Tổng thống Mỹ Trump đề cử phát ngôn viên Heather Nauert làm Đại sứ

VOV.VN - Ngày 7/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert thay bà Nikki Haley làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã khen ngợi công việc của bà Nauert tại Bộ Ngoại giao Mỹ và cho rằng bà Nauert  là người có tài và nhanh nhẹn. 

Bà Heather Nauert, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ - Ảnh: AP

Bà Nauert trước đây là người dẫn chương trình cho kênh truyền hình Fox News và bắt đầu làm việc tại Bộ Ngoại giao Mỹ từ năm 2017.

Bà Nauert sẽ phải vượt qua 1 phiên điều trần trước Thượng viện để chính thức trở thành tân Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc kể từ đầu năm 2019 sau khi Đại sứ Nikki Haley từ chức

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ đề cử ông William Bar làm Bộ trưởng Tư pháp mới. Ông William Bar đã từng nắm giữ chức vụ này dưới thời Tổng thống George H. W Bush.

Thông tin trên được Tổng thống Trump thông báo với các cố vấn tại Nhà Trắng. Hiện ông William Bar vẫn chưa có phản hồi về thông tin này. Một nguồn tin thân cận cho biết ông William Bar có thể sẽ nhận chức vụ này nếu được chính thức yêu cầu.

Đầu những năm 90, trên cương vị Bộ trưởng Tư pháp, ông William Bar đã giám sát ông Robert Mueller, Công tố viên trưởng của cơ quan hình sự trực thuộc bộ Tư pháp.

Ông Mueller hiện là Công tố viên đặc biệt điều tra Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cuối năm 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xung đột thương mại Mỹ -Trung châm ngòi cuộc bán tháo trái phiếu Mỹ
Xung đột thương mại Mỹ -Trung châm ngòi cuộc bán tháo trái phiếu Mỹ

VOV.VN - Không chỉ khiến hàng hóa trở nên đắt đỏ hơn, chiến tranh thương mại còn dẫn đến hệ lụy bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ và lạm phát.

Xung đột thương mại Mỹ -Trung châm ngòi cuộc bán tháo trái phiếu Mỹ

Xung đột thương mại Mỹ -Trung châm ngòi cuộc bán tháo trái phiếu Mỹ

VOV.VN - Không chỉ khiến hàng hóa trở nên đắt đỏ hơn, chiến tranh thương mại còn dẫn đến hệ lụy bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ và lạm phát.

Mỹ tăng cường an ninh biên giới đối phó đoàn người di cư từ Trung Mỹ
Mỹ tăng cường an ninh biên giới đối phó đoàn người di cư từ Trung Mỹ

VOV.VN - Cơ quan bảo vệ biên giới và hải quan Mỹ thông báo đóng cửa 4 làn đường tại các cửa khẩu ở San Diego thuộc bang California.

Mỹ tăng cường an ninh biên giới đối phó đoàn người di cư từ Trung Mỹ

Mỹ tăng cường an ninh biên giới đối phó đoàn người di cư từ Trung Mỹ

VOV.VN - Cơ quan bảo vệ biên giới và hải quan Mỹ thông báo đóng cửa 4 làn đường tại các cửa khẩu ở San Diego thuộc bang California.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xem xét khả năng cải tổ nội các
Tổng thống Mỹ Donald Trump xem xét khả năng cải tổ nội các

VOV.VN - Ông Trump nói rằng ông có thể sẽ thay thế từ 3 đến 5 thành viên trong nội các hiện nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xem xét khả năng cải tổ nội các

Tổng thống Mỹ Donald Trump xem xét khả năng cải tổ nội các

VOV.VN - Ông Trump nói rằng ông có thể sẽ thay thế từ 3 đến 5 thành viên trong nội các hiện nay.

Trợ lý thân cận của Tổng thống Donald Trump sắp rời Nhà Trắng
Trợ lý thân cận của Tổng thống Donald Trump sắp rời Nhà Trắng

VOV.VN - Hãng tin ABC cho biết, nhân vật thứ 2, đóng vai trò là trợ lý thân cận của Tổng Thống Mỹ Donald Trump sẽ từ bỏ chức vụ vào cuối năm 2018.

Trợ lý thân cận của Tổng thống Donald Trump sắp rời Nhà Trắng

Trợ lý thân cận của Tổng thống Donald Trump sắp rời Nhà Trắng

VOV.VN - Hãng tin ABC cho biết, nhân vật thứ 2, đóng vai trò là trợ lý thân cận của Tổng Thống Mỹ Donald Trump sẽ từ bỏ chức vụ vào cuối năm 2018.

Ngoại trưởng Mỹ hoan nghênh việc Triều Tiên thả tự do cho công dân Mỹ
Ngoại trưởng Mỹ hoan nghênh việc Triều Tiên thả tự do cho công dân Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 16/11 cảm ơn Triều Tiên và Thụy Điển vì sự hợp tác trong việc thả tự do cho một công dân Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ hoan nghênh việc Triều Tiên thả tự do cho công dân Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ hoan nghênh việc Triều Tiên thả tự do cho công dân Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 16/11 cảm ơn Triều Tiên và Thụy Điển vì sự hợp tác trong việc thả tự do cho một công dân Mỹ.

Tổng thống Donald Trump: “Thế giới này thật ích kỷ và kinh khủng“
Tổng thống Donald Trump: “Thế giới này thật ích kỷ và kinh khủng“

VOV.VN - Ông Trump đã đăng tải dòng tweet đầu tiên ngày lễ Tạ Ơn bằng những lời chỉ trích gay gắt về một thế giới mà ông cho là “thật ích kỷ và kinh khủng”.

Tổng thống Donald Trump: “Thế giới này thật ích kỷ và kinh khủng“

Tổng thống Donald Trump: “Thế giới này thật ích kỷ và kinh khủng“

VOV.VN - Ông Trump đã đăng tải dòng tweet đầu tiên ngày lễ Tạ Ơn bằng những lời chỉ trích gay gắt về một thế giới mà ông cho là “thật ích kỷ và kinh khủng”.