Việt- Trung hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Hai bên  thống nhất trực tiếp trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức các hội nghị chuyên đề đấu tranh phòng chống tội phạm  

Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do ông Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã sang thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 4/1 đến ngày 7/1/2012.

Bộ trưởng CA Trần Đại Quang và Bộ trưởng CA TQ Mạnh Kiến Trụ

Tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Công an Trung Quốc, sáng  5/1, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ đã nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Trần Đại Quang và các thành viên trong đoàn cấp cao Bộ Công an Việt Nam sang thăm và làm việc tại Trung Quốc vào những ngày đầu năm mới 2012.

Đây là dấu mốc quan trọng nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc. Hai bên đã thống nhất đánh giá tình hình thế giới, khu vực liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự của mỗi nước; kết quả và phương hướng hợp tác. Thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và cấp chuyên viên, duy trì các cuộc gặp gỡ ở các cấp từ trung ương đến địa phương nhằm trực tiếp trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức các hội nghị chuyên đề đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý, bảo vệ an ninh nội địa, xuất nhập cảnh, chống khủng bố, chống tội phạm tiền giả, tội phạm sử dụng công nghệ cao,…; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ về nghiệp vụ, ngoại ngữ, khoa học kỹ thuật và vũ thuật, hỗ trợ giúp đỡ nhau về phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, đẩy mạnh giao lưu văn hoá hai nước, để thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác hai bên.

Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định những kết quả đạt được trên các lĩnh vực hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc thời gian qua đã góp phần bảo vệ an ninh trật tự của mỗi nước, thúc đẩy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Bộ trưởng CA 2 nước hội đàm

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, đoàn đại biểu cấp cao Công an Việt Nam đã hội kiến với đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Trung Quốc và đoàn đại biểu cấp cao Tổng bộ Cảnh sát vũ trang Trung Quốc. Chiều 5/1, Đoàn đã tiếp kiến ông Chu Vĩnh Khang, Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Uỷ ban Chính pháp Trung Quốc.

Bộ trưởng Trần Đại Quang chân thành cảm ơn ông Chu Vĩnh Khang cũng như Bộ Công an, Bộ An ninh, Tổng bộ Cảnh sát vũ trang Trung Quốc đã dành cho đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam và cá nhân sự đón tiếp chu đáo và trọng thị đồng thời báo cáo kết quả hội đàm với Bộ Công an Trung Quốc, hội kiến Bộ An ninh, Tổng bộ cảnh sát vũ trang Trung Quốc.

Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Uỷ ban Chính pháp Trung Quốc Chu Vĩnh Khang đã đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an, Bộ An ninh, Tổng bộ Cảnh sát vũ trang Trung Quốc những năm qua; đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Chính phủ hai nước, với phương châm “16 chữ” và tinh thần “4 tốt” nhằm thúc đẩy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước vì sự phát triển của mỗi nước, hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên