Việt Nam mong muốn Pháp tiếp tục cung cấp vốn ODA

VOV.VN -Phó Thủ tướng đồng thời khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Pháp đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Sáng nay (15/4), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã thân mật tiếp ông Matthias Fekl Quốc vụ khanh Pháp phụ trách Ngoại thương, xúc tiến du lịch và người Pháp ở nước ngoài đang có chuyến thăm làm việc tại nước ta.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp Quốc vụ khanh phụ trách Ngoại thương, xúc tiến du lịch và người Pháp ở nước ngoài, ông Matthias Fekl, sáng 15/4. Ảnh VGP

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải hoan nghênh và đánh giá cao kết quả Kỳ họp Đối thoại cấp cao thường niên về kinh tế Việt Nam - Pháp lần thứ 3, dưới sự đồng chủ tọa của ông Matthias Fekl và Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Nguyễn Chí Dũng. Đây là dịp để hai bên rà soát, đánh giá và tìm phương hướng thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong thời gian tới.

Cảm ơn Pháp đã quan tâm và cung cấp vốn ODA, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn Pháp tiếp tục cung cấp vốn ODA cho Việt Nam vào các dự án cơ sở hạ tầng, y tế, chống biến đổi khí hậu, giáo dục, xóa đói giảm nghèo...

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Pháp đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị hai bên cần đẩy nhanh thực hiện triển khai những dự án hợp tác đã trao đổi và ký kết như: Dự án "Vệ tinh nhỏ Việt Nam quan sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường và thiên tai"; Tuyến đường sắt đô thị điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội; Dự án hợp tác giữa GDF Suez và Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN); Các hợp đồng mua máy bay thương mại...  

Ông Matthias Fekl Quốc vụ khanh Pháp phụ trách Ngoại thương, xúc tiến du lịch và người Pháp ở nước ngoài thông báo khái quát kết quả làm việc tại Việt Nam.

Nhấn mạnh, trên nền tảng hai nước Pháp và Việt Nam có mối quan hệ với bề dày lịch sử và năm 2013 hai nước chính thức nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược, ông Matthias Fekl mong muốn thời gian tới hai nước thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trong các lĩnh vực như: hàng không, cung ứng vệ tinh, năng lượng, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc vụ khanh thương mại, đầu tư và phát triển quốc tế Anh thăm Việt Nam
Quốc vụ khanh thương mại, đầu tư và phát triển quốc tế Anh thăm Việt Nam

Chương trình làm việc của ông Gareth Thomas bao gồm tìm hiểu những hoạt động thương mại và đầu tư của Anh cũng như các vấn đề phát triển quốc tế tại Việt Nam.  

Quốc vụ khanh thương mại, đầu tư và phát triển quốc tế Anh thăm Việt Nam

Quốc vụ khanh thương mại, đầu tư và phát triển quốc tế Anh thăm Việt Nam

Chương trình làm việc của ông Gareth Thomas bao gồm tìm hiểu những hoạt động thương mại và đầu tư của Anh cũng như các vấn đề phát triển quốc tế tại Việt Nam.  

Quốc vụ khanh Ngoại giao Hungary thăm Việt Nam
Quốc vụ khanh Ngoại giao Hungary thăm Việt Nam

Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Việt Nam, từ ngày 7-9/5/2012, Quốc vụ khanh Ngoại giao Hungary Janos Hovari đã thăm và làm việc tại Việt Nam.

Quốc vụ khanh Ngoại giao Hungary thăm Việt Nam

Quốc vụ khanh Ngoại giao Hungary thăm Việt Nam

Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Việt Nam, từ ngày 7-9/5/2012, Quốc vụ khanh Ngoại giao Hungary Janos Hovari đã thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Quốc vụ khanh Sri Lanka
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Quốc vụ khanh Sri Lanka

VOV.VN -Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam coi trọng và đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp với Sri Lanka.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Quốc vụ khanh Sri Lanka

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Quốc vụ khanh Sri Lanka

VOV.VN -Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam coi trọng và đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp với Sri Lanka.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp Quốc Vụ khanh Pháp
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp Quốc Vụ khanh Pháp

VOV.VN -Phó Thủ tướng khẳng định, Chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Pháp.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp Quốc Vụ khanh Pháp

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp Quốc Vụ khanh Pháp

VOV.VN -Phó Thủ tướng khẳng định, Chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Pháp.

Quốc vụ khanh phụ trách kinh tế của Thụy Sỹ thăm Việt Nam
Quốc vụ khanh phụ trách kinh tế của Thụy Sỹ thăm Việt Nam

Chuyến thăm của bà Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch sẽ tập trung vào hợp tác kinh tế song phương, hợp tác phát triển kinh tế...

Quốc vụ khanh phụ trách kinh tế của Thụy Sỹ thăm Việt Nam

Quốc vụ khanh phụ trách kinh tế của Thụy Sỹ thăm Việt Nam

Chuyến thăm của bà Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch sẽ tập trung vào hợp tác kinh tế song phương, hợp tác phát triển kinh tế...

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao việc hai bên tổ chức thành công Đối thoại chiến lược Việt - Anh lần thứ tư.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao việc hai bên tổ chức thành công Đối thoại chiến lược Việt - Anh lần thứ tư.