Việt Nam- Mỹ thống nhất mở rộng đối thoại song phương về an ninh

VOV.VN -Mỹ hoan nghênh Việt Nam chủ động xây dựng dự thảo các hiệp định tương trợ tư pháp hình sự, dẫn độ tội phạm

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Mỹ, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang hôm nay đã gặp các quan chức cấp cao của Hội Đồng An ninh Quốc gia, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm tăng cường hợp tác song phương trong phòng chống tội phạm cũng như các vấn đề an ninh và nhân đạo.


Tại các cuộc gặp với Phó Cố vấn An ninh quốc gia Avril Haines, Thứ trưởng Ngoại giao Antony Blinken và Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Michael Vickers, Bộ trưởng Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hợp tác Việt-Mỹ trong thời gian qua, nhất là từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào tháng 7/2013.

Bộ trưởng mong muốn các đối tác Mỹ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật của hai nước trong phòng chống tội phạm, hỗ trợ giải quyết hậu quả chất độc da cam/dioxin, rà phá bom mìn và tích cực tham gia giải quyết vấn đề người Việt Nam mất tích trong chiến tranh.

Các quan chức cấp cao Mỹ đều nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của Bộ trưởng Trần Đại Quang trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ, coi đây là bước khởi đầu tốt đẹp cho các hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Phía Mỹ cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã tích cực giải quyết vấn đề quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh; thống nhất tăng cường hợp tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm, duy trì và mở rộng cơ chế đối thoại song phương về các vấn đề liên quan đến an ninh của hai nước, nhất là trong việc đối phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Mỹ hoan nghênh Việt Nam đã chủ động xây dựng dự thảo các hiệp định về tương trợ tư pháp hình sự, dẫn độ tội phạm, chuyển giao người bị kết án phạt tù... và cam kết sẽ tích cực nghiên cứu để tiến tới ký kết trong thời gian tới.

Các quan chức cấp cao Mỹ cũng đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người, cho rằng Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam là một trong những bản Hiến pháp tiến bộ trên thế giới trong lĩnh vực bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Hai bên cũng đã trao đổi thẳng thắn về một số vấn đề còn khác biệt, trong đó có vấn đề quyền con người, đồng thời nhất trí tiếp tục đối thoại để tăng cường hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau./.                                    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam - Mỹ tiếp tục thúc đẩy Quan hệ đối tác toàn diện
Việt Nam - Mỹ tiếp tục thúc đẩy Quan hệ đối tác toàn diện

VOV.VN - Các hoạt động trao đổi đoàn giữa Việt Nam và Mỹ sẽ tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới.

Việt Nam - Mỹ tiếp tục thúc đẩy Quan hệ đối tác toàn diện

Việt Nam - Mỹ tiếp tục thúc đẩy Quan hệ đối tác toàn diện

VOV.VN - Các hoạt động trao đổi đoàn giữa Việt Nam và Mỹ sẽ tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới.

"Sắp tới, Việt Nam - Mỹ tiếp tục trao đổi các chuyến thăm quốc phòng"
"Sắp tới, Việt Nam - Mỹ tiếp tục trao đổi các chuyến thăm quốc phòng"

VOV.VN - “Việc Mỹ gỡ bỏ một phần cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam thể hiện "bước tiến" trong quan hệ "bình thường" giữa hai nước”

"Sắp tới, Việt Nam - Mỹ tiếp tục trao đổi các chuyến thăm quốc phòng"

"Sắp tới, Việt Nam - Mỹ tiếp tục trao đổi các chuyến thăm quốc phòng"

VOV.VN - “Việc Mỹ gỡ bỏ một phần cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam thể hiện "bước tiến" trong quan hệ "bình thường" giữa hai nước”

Việt Nam- Mỹ nhất trí nâng cấp quan hệ hợp tác về an ninh
Việt Nam- Mỹ nhất trí nâng cấp quan hệ hợp tác về an ninh

VOV.VN -Tại cuộc hội đàm, hai bên thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng chống tội phạm.

Việt Nam- Mỹ nhất trí nâng cấp quan hệ hợp tác về an ninh

Việt Nam- Mỹ nhất trí nâng cấp quan hệ hợp tác về an ninh

VOV.VN -Tại cuộc hội đàm, hai bên thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng chống tội phạm.