Việt Nam – Peru mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực

(VOV) - Hai bên đi sâu trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ đoàn kết, hợp tác truyền thống.

Trong các ngày từ 4 - 7/10, tại thủ đô Lima của Peru đã diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Peru. Tham dự Đại hội có hơn 300 đại biểu đại diện cho gần 6.000 đảng viên trong cả nước, cùng nhiều đoàn đại biểu các đảng chính trị trong khu vực và trên thế giới. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương, dẫn đầu tham dự đại hội.

Với chủ đề “Đoàn kết đấu tranh cho một chính phủ thực sự dân chủ, yêu nước”, Đại hội đã tập trung thảo luận những nội dung cơ bản, mang tính chiến lược như mở rộng thành phần xã hội của Đảng, tăng cường liên minh với các lực lượng cánh tả tiến bộ, các tổ chức xã hội trong và ngoài nước, đấu tranh vì mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, vì độc lập dân tộc, dân chủ và bảo vệ quyền lợi của nhân dân lao động…

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương gồm 53 đồng chí, trong đó ông Roberto De la Cruz Huaman được bầu lại làm Tổng Bí thư Đảng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng thay mặt đoàn đại biểu Đảng ta đã phát biểu chào mừng Đại hội và trao Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta gửi Đại hội.

Đoàn đại biểu Đảng ta cũng đã gặp, làm việc với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Peru - Roberto De la Cruz Huaman; Phó Tổng Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Eleazar Briseno và ngài Jorge Jaime, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Peru - Tổ quốc đỏ.

Tại các cuộc gặp, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi đảng, mỗi nước, đi sâu trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ đoàn kết, hợp tác truyền thống giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng bạn.

Cả hai Đảng Cộng sản Pêru và Đảng Cộng sản Peru – Tổ quốc đỏ đều bày tỏ khâm phục những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua, mong muốn tăng cường trao đổi đoàn, học tập kinh nghiệm của Việt Nam, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh…

Đảng Cộng sản Pưru và Đảng Cộng sản Peru - Tổ quốc đỏ đặc biệt đánh giá cao việc Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) đầu tư xây dựng mạng viễn thông tại Peru; khẳng định sẽ phối hợp, hỗ trợ Viettel và các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Peru trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam tham gia tích cực các hoạt động Pháp ngữ
Việt Nam tham gia tích cực các hoạt động Pháp ngữ

Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 14 sẽ được tổ chức tại thủ đô Kinshasa của CHDC Congo từ ngày 10 -14/10.

Việt Nam tham gia tích cực các hoạt động Pháp ngữ

Việt Nam tham gia tích cực các hoạt động Pháp ngữ

Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 14 sẽ được tổ chức tại thủ đô Kinshasa của CHDC Congo từ ngày 10 -14/10.

Việt Nam tham dự Diễn đàn Biển ASEAN tại Manila
Việt Nam tham dự Diễn đàn Biển ASEAN tại Manila

(VOV) - Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh dẫn đầu đã tham dự các diễn đàn.

Việt Nam tham dự Diễn đàn Biển ASEAN tại Manila

Việt Nam tham dự Diễn đàn Biển ASEAN tại Manila

(VOV) - Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh dẫn đầu đã tham dự các diễn đàn.

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy ngoại giao nhân dân
Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy ngoại giao nhân dân

Thông qua buổi giao lưu này, các nữ thành viên Hội đồng thúc đẩy ngoại giao nhân dân sẽ hiểu biết hơn về đất nước, con người... Việt Nam.

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy ngoại giao nhân dân

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy ngoại giao nhân dân

Thông qua buổi giao lưu này, các nữ thành viên Hội đồng thúc đẩy ngoại giao nhân dân sẽ hiểu biết hơn về đất nước, con người... Việt Nam.