Việt Nam hoan nghênh Hàn Quốc nới lỏng visa cho người Việt

VOV.VN - Quyết định nới lỏng visa đối với công dân Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu nhân dân và tăng cường quan hệ Việt-Hàn.

Quyết định nới lỏng visa đối với công dân Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu nhân dân và tăng cường quan hệ Việt-Hàn. Ảnh minh họa: KT.

Tại họp báo thường kỳ ngày 6/12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết phía Việt Nam đã nhận được thông tin từ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam về việc Hàn Quốc nới lỏng quy định, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc cấp visa cho công dân Việt Nam.

Bà Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: "Chúng tôi hoan nghênh quyết định từ phía Hàn Quốc và cho rằng việc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi và giao lưu nhân dân giữa hai nước, tăng cường du lịch, hợp tác thương mại - đầu tư, qua đó góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc".

Bộ Tư pháp Hàn Quốc hôm 23/11 thông báo công dân Việt Nam có hộ khẩu tại ba thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng sẽ được cấp thị thực 5 năm để nhập cảnh vào Hàn Quốc, với lý do đây là những thành phố "có thu nhập tương đối cao".

Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần với thời hạn 10 năm, tức không giới hạn số lần nhập cảnh, cho công dân 11 nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Theo hướng dẫn mới ban hành hôm 3/12, hai đối tượng có thể được xét cấp visa nhập cảnh nhiều lần vào Hàn Quốc, bao gồm: người làm công việc chuyên môn hoặc tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, và người cư trú tại 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam- Hàn Quốc trong bối cảnh cách mạng 4.0
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam- Hàn Quốc trong bối cảnh cách mạng 4.0

VOV.VN - Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam kỳ vọng hai nước có thể tận dụng xung lực từ CMCN 4.0 để xây dựng quan hệ đối tác hợp tác Hàn - Việt th  ành công hơn nữa.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam- Hàn Quốc trong bối cảnh cách mạng 4.0

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam- Hàn Quốc trong bối cảnh cách mạng 4.0

VOV.VN - Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam kỳ vọng hai nước có thể tận dụng xung lực từ CMCN 4.0 để xây dựng quan hệ đối tác hợp tác Hàn - Việt th  ành công hơn nữa.

Thúc đẩy thương mại, đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc đạt 100 tỷ USD
Thúc đẩy thương mại, đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc đạt 100 tỷ USD

VOV.VN - Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực thương mại-đầu tư nhằm đạt mục tiêu 100 tỷ USD vào năm 2020 theo hướng cân bằng, bền vững.

Thúc đẩy thương mại, đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc đạt 100 tỷ USD

Thúc đẩy thương mại, đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc đạt 100 tỷ USD

VOV.VN - Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực thương mại-đầu tư nhằm đạt mục tiêu 100 tỷ USD vào năm 2020 theo hướng cân bằng, bền vững.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các gia đình đa văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc
Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các gia đình đa văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc

VOV.VN -Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng khi đa số gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc có cuộc sống hạnh phúc, luôn hướng về quê hương, đất nước. 

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các gia đình đa văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các gia đình đa văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc

VOV.VN -Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng khi đa số gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc có cuộc sống hạnh phúc, luôn hướng về quê hương, đất nước. 

Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ nhân sỹ hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc
Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ nhân sỹ hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội khẳng định Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn đánh giá cao hoạt động của các tổ chức hữu nghị nhân dân, nhân sỹ trí thức.

Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ nhân sỹ hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ nhân sỹ hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội khẳng định Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn đánh giá cao hoạt động của các tổ chức hữu nghị nhân dân, nhân sỹ trí thức.