Việt Nam - Lào hợp tác toàn diện vì tương lai tươi sáng

VOV.VN - Năm 1977, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào. Từ đó, quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước đã bước sang một trang sử mới trong điều kiện mới và giành được những thành tựu to lớn.

Trên cơ sở tinh thần hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác kinh tế theo hướng bài bản hơn. Trong số nhiều dự án đầu tư có hiệu quả, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế hai nước, Unitel là một biểu tượng thành công mẫu mực.

Là đơn vị liên doanh giữa Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel (Việt Nam) và Lao Asia Telecom, Unitel được thành lập năm 2009. Hành trình 16 năm của doanh nghiệp này ghi dấu thành tựu ấn tượng: Từ vị trí nhà mạng nhỏ nhất trở thành doanh nghiệp viễn thông đứng đầu ở Lào với thị phần lên tới 58%. Bên cạnh đó, Unitel không ngừng đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội Lào khi tạo việc làm cho gần 30.000 lao động, là công ty đứng thứ 2 tại Lào về đóng góp thuế và ngân sách.

Ông Trần Trung Hưng, Tổng Giám đốc Unitel cho biết: "Khi chúng tôi triển khai các dịch vụ đến người dân thì được người dân luôn luôn tiếp nhận và rất ủng hộ. Các bộ, ban ngành của Lào luôn tạo điều kiện. Chúng tôi nhận thấy rất thuận lợi trong hoạt động kinh doanh, đó chính là nhờ mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam - Lào".

Hợp tác kinh tế trở thành nền tảng lâu dài trong quan hệ hai nước và ngày càng khởi sắc. Năm 2024, kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào đạt 2,25 tỷ USD, đây là mức cao nhất từ trước tới nay. Bước sang năm 2025, quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Lào tiếp tục ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, kim ngạch thương mại tăng trưởng mạnh mẽ. Theo số liệu, 10 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào đạt 2,56 tỷ USD, tăng 50.4% so với cùng kỳ năm trước.

Về hoạt động đầu tư, Việt Nam có 267 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Lào, với tổng vốn đăng ký hơn 6,2 tỷ USD. Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 trong số các quốc gia có hoạt động đầu tư lớn nhất tại Lào (sau Trung Quốc và Thái Lan). Bộ trưởng Bộ Công thương Lào Malaythong Kommasith cho biết, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Lào có hiệu quả, đóng góp cho phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

Hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đang có xu hướng tăng trở lại theo hướng bền vững hơn. Năm 2024, vốn đăng ký đầu tư sang Lào là 191,1 triệu USD, tăng 62,1% so với năm 2023. Các dự án tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực khai khoáng, năng lượng, nông nghiệp và dịch vụ thương mại.

Bên cạnh thúc đẩy thương mại, đầu tư hai chiều, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, phát triển nguồn nhân lực và đào tạo nghề cũng là điểm sáng quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào. Hiện có hơn 14.000 lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam. Chính phủ Lào cũng đã đào tạo cho hơn 5000 cán bộ, sinh viên Việt Nam trong mấy thập kỷ qua. Đây là những con số “biết nói” thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm và có ý nghĩa quan trọng trong hợp tác lĩnh vực giáo dục giữa hai nước. Hầu hết các học viên Lào sau khi tốt nghiệp tại Việt Nam trở về nước đã vận dụng hiệu quả những kiến thức, kỹ năng được học vào thực tế và đã đem lại những thay đổi tích cực trong công việc.

Anh Kongchay, công tác tại Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam chia sẻ: "Tôi nhận thấy tất cả những kiến thức trong giai đoạn 5 năm học tập tại Việt Nam là hành trang vô cùng quý giá, giúp tôi hoàn thành tốt mọi công việc và nhiệm vụ được giao. Hiện tại, tôi đang chuẩn bị trở lại Việt Nam để tiếp tục học chương trình nâng cao,  chương trình cao học".

Kế thừa truyền thống hữu nghị tốt đẹp đã được gây dựng trong hơn 60 năm qua, đã có nhiều mô hình, nhiều cách làm hay, thắt chặt thêm tình đoàn kết và hợp tác cùng nhau phát triển, điển hình như mô hình kết nghĩa và ngoại giao nhân dân giữa các tỉnh của Lào có chung đường biên giới với các tỉnh của Việt Nam. Hoạt động này đã góp phần thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực: Kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, giáo dục, y tế, quốc phòng.

Hai bên thường xuyên phối hợp tốt hoạt động tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân về truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, cùng thực hiện tốt Hiệp định quy chế biên giới quốc gia, thống nhất nhiều chủ trương, biện pháp nhằm đập tan âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, môi trường hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh: "Tôi tin tưởng rằng, mặc dù thế giới có thay đổi như thế nào đi chăng nữa, nhưng với sự quyết tâm của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, thông qua những định hướng trong quan hệ hai nước trong thời gian tới, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, được xây dựng bằng cả mồ hôi và xương máu của biết bao thế hệ hai nước sẽ ngày càng phát triển bền chặt".

Mỗi bước tiến của hai dân tộc Việt Nam và Lào hôm nay đều ghi nhận sự đóng góp tích cực của hai bên, làm cho quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng keo sơn bền chặt, vì tương lai tươi sáng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ, chuyển đổi số
Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ, chuyển đổi số

VOV.VN - Ngày 25/11, tại TP.HCM, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã tiếp Thứ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào Saysanaa Sitthiphone nhân dịp tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025.

Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ, chuyển đổi số

Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ, chuyển đổi số

VOV.VN - Ngày 25/11, tại TP.HCM, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã tiếp Thứ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào Saysanaa Sitthiphone nhân dịp tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025.

Đảng, Nhà nước Lào coi trọng quan hệ đặc biệt với Việt Nam
Đảng, Nhà nước Lào coi trọng quan hệ đặc biệt với Việt Nam

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, chiều 13/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone.

Đảng, Nhà nước Lào coi trọng quan hệ đặc biệt với Việt Nam

Đảng, Nhà nước Lào coi trọng quan hệ đặc biệt với Việt Nam

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, chiều 13/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone.

Cộng đồng người Việt tại Lào góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng
Cộng đồng người Việt tại Lào góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

VOV.VN - Sáng 6/11, tại thủ đô Vientiane, Đảng ủy tại Lào đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Đa số cán bộ, đảng viên, cộng đồng người Việt tại Lào nhất trí cao với nội dung dự thảo văn kiện. 

Cộng đồng người Việt tại Lào góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Cộng đồng người Việt tại Lào góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

VOV.VN - Sáng 6/11, tại thủ đô Vientiane, Đảng ủy tại Lào đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Đa số cán bộ, đảng viên, cộng đồng người Việt tại Lào nhất trí cao với nội dung dự thảo văn kiện. 

Việt Nam và Lào chia sẻ kinh nghiệm sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị
Việt Nam và Lào chia sẻ kinh nghiệm sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị

VOV.VN - Hôm nay (28/10), tại Đà Nẵng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức Hội thảo Lý luận lần thứ 12 với chủ đề: “Sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển mới: Kinh nghiệm của Việt Nam và Lào”.

Việt Nam và Lào chia sẻ kinh nghiệm sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị

Việt Nam và Lào chia sẻ kinh nghiệm sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị

VOV.VN - Hôm nay (28/10), tại Đà Nẵng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức Hội thảo Lý luận lần thứ 12 với chủ đề: “Sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển mới: Kinh nghiệm của Việt Nam và Lào”.