Việt Nam lên tiếng về hoạt động của tàu hải quân Mỹ ở Biển Đông

VOV.VN - Việt Nam đề nghị các nước tôn trọng và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý quốc tế liên quan, thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương.

Người phát Ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Mỹ cho 2 tàu hải quân đi vào khu vực 12 hải lý quanh đảo Ga Ven và Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người phát Ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng ngày 9/5 khẳng định:

“Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa theo quy định của luật pháp quốc tế.

Là một quốc gia ven Biển Đông và là thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982, Việt Nam cho rằng tất cả các quốc gia được hưởng quyền tự do hàng hải và hàng không, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982.

Việt Nam đề nghị các nước tiếp tục có đóng góp tích cực, thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực, tôn trọng và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý quốc tế liên quan, thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ-Anh tập trận chung ở Biển Đông
Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ-Anh tập trận chung ở Biển Đông

VOV.VN - Mọi hoạt động ở Biển Đông của các nước cần phải tiến hành phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ-Anh tập trận chung ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ-Anh tập trận chung ở Biển Đông

VOV.VN - Mọi hoạt động ở Biển Đông của các nước cần phải tiến hành phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Việt Nam kiên quyết bác bỏ lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc ở Biển Đông
Việt Nam kiên quyết bác bỏ lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Việt Nam phản đối và kiên quyết bác bỏ quyết định đơn phương này của phía Trung Quốc.

Việt Nam kiên quyết bác bỏ lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết bác bỏ lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Việt Nam phản đối và kiên quyết bác bỏ quyết định đơn phương này của phía Trung Quốc.

Việt Nam nói về hợp tác khai thác dầu khí Trung Quốc-Philippines ở Biển Đông
Việt Nam nói về hợp tác khai thác dầu khí Trung Quốc-Philippines ở Biển Đông

VOV.VN - Hợp tác khai thác dầu khí giữa Philippines và Trung Quốc tại Biển Đông chỉ có thể tiến hành tại các khu vực mà hai nước có chủ quyền.

Việt Nam nói về hợp tác khai thác dầu khí Trung Quốc-Philippines ở Biển Đông

Việt Nam nói về hợp tác khai thác dầu khí Trung Quốc-Philippines ở Biển Đông

VOV.VN - Hợp tác khai thác dầu khí giữa Philippines và Trung Quốc tại Biển Đông chỉ có thể tiến hành tại các khu vực mà hai nước có chủ quyền.

Quan ngại hành động đơn phương, quân sự hoá ở Biển Đông
Quan ngại hành động đơn phương, quân sự hoá ở Biển Đông

VOV.VN -Nhiều đại biểu bày tỏ quan ngại trước hành động đơn phương, quân sự hoá ở Biển Đông, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoà bình ở khu vực.

Quan ngại hành động đơn phương, quân sự hoá ở Biển Đông

Quan ngại hành động đơn phương, quân sự hoá ở Biển Đông

VOV.VN -Nhiều đại biểu bày tỏ quan ngại trước hành động đơn phương, quân sự hoá ở Biển Đông, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoà bình ở khu vực.

Bế mạc Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ 10 tại Đà Nẵng
Bế mạc Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ 10 tại Đà Nẵng

VOV.VN -Các học giả đã kiến nghị nhiều giải pháp về xây dựng lòng tin, kiểm soát và giải quyết từng bước tranh chấp để duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Bế mạc Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ 10 tại Đà Nẵng

Bế mạc Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ 10 tại Đà Nẵng

VOV.VN -Các học giả đã kiến nghị nhiều giải pháp về xây dựng lòng tin, kiểm soát và giải quyết từng bước tranh chấp để duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.