Ý tưởng khởi nghiệp: 0 đồng hay triệu đô

Hội thảo phát động cuộc thi Khu vực miền Trung với chủ đề “Ý tưởng khởi nghiệp: 0 đồng hay triệu đô?” diễn ra tại Đà Nẵng sáng 23/4.

Nằm trong chuỗi Hội thảo phát động Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp – STARTUP WHEEL 2016, sáng 23/4, Ban tổ chức cuộc thi STARTUP WHEEL phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng, Vườn ươm Doanh nghiệp TP Đà Nẵng (DNES) và CLB Khởi nghiệp Bách Khoa Đà Nẵng tổ chức buổi Hội thảo phát động cuộc thi Khu vực miền Trung với chủ đề “Ý tưởng khởi nghiệp: 0 đồng hay triệu đô?”

Chia sẻ từ những doanh nhân đi trước sẽ là kiến thức bổ ích dành cho các sinh viên khi tham gia hoạt động khởi nghiệp.

Bên cạnh nội dung phát động cuộc thi STARTUP WHEEL, Hội thảo lần này tạo cơ hội cho các bạn trẻ quan tâm đến khởi nghiệp có thể trao đổi thêm về những góc nhìn mới mẻ trong khởi nghiệp với sự chia sẻ của lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng, Vườn ươm Doanh nghiệp TP Đà Nẵng, Trung tâm hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ TP Hồ Chí Minh thông qua chủ đề “Ý tưởng khởi nghiệp: 0 đồng hay triệu đô?”

Theo bà Trương Lý Hoàng Phi, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp TP HCM (BSSC), Tổng thư ký Hội Doanh nhân Trẻ TP HCM cho biết, Đà Nẵng là một thành phố đã tạo nên một sự bất ngờ trong việc xuất sắc đứng ở vị trí “quán quân” trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 3 năm liền 2013-2015 với nhiều sự đổi mới, tốc độ tăng trưởng mạnh và phát triển vượt bậc.

Bên cạnh đó, với sự quan tâm của lãnh đạo Đà Nẵng dành cho khởi nghiệp trong nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể là xây dựng các chính sách, các vườn ươm, mạng lưới khởi nghiệp… đã tạo nên một môi trường khởi nghiệp với diện mạo mới mẻ và tích cực. “Điều này sẽ dần dần tạo nên kỳ tích trong hoạt động khởi nghiệp của Đà Nẵng nói riêng và miền Trung nói chung là hoàn toàn có thể”- bà Trương Lý Hoàng Phi cho biết.

Cũng theo bà Phi, năm nay, Startup Wheel 2016 với sự tham gia của hai đối tác khu vực miền Trung gồm Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng và Vườn ươm Doanh nghiệp TP Đà Nẵng (DNES), đây sẽ những đối tác mạnh hỗ trợ cho cuộc thi. Đồng thời, Đà Nẵng cũng có thể tìm được những mô hình tiềm năng để thực hiện chương trình ươm tạo doanh nghiệp. Thông qua những hoạt động này, BTC cũng kỳ vọng sẽ kết nối được các thành tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các quỹ nước ngoài “đặt cược” vào tài năng trẻ mới khởi nghiệp
Các quỹ nước ngoài “đặt cược” vào tài năng trẻ mới khởi nghiệp

VOV.VN - Reuters vừa đăng tải bài viết về sức bật của tài năng trẻ Việt Nam trong việc thu hút vốn ngoại vào lĩnh vực khởi nghiệp công nghệ.

Các quỹ nước ngoài “đặt cược” vào tài năng trẻ mới khởi nghiệp

Các quỹ nước ngoài “đặt cược” vào tài năng trẻ mới khởi nghiệp

VOV.VN - Reuters vừa đăng tải bài viết về sức bật của tài năng trẻ Việt Nam trong việc thu hút vốn ngoại vào lĩnh vực khởi nghiệp công nghệ.

Quỹ đầu tư Nhật giúp “hạt giống” khởi nghiệp Việt “nảy mầm“
Quỹ đầu tư Nhật giúp “hạt giống” khởi nghiệp Việt “nảy mầm“

VOV.VN - Kyna.vn, công ty khởi nghiệp (start-up) Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ vừa được Quỹ đầu tư Nhật Bản CyberAgent Ventures rót vốn hàng triệu USD.

Quỹ đầu tư Nhật giúp “hạt giống” khởi nghiệp Việt “nảy mầm“

Quỹ đầu tư Nhật giúp “hạt giống” khởi nghiệp Việt “nảy mầm“

VOV.VN - Kyna.vn, công ty khởi nghiệp (start-up) Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ vừa được Quỹ đầu tư Nhật Bản CyberAgent Ventures rót vốn hàng triệu USD.

Quỹ đầu tư Mỹ rót 10 triệu USD vào các đơn vị khởi nghiệp Việt
Quỹ đầu tư Mỹ rót 10 triệu USD vào các đơn vị khởi nghiệp Việt

VOV.VN - Quỹ đầu tư Mỹ 500 Startups vừa tuyên bố sẽ rót 10 triệu USD vào khoảng 100 - 150 dự án khởi nghiệp (startup) tại Việt Nam.

Quỹ đầu tư Mỹ rót 10 triệu USD vào các đơn vị khởi nghiệp Việt

Quỹ đầu tư Mỹ rót 10 triệu USD vào các đơn vị khởi nghiệp Việt

VOV.VN - Quỹ đầu tư Mỹ 500 Startups vừa tuyên bố sẽ rót 10 triệu USD vào khoảng 100 - 150 dự án khởi nghiệp (startup) tại Việt Nam.

Doanh nhân khởi nghiệp phải đối mặt với thách thức gì?
Doanh nhân khởi nghiệp phải đối mặt với thách thức gì?

VOV.VN - Huy động vốn, ra quyết định, xây dựng đội ngũ nhân viên, lập kế hoạch… là những thách thức mà doanh nhân khởi nghiệp phải đối mặt.

Doanh nhân khởi nghiệp phải đối mặt với thách thức gì?

Doanh nhân khởi nghiệp phải đối mặt với thách thức gì?

VOV.VN - Huy động vốn, ra quyết định, xây dựng đội ngũ nhân viên, lập kế hoạch… là những thách thức mà doanh nhân khởi nghiệp phải đối mặt.

WSJ: Bkav Bphone, Flappy Bird là hình mẫu cho khởi nghiệp Việt Nam
WSJ: Bkav Bphone, Flappy Bird là hình mẫu cho khởi nghiệp Việt Nam

VOV.VN - Theo Wall Street Journal, Bkav Bphone và Flappy Bird là hình mẫu cho khởi nghiệp Việt Nam.

WSJ: Bkav Bphone, Flappy Bird là hình mẫu cho khởi nghiệp Việt Nam

WSJ: Bkav Bphone, Flappy Bird là hình mẫu cho khởi nghiệp Việt Nam

VOV.VN - Theo Wall Street Journal, Bkav Bphone và Flappy Bird là hình mẫu cho khởi nghiệp Việt Nam.

Hội thảo khởi động sáng kiến khởi nghiệp quốc gia
Hội thảo khởi động sáng kiến khởi nghiệp quốc gia

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn những thanh niên trẻ, doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp phải thay đổi bản thân, thay đổi cách nhìn để khởi nghiệp.

Hội thảo khởi động sáng kiến khởi nghiệp quốc gia

Hội thảo khởi động sáng kiến khởi nghiệp quốc gia

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn những thanh niên trẻ, doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp phải thay đổi bản thân, thay đổi cách nhìn để khởi nghiệp.