mà các nước có thể chấp nhận được và thấy Việt Nam có thể đóng góp được là một vấn đề khó khăn.

Mặc dù, có những thách thức, khó khăn như vậy, chúng ta cũng có rất nhiều thuận lợi.

Thuận lợi thứ nhất, chúng ta là ứng cử viên được 10 nước ASEAN ủng hộ, là ứng cử viên duy nhất của ASEAN tại cuộc bầu cử lần này. Thuận lợi thứ hai, sự tín nhiệm của các nước về thành tựu, phát triển kinh tế của đất nước ta trong đó luôn luôn lấy con người làm trung tâm, làm động lực, mục tiêu của sự phát triển, tín nhiệm về đóng góp của ta với các cơ chế Liên hợp quốc thông qua những đóng góp của Việt Nam trong những năm vừa rồi hết sức tích cực và có trách nhiệm vào các cơ quan và cơ chế LHQ, nhất là hai năm trong Hội đồng Bảo an 2020-2021.

Thuận lợi thứ ba đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác vận động, tất cả các bộ, ban, ngành cùng sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao, sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo cấp cao trong công tác vận động, trong các cuộc tiếp xúc với các nước, công tác thông tin tuyên truyền cũng được đẩy mạnh trong thời gian qua đã làm cho dư luận trong nước và quốc tế hiểu rõ hơn về ứng cử của Việt Nam cũng như những cam kết, đóng góp của Việt Nam trong vấn đề quyền con người của Việt Nam cũng như cho thế giới.   

Ngay sau cuộc bỏ phiếu đã có đại diện của nhiều nước chúc mừng đoàn Việt Nam và chúc Việt Nam sẽ có một nhiệm kỳ thành công và có những đóng góp thiết thực cho việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong thời gian tới./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam thay mặt ASEAN phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
Việt Nam thay mặt ASEAN phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Ủy ban về các vấn đề xã hội, nhân đạo và văn hóa của Khóa 77 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 29/9 đã khai mạc- và tiến hành Phiên thảo luận chung thường niên.

Việt Nam thay mặt ASEAN phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Việt Nam thay mặt ASEAN phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Ủy ban về các vấn đề xã hội, nhân đạo và văn hóa của Khóa 77 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 29/9 đã khai mạc- và tiến hành Phiên thảo luận chung thường niên.

Việt Nam nỗ lực đóng góp vào các giá trị chung của nhân loại về quyền con người
Việt Nam nỗ lực đóng góp vào các giá trị chung của nhân loại về quyền con người

VOV.VN - Không chỉ có các quốc gia ASEAN mà còn rất nhiều nước châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh… đã bỏ phiếu tán thành Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Có thể nói Việt Nam đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trong việc bảo vệ quyền con người.

Việt Nam nỗ lực đóng góp vào các giá trị chung của nhân loại về quyền con người

Việt Nam nỗ lực đóng góp vào các giá trị chung của nhân loại về quyền con người

VOV.VN - Không chỉ có các quốc gia ASEAN mà còn rất nhiều nước châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh… đã bỏ phiếu tán thành Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Có thể nói Việt Nam đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trong việc bảo vệ quyền con người.

“Việt Nam được bầu vào Hội đồng nhân quyền là sự công nhận của thế giới”
“Việt Nam được bầu vào Hội đồng nhân quyền là sự công nhận của thế giới”

VOV.VN - Sự kiện Việt Nam được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 được rất nhiều bạn bè Pháp vui mừng đón nhận, coi đó là sự ghi nhận xứng đáng của cộng đồng quốc tế đối với vai trò của Việt Nam.

“Việt Nam được bầu vào Hội đồng nhân quyền là sự công nhận của thế giới”

“Việt Nam được bầu vào Hội đồng nhân quyền là sự công nhận của thế giới”

VOV.VN - Sự kiện Việt Nam được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 được rất nhiều bạn bè Pháp vui mừng đón nhận, coi đó là sự ghi nhận xứng đáng của cộng đồng quốc tế đối với vai trò của Việt Nam.