Việt Nam là đối tác chiến lược hàng đầu của Hungary ở Đông Nam Á

VOV.VN - Đại sứ Hungary khẳng định, Hungary luôn xem Việt Nam không chỉ là bạn bè mà còn là đối tác chiến lược hàng đầu của nước này ở khu vực châu Á.

Ngày 6/7, Đại sứ quán Hungagry đã tổ chức một buổi gặp mặt với các phóng viên báo chí của Việt Nam tại Hà Nội.

Trong buổi gặp mặt, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam Ory Csaba đã vui mừng thông báo, hiện nước này đang mở thêm Tổng lãnh sự quán Hungary tại thành phố Hồ Chí Minh.

Dự kiến, Chủ tịch Quốc hội Hungary sẽ sang Việt Nam và khai trương Tổng lãnh sự quán Hungary tại thành phố Hồ Chí Minh vào mùa thu năm nay. Đại sứ Hungary khẳng định, Hungary luôn xem Việt Nam không chỉ là bạn bè mà còn là đối tác chiến lược hàng đầu của nước này ở khu vực Đông Nam Á.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam Ory Csaba (ở giữa) trong buổi gặp gỡ với báo chí 

Hungary gấp rút xúc tiến 3 dự án ở Việt Nam

Trong năm 2015, Hungary sẽ xúc tiến đầu tư 3 dự án ở Việt Nam bao gồm: dự án xây dựng bệnh viện ung bướu ở Cần Thơ, dự án xử lý nước mặt sông Hồng, cuối cùng là dự án quản lý dân số.

Về dự án xây dựng bệnh viện ung bướu, Đại sứ Ory Casaba cho biết, dự kiến tổng mức đầu tư của dự án này là 60 triệu euro với quy mô khoảng 500 giường bệnh.

“Chúng tôi không chỉ muốn xây dựng một bệnh viện đơn thuần, tạo điều kiện cho công dân Việt Nam có thể chữa bệnh ngay trong nước mà không cần phải sang Singapore hay Thái Lan. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ xây dựng một nơi có thể chăm sóc bệnh nhân sau điều trị, đồng thời đào tạo cán bộ ý bác sỹ trong lĩnh vực ung bướu”, ông Ory Casaba nói.

Ông Ory Casaba nói thêm, hiện dự án này đang chờ đợi quyết định từ Chính phủ Hungary phê duyệt trong 1, 2 ngày tới. Những bác sỹ ung bướu xuất sắc của Hungary đã sẵn sàng chuẩn bị cho dự án, phía bên Cần Thơ cũng sẽ cử chuyên viên sang nghiên cứu mô hình bệnh viện ở Hungary.

“Bên cạnh dự án xây dựng bệnh viện ung bướu, chúng tôi cũng nỗ lực xây dựng dự án xử lý nước mặt sông Hồng từ nguồn tín dụng hỗ trợ của chính phủ Hungary. Số tiền đầu tư cho dự án khoảng 300 triệu USD, trong đó có khoảng 60 triệu USD từ ngân sách của Hungary và số còn lại sẽ từ nguồn vốn hỗ trợ tín dụng ràng buộc của Hungary cho Việt Nam”, nhắc đến dự án xử lý nước, Đại sứ Ory Casaba cho biết.  

Dự án cuối cùng, theo Đại sứ Ory Casaba là dự án nhỏ thử nghiệm tại Hải Phòng về quản lý dân số. Dự án cũng nhận được sự hỗ trợ nguồn vốn từ Chính phủ Hungary. Ông Ory Casaba bày tỏ mong muốn, trong tương lai, có thể mở rộng dự án quản lý dân số ở mức độ và quy mô tầm quốc gia.

Đưa quan hệ Việt Nam- Hungary lên tầm cao mới

Quan hệ Việt Nam- Hungary luôn tốt đẹp từ trước đến nay. Đặc biệt, trong 3 năm qua, đã có tới 30 chuyến thăm các cấp giữa Việt Nam và Hungary.

Nhận xét về nền kinh tế Việt Nam, ông Ory Casaba nói, Việt Nam là quốc gia năng động có những bước phát triển kinh tế vượt bậc. Tuy nhiên, kim ngạch thương mại 2 chiều Việt Nam- Hungary chưa phát triển tương xứng với mối quan hệ 2 nước.  Theo số liệu năm 2014, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa 2 nước là 175 triệu USD; trong đó, Việt Nam xuất sang Hungary 55 triệu USD, Hungary xuất sang Việt Nam 120 triệu USD.

Đại sứ Ory Casaba nhận xét, con số này còn thấp nên cần tăng cao kim ngạch song phương hơn nữa. Theo Đại sứ Ory Casaba, những mặt hàng có tiềm năng của Việt Nam có thể xuất khẩu sang Hungary là gạo và cà phê. Hungary hy vọng, trong thời gian tới, nước này có thể được nhập khẩu trực tiếp gạo và cà phê của Việt Nam. 

Cà phê là mặt hàng xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam sang Hungary (ảnh: KT)

Bên cạnh xuất nhập khẩu, lĩnh vực du lịch cũng cần được khai thác thêm, ông Ory Casaba cho biết.

“Chưa nhiều người Hungary du lịch đến Việt Nam bởi đất nước chúng tôi cũng đang gặp khó khăn về kinh tế, túi tiền của người dân còn hạn hẹp, chúng tôi cũng từng gặp khủng hoảng như Hy Lạp nhưng hiện nay đã có những dấu hiệu khả quan trong việc phát triển, tỷ lệ thất nghiệp giảm”, Đại sứ Hungary nói.

Đại sứ Hungary cũng bày tỏ mong muốn có thể phát triển hợp tác văn hóa vì người dân Budapest chỉ biết đến Việt Nam qua chiến tranh chứ chưa biết được một Việt Nam mạnh mẽ, năng động như hôm nay; tương tự như vậy người dân Việt Nam cũng chưa biết nhiều đến đất nước Hungary.

Đại sứ Hungary chia sẻ, ông có ý định tổ chức những chương trình văn hóa, triển lãm, âm nhạc, tuần sách của Hungary tại Việt Nam; hỗ trợ dịch thuật các tác phẩm văn học đương đại của 2 nước ra tiếng Việt và tiếng Hungary; tạo cơ hội hợp tác và giao lưu sáng tác cho đài truyền hình, cho các nhà văn 2 nước….

Trong thời gian tới, ông Ory Casaba hy vọng quan hệ Việt Nam- Hungary sẽ được nâng lên một tầm cao mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tham vấn chính trị Việt Nam - Hungary
Tham vấn chính trị Việt Nam - Hungary

VOV.VN - Tại các cuộc làm việc, phía Hungary khẳng định việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với Việt Nam.

Tham vấn chính trị Việt Nam - Hungary

Tham vấn chính trị Việt Nam - Hungary

VOV.VN - Tại các cuộc làm việc, phía Hungary khẳng định việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với Việt Nam.

Nguyễn Du, Truyện Kiều và thơ ca Việt Nam đến với thính giả Hungary
Nguyễn Du, Truyện Kiều và thơ ca Việt Nam đến với thính giả Hungary

VOV.VN -Chị Phan Bích Thiện đã giới thiệu cho thính giả về sự phong phú, giàu chất thơ chất nhạc của tiếng Việt, về thơ ca Việt Nam.

Nguyễn Du, Truyện Kiều và thơ ca Việt Nam đến với thính giả Hungary

Nguyễn Du, Truyện Kiều và thơ ca Việt Nam đến với thính giả Hungary

VOV.VN -Chị Phan Bích Thiện đã giới thiệu cho thính giả về sự phong phú, giàu chất thơ chất nhạc của tiếng Việt, về thơ ca Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Bác Hồ
Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Bác Hồ

VOV.VN - Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được kết hợp tổ chức khánh thành công trình tôn tạo và nâng cấp quần thể tượng tài Bác Hồ.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Bác Hồ

Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Bác Hồ

VOV.VN - Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được kết hợp tổ chức khánh thành công trình tôn tạo và nâng cấp quần thể tượng tài Bác Hồ.

Tăng cường hợp tác thương mại Việt Nam-Hungary
Tăng cường hợp tác thương mại Việt Nam-Hungary

VOV.VN - Năm 2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước đạt trên 175 triệu USD, tăng gần 19% so với năm 2013.

Tăng cường hợp tác thương mại Việt Nam-Hungary

Tăng cường hợp tác thương mại Việt Nam-Hungary

VOV.VN - Năm 2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước đạt trên 175 triệu USD, tăng gần 19% so với năm 2013.

Cộng đồng người Việt tại Hungary kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam
Cộng đồng người Việt tại Hungary kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam

VOV.VN - Các quân nhân Hungary ôn lại những kỷ niệm sâu sắc trong thời gian ở Việt Nam giám sát thực hiện Hiệp định Paris.

Cộng đồng người Việt tại Hungary kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam

Cộng đồng người Việt tại Hungary kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam

VOV.VN - Các quân nhân Hungary ôn lại những kỷ niệm sâu sắc trong thời gian ở Việt Nam giám sát thực hiện Hiệp định Paris.