Việt Nam nói gì về thông tin tàu sân bay Mỹ đi vào Biển Đông?

VOV.VN - Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải và hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế tại khu vực Biển Đông.

Trả lời câu hỏi về thông tin tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ đến Biển Đông, thăm Philippines, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 8/8 nói: "Việt Nam đã nhiều lần khẳng định lập trường tôn trọng quyền tự do an ninh, an toàn hàng hải và hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế của các nước trên vùng biển quốc tế".

Tàu sân bay USS Ronald Reagan cùng nhóm tàu hộ tống. Ảnh: Stars and Stripes.

Bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định: "Duy trì hòa bình, ổn định tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên tinh thần thượng tôn pháp luật là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, Việt Nam mong muốn các nước có đóng góp thiết thực và có trách nhiệm vào mục tiêu đó".

Trước đó, thông tin trên RT cho biết, tàu sân bay USS Ronald Reagan, tàu sân bay duy nhất được hải quân Mỹ điều động đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đã vào Biển Đông hôm 5/8. Ngày 6/8, Hải quân Mỹ đã đưa một nhóm quan chức Philippines lên con tàu sân bay này để quan sát cuộc diễn tập của hàng chục máy bay trên tàu, trong đó có cả F/A-18, máy bay do thám và các máy bay trực thăng khác.

Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc thông báo tiến hành tập trận gần quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) trong ngày 6-7/8. Cục an toàn hàng hải Trung Quốc đã phát cảnh báo hạn chế đi lại ở các vùng biển xung quanh nhưng không thông báo thêm chi tiết về các cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam trao công hàm phản đối Trung Quốc tập trận ở Biển Đông
Việt Nam trao công hàm phản đối Trung Quốc tập trận ở Biển Đông

VOV.VN - Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp và trao công hàm phản đối hành động vi phạm của phía Trung Quốc.

Việt Nam trao công hàm phản đối Trung Quốc tập trận ở Biển Đông

Việt Nam trao công hàm phản đối Trung Quốc tập trận ở Biển Đông

VOV.VN - Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp và trao công hàm phản đối hành động vi phạm của phía Trung Quốc.

Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rút khỏi EEZ, thềm lục địa Việt Nam
Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rút khỏi EEZ, thềm lục địa Việt Nam

VOV.VN - Nhóm tàu khảo sát Hải dương 8 của Trung Quốc đã dừng hoạt động khảo sát và rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa Việt Nam hôm 7/8.

Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rút khỏi EEZ, thềm lục địa Việt Nam

Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rút khỏi EEZ, thềm lục địa Việt Nam

VOV.VN - Nhóm tàu khảo sát Hải dương 8 của Trung Quốc đã dừng hoạt động khảo sát và rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa Việt Nam hôm 7/8.

Việt Nam lên tiếng về bộ SGK Trung Quốc chứa thông tin sai lệch về Biển Đông
Việt Nam lên tiếng về bộ SGK Trung Quốc chứa thông tin sai lệch về Biển Đông

VOV.VN - Việc Trung Quốc giáo dục thế hệ tương lai bằng những thông tin trái với sự thật lịch sử và luật pháp quốc tế không có lợi cho quan hệ 2 nước.

Việt Nam lên tiếng về bộ SGK Trung Quốc chứa thông tin sai lệch về Biển Đông

Việt Nam lên tiếng về bộ SGK Trung Quốc chứa thông tin sai lệch về Biển Đông

VOV.VN - Việc Trung Quốc giáo dục thế hệ tương lai bằng những thông tin trái với sự thật lịch sử và luật pháp quốc tế không có lợi cho quan hệ 2 nước.