Việt Nam ủng hộ phán quyết của Tòa án Mỹ trong vụ kiện chất độc da cam

VOV.VN - Theo Phó Phát ngôn Nguyễn Phương Trà, công ty Monsanto phải có trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Ngày 23/8, trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ việc công ty Monsanto phải bồi thường một khoản tiền lớn vì cung cấp chất diệt cỏ gây ung thư, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Trà cho biết, Việt Nam phải chịu hậu quả chiến tranh rất nặng nề, trong đó có tác động lâu dài và nghiêm trọng của chất độc da cam. Việt Nam ủng hộ phán quyết ngày 10/8 của tòa án San Francisco buộc công ty Monsanto phải bồi thường cho 1 công dân Mỹ về tác động từ chất diệt cỏ đến sức khỏe của công dân này".

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Trà. 

"Tôi cho rằng đây là án lệ, bác lại những luận điểm trước đây cho rằng chất diệt cỏ mà công ty Monsanto cũng như các công ty hóa chất khác của Mỹ cung cấp cho quân đội Mỹ trong chiến tranh Việt Nam là không gây tác hại cho sức khỏe con người", Phó Phát ngôn nói.

Bà Nguyễn Phương Trà nhấn mạnh, công ty Monsanto cũng phải có trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam về những tác hại từ chất diệt cỏ mà công ty này đã cung cấp.

Trước đó, hôm 10/8, bồi thẩm đoàn tại Tòa cấp cao San Francisco (Mỹ) đã ra phán quyết cho rằng Monsanto - công ty hóa chất sản xuất chất độc da cam cung cấp cho quân đội Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, đã không cảnh báo khách hàng về rủi ro ung thư khi sử dụng những loại thuốc diệt cỏ của hãng này.

Theo phán quyết của tòa công ty Monsanto phải bồi thường cho nguyên đơn là ông Dewayne Johnson, 46 tuổi, chuyên viên vệ sinh tại một ngôi trường tại California số tiền 289 triệu USD. Đây là vụ kiện đầu tiên có liên quan đến cáo buộc thuốc diệt cỏ gây ung thư được tòa án Mỹ đưa ra xét xử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đến năm 2020, cơ bản khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin
Đến năm 2020, cơ bản khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin

VOV.VN -Mục tiêu đến năm 2020, sẽ khắc phục được một cách cơ bản hậu quả của chất độc hóa học về môi trường, sức khỏe con người, an sinh xã hội.

Đến năm 2020, cơ bản khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin

Đến năm 2020, cơ bản khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin

VOV.VN -Mục tiêu đến năm 2020, sẽ khắc phục được một cách cơ bản hậu quả của chất độc hóa học về môi trường, sức khỏe con người, an sinh xã hội.

Về thăm huyện có 1.250 người bị nhiễm và nghi nhiễm chất độc da cam
Về thăm huyện có 1.250 người bị nhiễm và nghi nhiễm chất độc da cam

VOV.VN -Các nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin của huyện Bắc Bình nói riêng và tỉnh Bình Thuận nói chung đang được chăm lo và quan tâm tốt.

Về thăm huyện có 1.250 người bị nhiễm và nghi nhiễm chất độc da cam

Về thăm huyện có 1.250 người bị nhiễm và nghi nhiễm chất độc da cam

VOV.VN -Các nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin của huyện Bắc Bình nói riêng và tỉnh Bình Thuận nói chung đang được chăm lo và quan tâm tốt.

Hơn 3 triệu người Việt Nam là nạn nhân chất độc da cam
Hơn 3 triệu người Việt Nam là nạn nhân chất độc da cam

VOV.VN -Quân đội Mỹ đã phun rải 80 triệu lít chất độc hóa học xuống gần 1/4  diện tích miền Nam Việt Nam, làm cho 4,8 triệu người bị phơi nhiễm.

Hơn 3 triệu người Việt Nam là nạn nhân chất độc da cam

Hơn 3 triệu người Việt Nam là nạn nhân chất độc da cam

VOV.VN -Quân đội Mỹ đã phun rải 80 triệu lít chất độc hóa học xuống gần 1/4  diện tích miền Nam Việt Nam, làm cho 4,8 triệu người bị phơi nhiễm.

Sau vụ Monsanto: Đấu tranh vì nạn nhân chất độc da cam vẫn tiếp diễn
Sau vụ Monsanto: Đấu tranh vì nạn nhân chất độc da cam vẫn tiếp diễn

VOV.VN - Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh cho biết, Hội Nạn nhân chất độc (màu) da cam Việt Nam sẽ đấu tranh đến cùng đòi lại công bằng cho các nạn nhân.

Sau vụ Monsanto: Đấu tranh vì nạn nhân chất độc da cam vẫn tiếp diễn

Sau vụ Monsanto: Đấu tranh vì nạn nhân chất độc da cam vẫn tiếp diễn

VOV.VN - Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh cho biết, Hội Nạn nhân chất độc (màu) da cam Việt Nam sẽ đấu tranh đến cùng đòi lại công bằng cho các nạn nhân.