Việt Nam - Lào hợp tác lâm nghiệp

Hai bên cam kết hợp tác toàn diện về nông lâm thủy sản và phát triển nông thôn. Trong đó, tập trung vào lĩnh vực khoa học kỹ thuật, đào tạo, đầu tư và thương mại…  

Chiều 14/9 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Cao Đức Phát và ông Sitaheng Latsaphon, Bộ trưởng Bộ Nông Lâm nghiệp CHDCND Lào ký kết văn bản hợp tác phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác giữa 2 Chính phủ Việt Nam và Lào.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng, thời gian qua hợp tác giữa Việt Nam và Lào trong lĩnh vực nông nghiệp đạt được nhiều kết quả như: kiểm dịch thực vật trong xuất nhập khẩu hàng hoá; phòng chống dịch bệnh trên động vật qua biên giới; ký hợp tác bảo vệ rừng đầu nguồn và rừng biên giới Việt Nam - Lào; trồng cao su tại Lào dự kiến vào cuối năm nay đạt khoảng 24.500 ha….

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Cao Đức Phát cảm ơn Chính phủ và Bộ Nông Lâm nghiệp CHDCND Lào đã hỗ trợ Việt Nam khắc phục giảm nhẹ thiên tai sau đợt bão đổ bộ vào miền Trung Việt Nam tháng 9 và tháng 10/2009. Bộ trưởng Cao Đức Phát nêu rõ: “Sang năm 2011, Việt Nam cam kết tiếp tục thực hiện cao nhất nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ hai nước đã giao cho hai Bộ trong việc hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Nông Lâm nghiệp Lào Sitaheng Latsaphon cảm ơn Chính phủ và Bộ Nông nghiệp Việt Nam đã hỗ trợ Lào phát triển đầu tư trong lĩnh vực thuỷ lợi, cây trồng và phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm.

Theo biên bản hợp tác, 2 bên cùng hợp tác toàn diện về nông lâm thủy sản và phát triển nông thôn. Trong đó, tập trung vào lĩnh vực khoa học kỹ thuật, đào tạo, đầu tư và thương mại; tiếp tục thực hiện các dự án  Xây dựng chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân của Lào; dự án Phân vùng nông nghiệp toàn quốc. Đồng thời thực hiện một số những dự án mới trong năm 2011 như: Quy hoạch phát triển thủy sản Lào giai đoạn 2011-2020; đẩy mạnh nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai của Lào; nâng cấp Trạm Kiểm dịch động vật tại cửa khẩu Densavan, huyện Sepon; dự án chuyển giao phần mềm quản lý lũ và hạn hán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên