Việt Nam hỗ trợ phát triển công tác nhân sự Bộ Quốc phòng Campuchia

VOV.VN - Gói viện trợ năm 2014 của Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho Cục Nhân sự, Bộ Quốc phòng Campuchia có tổng trị giá 100.000 USD.

Sáng 17/11, tại Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra lễ bàn giao khoản viện trợ năm 2014 của Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho Cục Nhân sự, Bộ Quốc phòng Campuchia nhằm phục vụ đổi mới công tác chính sách và nhân sự của Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Gói viện trợ năm 2014 của Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho Cục Nhân sự, Bộ Quốc phòng Campuchia có tổng trị giá 100.000 USD, bao gồm tiền mặt và các trang thiết bị văn phòng như máy tính, cặp hồ sơ, tài liệu…

Đại diện Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia trao tiền mặt tượng trưng 

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận gói viện trợ, Đại tướng Meas Som Ol, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dịch vụ, Cục trưởng Cục Nhân sự Bộ Quốc phòng Campuchia đánh giá, trong năm 2014, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc và khẩn trương thỏa thuận về hợp tác và viện trợ dành cho Bộ Quốc phòng Campuchia.

Điều này phản ánh sự giúp đỡ nhiệt tình, hiệu quả và kịp thời mà Bộ Quốc phòng và Quân đội Nhân dân Việt Nam dành cho Bộ Quốc phòng và Quân đội Hoàng gia Campuchia trên tất cả các lĩnh vực. Tiêu biểu như gói viện trợ này đến đúng thời điểm Cục Nhân sự Bộ Quốc phòng Campuchia đang có kế hoạch tổ chức hội thảo toàn quân về tổng kết 5 năm đổi mới công tác nhân sự và xây dựng những mục tiêu về chính sách nhân sự cho 5 năm tới.

Hội thảo này sẽ là tiền đề cho việc triển khai các khóa tập huấn, bồi dưỡng về đổi mới công tác nhân sự cho toàn Quân đội Hoàng gia Campuchia thời gian tới.

 

Đại tướng Meas Som Ol nói: “Sau khi cải cách về cơ cấu chức năng, hiện tại Cục Nhân sự Bộ Quốc phòng Campuchia phải đảm trách rất nhiều đầu việc và nhiệm vụ. Do đó, trước khi tiếp nhận, chúng tôi đã báo cáo và xin ý kiến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh về kế hoạch sử dụng khoản viện trợ này làm sao có hiệu quả nhất trong xây dựng và đổi mới công tác nhân sự của Quân đội Hoàng gia Campuchia. Trước mắt, chúng tôi sẽ phát triển hiện đại hóa một bước hệ thống máy tính và cơ sở dữ liệu của Cục Nhân sự”.

Cũng liên quan đến công tác nhân sự, trong năm 2014, các học viện, nhà trường của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tiếp nhận đào tạo dài hạn cho 300 học viên sĩ quan các cấp của Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Đại tướng Meas Som Ol

Theo thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, trong năm 2014, Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho Bộ Quốc phòng và Quân đội Hoàng gia Campuchia khoản viện trợ 21,6 triệu USD cho các lĩnh vực như hỗ trợ trang thiết bị, huấn luyện-đào tạo, chăm sóc y tế và xây dựng cơ bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yêu cầu Campuchia xét xử nghiêm các phần tử đốt quốc kỳ Việt Nam
Yêu cầu Campuchia xét xử nghiêm các phần tử đốt quốc kỳ Việt Nam

VOV.VN - Đây là những hành động ngang ngược, cố tình xúc phạm nghiêm trọng tình cảm của nhân dân Việt Nam.

Yêu cầu Campuchia xét xử nghiêm các phần tử đốt quốc kỳ Việt Nam

Yêu cầu Campuchia xét xử nghiêm các phần tử đốt quốc kỳ Việt Nam

VOV.VN - Đây là những hành động ngang ngược, cố tình xúc phạm nghiêm trọng tình cảm của nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin sáng 18/8 đã tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin sáng 18/8 đã tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia
Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia

VOV.VN - Campuchia sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam giữ gìn và vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia

Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia

VOV.VN - Campuchia sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam giữ gìn và vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia kỷ niệm Quốc khánh
Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia kỷ niệm Quốc khánh

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin cùng đại diện các cơ quan ngoại giao quốc tế, bà con Việt kiều tại Campuchia đã tham dự. 

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia kỷ niệm Quốc khánh

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia kỷ niệm Quốc khánh

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin cùng đại diện các cơ quan ngoại giao quốc tế, bà con Việt kiều tại Campuchia đã tham dự. 

Việt Nam không phải là nhân tố đe doạ an ninh của Campuchia
Việt Nam không phải là nhân tố đe doạ an ninh của Campuchia

VOV.VN - “Đất nước Việt Nam anh em không phải là nhân tố đe dọa an ninh của Campuchia”- ông Phay Siphan, người phát ngôn Chính phủ Hoàng gia Campuchia nêu rõ.

Việt Nam không phải là nhân tố đe doạ an ninh của Campuchia

Việt Nam không phải là nhân tố đe doạ an ninh của Campuchia

VOV.VN - “Đất nước Việt Nam anh em không phải là nhân tố đe dọa an ninh của Campuchia”- ông Phay Siphan, người phát ngôn Chính phủ Hoàng gia Campuchia nêu rõ.

Hội đàm chuẩn bị xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia
Hội đàm chuẩn bị xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia

VOV.VN - Tại hội đàm, hai bên nhất trí thời gian dự kiến diễn ra hội nghị từ ngày 22 đến 25/12/2014 tại tỉnh Kiên Giang

Hội đàm chuẩn bị xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia

Hội đàm chuẩn bị xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia

VOV.VN - Tại hội đàm, hai bên nhất trí thời gian dự kiến diễn ra hội nghị từ ngày 22 đến 25/12/2014 tại tỉnh Kiên Giang

Việt Nam hỗ trợ đào tạo phi công dân sự cho Campuchia
Việt Nam hỗ trợ đào tạo phi công dân sự cho Campuchia

VOV.VN -Các thanh niên Campuchia được tuyển chọn sẽ trải qua chương trình huấn luyện 3-4 tuần tại Việt Nam...

Việt Nam hỗ trợ đào tạo phi công dân sự cho Campuchia

Việt Nam hỗ trợ đào tạo phi công dân sự cho Campuchia

VOV.VN -Các thanh niên Campuchia được tuyển chọn sẽ trải qua chương trình huấn luyện 3-4 tuần tại Việt Nam...

“Campuchia luôn coi Việt Nam là người anh em tốt“
“Campuchia luôn coi Việt Nam là người anh em tốt“

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Campuchia khẳng định tình đoàn kết có tính lịch sử giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia sẽ tiếp tục phát triển.

“Campuchia luôn coi Việt Nam là người anh em tốt“

“Campuchia luôn coi Việt Nam là người anh em tốt“

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Campuchia khẳng định tình đoàn kết có tính lịch sử giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia sẽ tiếp tục phát triển.

Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác giữa quân đội 2 nước
Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác giữa quân đội 2 nước

VOV.VN -Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia nói chung và quân đội hai nước nói riêng đang ngày càng phát triển tốt đẹp.

Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác giữa quân đội 2 nước

Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác giữa quân đội 2 nước

VOV.VN -Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia nói chung và quân đội hai nước nói riêng đang ngày càng phát triển tốt đẹp.