VOV đoạt 6 giải Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) có 6 tác phẩm đoạt giải, trong đó có 2 giải B, 1 giải C, 3 giải Khuyến khích.

Tối 2/1/2018, tại nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), Hội Nhà báo Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ trao giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” (lần thứ nhất).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu tại lễ trao giải. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và đại diện các cơ quan báo chí trong cả nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại lễ trao giải "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí".

Sau gần 1 năm phát động, Ban Tổ chức giải đã nhận được 1.126 tác phẩm báo chí ở các loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình, trong đó chọn 31 tác phẩm để trao giải: gồm 2 giải A, 7 giải B, 10 giải C, 12 giải Khuyến khích.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Giải A cho nhóm tác giả Báo Nhân Dân và tác giả Nguyễn Hòa Văn - Tạp chí Người làm báo.
Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) có 6 tác phẩm đoạt giải, trong đó có 2 giải B, 1 giải C, 3 giải Khuyến khích. Đó là:

Giải B: 

“Chống tham nhũng, một Bí thư Đảng ủy phường từng bị cắt chức” của tác giả Lại Thị Hoa (Trung tâm Tin).

"Góc khuất đằng sau hoạt động đấu thầu thuốc” của nhóm tác giả Trương Hồng Lan, Vũ Hải Đăng, Lại Như Nguyên, Đỗ Minh Quốc, Đinh Trọng Khánh, Hoàng Quốc Việt (Kênh VOVTV)

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.
Giải C: 

“Nhận diện lạm thu ở trường học từ góc nhìn dân chủ” của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thủy, Lường Thị Hồng Việt (Cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực Tây Bắc).

Giải Khuyến khích: 

“Từ trạm thu phí Cai Lậy, cần xem xét lại loại hình đầu tư các dự án BOT" của nhóm tác giả Trương Thanh Tùng, Phan Văn Ánh, Nguyễn Chu Trinh, Nguyễn Hữu Trãi (Cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực ĐBSCL).

Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Khuyến khích.

Phòng chống tiêu cực, tham nhũng: Cơ quan nào bảo vệ - khen thưởng” của nhóm tác giả Phạm Trung Tuyến, Nguyễn Hữu Thịnh, Phạm Tuấn Linh, Đỗ Ngọc Tuấn Linh, Đặng Việt Thắng, Trần Hùng (Kênh VOV Giao thông quốc gia).

 “Xử lý cán bộ, đau xót cũng phải làm” của nhóm tác giả Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Kim Anh (Báo Điện tử VOV)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Tài sản tham nhũng đâu phải là cây kim, sợi chỉ mà không biết”
“Tài sản tham nhũng đâu phải là cây kim, sợi chỉ mà không biết”

VOV.VN - Theo ông Lê Như Tiến, tài sản do tham nhũng mà có đâu phải là cây kim, sợi chỉ mà không biết, đôi khi đó là biệt thự, những mảnh đất vàng.

“Tài sản tham nhũng đâu phải là cây kim, sợi chỉ mà không biết”

“Tài sản tham nhũng đâu phải là cây kim, sợi chỉ mà không biết”

VOV.VN - Theo ông Lê Như Tiến, tài sản do tham nhũng mà có đâu phải là cây kim, sợi chỉ mà không biết, đôi khi đó là biệt thự, những mảnh đất vàng.

Chủ tịch nước: “Xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn“
Chủ tịch nước: “Xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn“

VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn.

Chủ tịch nước: “Xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn“

Chủ tịch nước: “Xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn“

VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn.

Ông Vũ Ngọc Hoàng: “Tham nhũng 'ghế' còn nguy hại hơn tham nhũng tiền“
Ông Vũ Ngọc Hoàng: “Tham nhũng 'ghế' còn nguy hại hơn tham nhũng tiền“

VOV.VN- Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư cho rằng, công tác cán bộ làm không khách quan, chộp giật, tiêu cực, chạy chọt sẽ hại sự nghiệp.

Ông Vũ Ngọc Hoàng: “Tham nhũng 'ghế' còn nguy hại hơn tham nhũng tiền“

Ông Vũ Ngọc Hoàng: “Tham nhũng 'ghế' còn nguy hại hơn tham nhũng tiền“

VOV.VN- Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư cho rằng, công tác cán bộ làm không khách quan, chộp giật, tiêu cực, chạy chọt sẽ hại sự nghiệp.

Tham nhũng nhỏ, tham nhũng vặt cũng phá hoại ghê gớm
Tham nhũng nhỏ, tham nhũng vặt cũng phá hoại ghê gớm

VOV.VN - Các tổ chức Đảng phải đề cao trách nhiệm, không coi thường tham nhũng nhỏ và không coi thường việc ở địa phương, đơn vị mình.

Tham nhũng nhỏ, tham nhũng vặt cũng phá hoại ghê gớm

Tham nhũng nhỏ, tham nhũng vặt cũng phá hoại ghê gớm

VOV.VN - Các tổ chức Đảng phải đề cao trách nhiệm, không coi thường tham nhũng nhỏ và không coi thường việc ở địa phương, đơn vị mình.

Chống tham nhũng qua phát ngôn mạnh mẽ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Chống tham nhũng qua phát ngôn mạnh mẽ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội đã có những phát ngôn thể hiện quyết tâm cao trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Chống tham nhũng qua phát ngôn mạnh mẽ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chống tham nhũng qua phát ngôn mạnh mẽ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội đã có những phát ngôn thể hiện quyết tâm cao trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực.