Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ tận dụng các cơ hội để nâng tầm quan hệ

VOV.VN - Nhìn về tương lai, tuy còn nhiều thách thức, nhưng nhiều người vẫn tin rằng cả Việt Nam lẫn Hoa Kỳ sẽ tận dụng các cơ hội để nâng tầm mối quan hệ.

Sau 20 năm bình thường hóa mối quan hệ giữa hai nước, Việt Nam và Hoa Kỳ đã trở thành đối tác toàn diện của nhau. Không chỉ thay đổi về chất, về tầm vóc và chiều sâu, mối quan hệ đặc biệt này ngày càng được khẳng định bằng lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia. Nhìn về tương lai, tuy còn nhiều thách thức nhưng nhiều người vẫn tin rằng, cả Việt Nam lẫn Hoa Kỳ sẽ tận dụng được các cơ hội “vàng” để nâng tầm mối quan hệ cũng như sức ảnh hưởng của nhau trên trường quốc tế.

Đặt trong mối quan hệ “đối tác toàn diện”, hiện nay, Việt Nam và Hoa Kỳ đang hợp tác sâu trên 9 lĩnh vực quan trọng. Trong đó, an ninh, thương mại, đầu tư và giáo dục là các yếu tố được quan tâm hàng đầu. Hoa Kỳ đang là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, gần 17.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại quốc gia này hay những nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc giúp Việt Nam nâng cao năng lực cảnh sát biển, cùng nhau giải quyết hậu quả chiến tranh…, đã và đang chứng tỏ sự quyết tâm của cường quốc này trong việc thúc đẩy sự phát triển mối quan hệ với Việt Nam.

Trong chuyến thăm lịch sử tới Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc hội đàm ngày 7/7/2015. Việt Nam và Hoa Kỳ đã thông qua Tuyên bố về Tầm nhìn chung (Ảnh: Vũ Duy)

Năm 2015 đánh dấu những bước tiến vượt bậc trong quan hệ hợp tác, ngoại giao giữa hai quốc gia với việc ra Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam – Hoa Kỳ, khẳng định tiếp tục triển khai quan hệ song phương sâu sắc, bền vững và thực chất trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và quyền lợi của nhau. Theo Đại sứ Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của cả đôi bên.

“Việc bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam theo một nghĩa nào đó sẽ mang tính chất điển hình. Con đường mà chúng ta đã trải qua khá dài và quan hệ song phương đã tiến bộ về rất nhiều mặt. Quan hệ “đối tác toàn diện” mô tả một cách chính xác hệ thống quan hệ đang phát triển giữa hai nước. Trong bối cảnh của khu vực ngày nay, mối quan hệ song phương đó càng tạo ra nhiều hứa hẹn, cơ hội”.

Khi phân tích 4 yếu tố là Quyền lực – Hòa bình – Thịnh vượng và Các nguyên tắc, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thái Yên Hương, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam cho rằng, từ sau khi "Chiến tranh lạnh" chấm dứt, Việt Nam và Hoa Kỳ đã có những điều chỉnh phù hợp với tình hình chính trị nội bộ của mỗi nước và những thay đổi lớn trên thế giới. Và mối quan hệ hợp tác - phát triển này trong thời gian tới sẽ có nhiều chuyển biến tích cực hơn do hai bên đang hình thành nhiều điểm tương đồng.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thái Yên Hương phân tích: “Về thịnh vượng, hai bên cùng mong muốn phát triển kinh tế. Và khi phát triển kinh tế sẽ tạo cơ sở cho sự ổn định và hòa bình ở khu vực. Vấn đề hòa bình là cơ sở để hai bên cùng chia sẻ, ví dụ như hòa bình để ổn định, tự do hàng hải hoặc những vấn đề an ninh phi truyền thống… Bên cạnh đó, giá trị tạo nên mối quan hệ giữa các người dân với nhau là hai Chính phủ đều do dân và vì dân”.

20 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, mục tiêu “thịnh vượng” luôn được đôi bên chú trọng hàng đầu. Nhìn nhận vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam ở khu vực, Hoa Kỳ đã có nhiều chính sách nhằm tăng cường và mở rộng hợp tác nhiều mặt với Việt Nam trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.

Việc Hoa Kỳ tích cực tham gia Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương và mới đây là kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã thể hiện rõ quan điểm này. Việc hoàn tất ký kết TPP đang mở ra nhiều cơ hội để Việt Nam mở rộng tiềm năng hợp tác và làm sâu sắc hơn mối quan hệ với các đối tác hàng đầu thế giới, trong đó có Hoa Kỳ.

Vì thế, theo ông Ted Osius, Đại sứ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam, ngay từ bây giờ, Việt Nam cần tập trung đầu tư nhiều mặt để tận dụng tốt nhất những lợi thế từ TPP.

“Đầu tiên là đầu tư vào con người để có đội ngũ nhân lực với kỹ năng làm việc tốt. Thứ hai là đầu tư vào cơ sở hạ tầng để nâng cao khả năng xuất khẩu. Một điều chắc chắn nữa là các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải biết về các lợi thế này và cần được thông tin chi tiết để họ có thể tận dụng tối đa được TPP. Điều cuối cùng và có lẽ khó nhất là môi trường đổi mới. Điều này bao gồm đổi mới cách giảng dạy trong nhà trường và nâng cao khả năng hội nhập trong thế hệ trẻ”, Đại sứ Ted Osius chia sẻ.

Bên cạnh hàng loạt những cơ hội và điều kiện thuận lợi, Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn còn nhiều thách thức cần phải vượt qua để nâng tầm mối quan hệ song phương trong thời gian tới. Ông Lê Chí Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ châu Mỹ, Bộ Ngoại giao Việt Nam thẳng thắn nhìn nhận: “Chúng tôi nghĩ quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ là một mối quan hệ đặc biệt. Chúng ta vẫn còn những khác biệt về thể chế chính trị hay những vấn đề về dân chủ, nhân quyền và tôn giáo. Rồi phía Hoa Kỳ cũng có những đối xử không công bằng với xuất khẩu của Việt Nam…Đây là những vấn đề vẫn còn tồn tại trong mối quan hệ của hai nước. 

Tuy nhiên, 20 năm qua, chúng ta đã có những bài học và chúng ta tiếp tục ứng dụng bài học này. Đó là tăng cường đối thoại và nói thẳng, nói thật với nhau về những khác biệt giữa hai nước. Về phía Chính phủ và Bộ Ngoại giao Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục nêu lên những vấn đề này để hai bên cùng tìm ra những giải pháp thỏa đáng”.

Tôn trọng lợi ích chung, tích cực tăng cường đối thoại, kiên trì xây dựng và củng cố lòng tin, xử lý tốt các tác động bên ngoài, chú trọng về chất của mối quan hệ là những giải pháp được đưa ra nhằm duy trì đà phát triển đi lên của mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ trong thời gian tới. Làm được vậy, bên cạnh bình diện song phương, hợp tác giữa hai quốc gia tại khu vực và trong các vấn đề toàn cầu sẽ gia tăng mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng John Kerry: 'Câu chuyện Việt Nam và Mỹ vô cùng đặc biệt'
Ngoại trưởng John Kerry: 'Câu chuyện Việt Nam và Mỹ vô cùng đặc biệt'

VOV.VN - Ngoại trưởng John Kerry: Hành trình dài từ sau chiến tranh, tiến tới bình thường hóa quan hệ rồi trở thành những người người bạn, những đối tác tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam- Mỹ là vô cùng đặc biệt

Ngoại trưởng John Kerry: 'Câu chuyện Việt Nam và Mỹ vô cùng đặc biệt'

Ngoại trưởng John Kerry: 'Câu chuyện Việt Nam và Mỹ vô cùng đặc biệt'

VOV.VN - Ngoại trưởng John Kerry: Hành trình dài từ sau chiến tranh, tiến tới bình thường hóa quan hệ rồi trở thành những người người bạn, những đối tác tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam- Mỹ là vô cùng đặc biệt

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bắt đầu thăm Boston (Mỹ)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bắt đầu thăm Boston (Mỹ)

VOV.VN - Dự kiến trong thời gian thăm Boston, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn sẽ có các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện bang Massachussetts…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bắt đầu thăm Boston (Mỹ)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bắt đầu thăm Boston (Mỹ)

VOV.VN - Dự kiến trong thời gian thăm Boston, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn sẽ có các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện bang Massachussetts…

Mỹ hỗ trợ hơn 40 triệu USD giúp Việt Nam tăng cường năng lực biển
Mỹ hỗ trợ hơn 40 triệu USD giúp Việt Nam tăng cường năng lực biển

VOV.VN - Đây là một phần trong kế hoạch của Washington hỗ trợ các nước Đông Nam Á tăng cường an ninh biển.

Mỹ hỗ trợ hơn 40 triệu USD giúp Việt Nam tăng cường năng lực biển

Mỹ hỗ trợ hơn 40 triệu USD giúp Việt Nam tăng cường năng lực biển

VOV.VN - Đây là một phần trong kế hoạch của Washington hỗ trợ các nước Đông Nam Á tăng cường an ninh biển.

Hình ảnh đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ở Hà Nội
Hình ảnh đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ở Hà Nội

VOV.VN - Sáng 7/8, trong lần thứ 2 tới Việt Nam trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ, ông John Kerry đã đến chào Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Phủ Chủ tịch.

Hình ảnh đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ở Hà Nội

Hình ảnh đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ở Hà Nội

VOV.VN - Sáng 7/8, trong lần thứ 2 tới Việt Nam trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ, ông John Kerry đã đến chào Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch Quốc hội chủ trì tiệc chiêu đãi Quốc khánh 2/9 tại Mỹ
Chủ tịch Quốc hội chủ trì tiệc chiêu đãi Quốc khánh 2/9 tại Mỹ

VOV.VN - Lần đầu tiên Phái đoàn thường trực của Việt Nam tại LHQ tổ chức tiệc chào mừng 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại New York

Chủ tịch Quốc hội chủ trì tiệc chiêu đãi Quốc khánh 2/9 tại Mỹ

Chủ tịch Quốc hội chủ trì tiệc chiêu đãi Quốc khánh 2/9 tại Mỹ

VOV.VN - Lần đầu tiên Phái đoàn thường trực của Việt Nam tại LHQ tổ chức tiệc chào mừng 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại New York

Chủ tịch Quốc hội gặp lãnh đạo Thượng viện, Hạ viện Massachussett- Mỹ
Chủ tịch Quốc hội gặp lãnh đạo Thượng viện, Hạ viện Massachussett- Mỹ

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện bang Massachussetts.

Chủ tịch Quốc hội gặp lãnh đạo Thượng viện, Hạ viện Massachussett- Mỹ

Chủ tịch Quốc hội gặp lãnh đạo Thượng viện, Hạ viện Massachussett- Mỹ

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện bang Massachussetts.

"Mỹ luôn đứng cạnh Việt Nam để duy trì hòa bình ở Biển Đông"
"Mỹ luôn đứng cạnh Việt Nam để duy trì hòa bình ở Biển Đông"

VOV.VN - Thượng nghị sỹ McCain khẳng định Mỹ sẽ luôn đứng cạnh Việt Nam trong duy trì hoà bình và ổn định tại Biển Đông.

"Mỹ luôn đứng cạnh Việt Nam để duy trì hòa bình ở Biển Đông"

"Mỹ luôn đứng cạnh Việt Nam để duy trì hòa bình ở Biển Đông"

VOV.VN - Thượng nghị sỹ McCain khẳng định Mỹ sẽ luôn đứng cạnh Việt Nam trong duy trì hoà bình và ổn định tại Biển Đông.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm Bảo tàng lưu trữ quốc gia Mỹ
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm Bảo tàng lưu trữ quốc gia Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đã tham quan Bảo tàng lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ, trung tâm lưu trữ quy mô lớn, hiện đại hàng đầu thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm Bảo tàng lưu trữ quốc gia Mỹ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm Bảo tàng lưu trữ quốc gia Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đã tham quan Bảo tàng lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ, trung tâm lưu trữ quy mô lớn, hiện đại hàng đầu thế giới.

'Mỹ ủng hộ các quan điểm, lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông'
'Mỹ ủng hộ các quan điểm, lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông'

VOV.VN -Ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm UB Đối ngoại Quốc hội: Về vấn đề Biển Đông, phía Hoa Kỳ cũng ủng hộ các quan điểm, lập trường của Việt Nam trong giải quyết tranh chấp trên biển...

'Mỹ ủng hộ các quan điểm, lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông'

'Mỹ ủng hộ các quan điểm, lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông'

VOV.VN -Ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm UB Đối ngoại Quốc hội: Về vấn đề Biển Đông, phía Hoa Kỳ cũng ủng hộ các quan điểm, lập trường của Việt Nam trong giải quyết tranh chấp trên biển...

Hợp tác hướng tới tương lai - bài học lớn nhất trong quan hệ Việt-Mỹ
Hợp tác hướng tới tương lai - bài học lớn nhất trong quan hệ Việt-Mỹ

VOV.VN -Muốn đạt được mức độ hợp tác cao hơn trong quan hệ Việt-Mỹ, hai bên cần đối thoại trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, xây dựng và tôn trọng lẫn nhau.

Hợp tác hướng tới tương lai - bài học lớn nhất trong quan hệ Việt-Mỹ

Hợp tác hướng tới tương lai - bài học lớn nhất trong quan hệ Việt-Mỹ

VOV.VN -Muốn đạt được mức độ hợp tác cao hơn trong quan hệ Việt-Mỹ, hai bên cần đối thoại trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, xây dựng và tôn trọng lẫn nhau.

Mỹ hy vọng sẽ trở thành nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam
Mỹ hy vọng sẽ trở thành nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam

VOV.VN - Hiện 90% đàm phán TPP đã được các nước hoàn tất để ký kết thông qua và khi đó Mỹ hy vọng sẽ trở thành nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam.

Mỹ hy vọng sẽ trở thành nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam

Mỹ hy vọng sẽ trở thành nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam

VOV.VN - Hiện 90% đàm phán TPP đã được các nước hoàn tất để ký kết thông qua và khi đó Mỹ hy vọng sẽ trở thành nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

VOV.VN - Tại buổi tiếp, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quan điểm của Hoa Kỳ về tình hình Biển Đông, tình hình đàm phán về TPP.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

VOV.VN - Tại buổi tiếp, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quan điểm của Hoa Kỳ về tình hình Biển Đông, tình hình đàm phán về TPP.

Nhìn lại chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry
Nhìn lại chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

VOV.VN -Trong thời gian chỉ hơn 1 ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có nhiều hoạt động thiết thực tại Việt Nam.

Nhìn lại chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

Nhìn lại chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

VOV.VN -Trong thời gian chỉ hơn 1 ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có nhiều hoạt động thiết thực tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ

VOV.VN - Hai nhà lãnh đạo ngành ngoại giao chia sẻ nhận định, năm 2015 là năm thành công của quan hệ song phương giữa Việt Nam và Mỹ.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ

VOV.VN - Hai nhà lãnh đạo ngành ngoại giao chia sẻ nhận định, năm 2015 là năm thành công của quan hệ song phương giữa Việt Nam và Mỹ.