VOV nêu trúng vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương ở Đắk Lắk

VOV.VN - Liên quan bài “Khó khăn phát sinh sau 15 ngày vận hành chính quyền 2 cấp tại Đắk Lắk”, đăng trên VOV ngày 19/7, lãnh đạo các địa phương liên quan ghi nhận VOV đã nêu trúng vấn đề và nay đã được từng bước tháo gỡ.

Sáng 12/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thường kỳ tháng 7, thông tin về tình hình kinh tế – xã hội và phản hồi các nội dung báo chí phản ánh trong tháng qua. 

Theo Ban Tổ chức, những vấn đề nổi bật được báo chí đề cập thời gian qua tập trung vào việc triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, bất cập tại một số công trình giao thông, công tác quản lý vật liệu xây dựng, dịch tả lợn châu Phi và vụ ngộ độc tập thể do ăn bánh mì tại xã M’Đrắk.Về những nội dung này, lãnh đạo các Sở, ngành liên quan đã có phản hồi cụ thể và đưa ra giải pháp khắc phục phù hợp.

Liên quan bài “Khó khăn phát sinh sau 15 ngày vận hành chính quyền 2 cấp tại Đắk Lắk”, đăng trên VOV ngày 19/7, lãnh đạo các địa phương liên quan ghi nhận VOV đã nêu trúng vấn đề.

Ông Nguyễn Tự Do, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phú cho biết, các khó khăn mà báo nêu, đã được khắc phục, hoạt động của xã hiện cơ bản ổn định.

 “Thông tin của Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh đúng thực tế diễn ra tại địa bàn xã Quảng Phú. Đến thời điểm này, xã đã được bố trí nguồn nhân lực, tài chính, nâng cấp các đường truyền cần thiết để phục vụ cho các hoạt động thường xuyên, về đội ngũ cán bộ công chức đã thích nghi, bắt kịp tốt với các công việc. Như vậy so với thời điểm bài viết trên báo VOV đã đăng thì cơ bản đến thời điểm này đã đi vào hoạt động một cách thông suốt.”, ông Do nói.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cũng thông tin về các giải pháp phát huy thế mạnh kinh tế biển, rừng và kế hoạch triển khai hàng loạt công trình trọng điểm.

“Trong kế hoạch sắp tới thì tiếp tục đầu tư đường sắt tốc độ cao với chiều dài 96km, rồi Cảng bãi Gốc thì Cục Hàng hải đã thẩm định và từ nay đến 19/8 hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đã thông qua phương án đầu tư sân Golf tại phường Ea Kao với quy mô vào khoảng 110 ha; rồi đầu tư hoàn thiện đường cao tốc phía đông đi qua tỉnh khoảng 90km; luyện Thép của tập đoàn Hòa Phát và tỉnh đang hoàn thiện văn bản trình Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng đầu tư đường cao tốc Đông Tây với chiều dài khoảng 130km với quy mô vào khoảng trên dưới 30 nghìn tỷ đồng", ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đắk Lắk: Lấp khoảng trống số sau một tháng vận hành chính quyền địa phương hai cấp
Đắk Lắk: Lấp khoảng trống số sau một tháng vận hành chính quyền địa phương hai cấp

VOV.VN - Sau một tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đắk Lắk vừa ghi nhận bước tiến nhanh về ứng dụng khoa học – công nghệ, đồng thời cũng đối mặt với khoảng cách lớn giữa các xã, phường trong chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Đắk Lắk: Lấp khoảng trống số sau một tháng vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Đắk Lắk: Lấp khoảng trống số sau một tháng vận hành chính quyền địa phương hai cấp

VOV.VN - Sau một tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đắk Lắk vừa ghi nhận bước tiến nhanh về ứng dụng khoa học – công nghệ, đồng thời cũng đối mặt với khoảng cách lớn giữa các xã, phường trong chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Phường Tuy Hòa xác lập vai trò trung tâm phía Đông tỉnh Đắk Lắk
Phường Tuy Hòa xác lập vai trò trung tâm phía Đông tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Chiều nay (7/8), Đảng bộ phường Tuy Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Là trung tâm hành chính – kinh tế – du lịch vùng Đông tỉnh Đắk Lắk, Tuy Hòa không chỉ mang theo kỳ vọng về một đô thị thông minh kiểu mẫu, mà còn là nơi thử thách năng lực tổ chức, quản trị và kết nối của chính quyền địa phương hai cấp.

Phường Tuy Hòa xác lập vai trò trung tâm phía Đông tỉnh Đắk Lắk

Phường Tuy Hòa xác lập vai trò trung tâm phía Đông tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Chiều nay (7/8), Đảng bộ phường Tuy Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Là trung tâm hành chính – kinh tế – du lịch vùng Đông tỉnh Đắk Lắk, Tuy Hòa không chỉ mang theo kỳ vọng về một đô thị thông minh kiểu mẫu, mà còn là nơi thử thách năng lực tổ chức, quản trị và kết nối của chính quyền địa phương hai cấp.