Xây dựng đề án trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII 

VOV.VN - Sáng 26/8 tại Hà Nội, diễn ra Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” trình Hội nghị Trung ương 6 (khoá XIII).  

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì phiên họp.

Bà Trương Thị Mai cho biết, Hội nghị Trung ương 5 (khoá X) đã ban hành các nghị quyết chuyên đề. Qua gần 15 năm triển khai thực hiện đến nay có nhiều vấn đề mới nảy sinh, do vậy báo cáo tổng kết phải có cái nhìn đổi mới dựa trên các nội dung về phương thức lãnh đạo của Đảng được ghi trong Cương lĩnh và kết hợp với các văn bản mới ban hành của Đảng, đặc biệt bám sát văn kiện Đại hội XIII của Đảng. 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp với Cơ quan thường trực cân nhắc, chọn lọc lại các chuyên đề. Theo đó, các chuyên đề cần tổng hợp các vấn đề lớn, sâu sắc, tránh sự trùng lặp, đồng thời sẽ yêu cầu một số cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện báo cáo chuyên đề. Đề án phải được hoàn thành trong tháng 9/2022.

Lưu ý thời gian còn đúng 1 năm để triển khai thực hiện, tuy nhiên phạm vi của vấn đề lại rất rộng, Trưởng Ban Chỉ đạo đề án đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo cần phải tiếp tục nghiên cứu để tham gia đóng góp ý kiến xây dựng báo cáo và các chuyên đề gắn với chức trách, nhiệm vụ của cấp uỷ, tổ chức đảng mà các thành viên đang công tác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thu hồi tài sản bị thất thoát
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thu hồi tài sản bị thất thoát

VOV.VN - Chỉ thị của Ban Bí thư nêu rõ: "Nhận thức và trách nhiệm của một số cấp uỷ, tổ chức đảng về công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế vẫn còn hạn chế. Cơ chế, chính sách, pháp luật trong công tác này còn bất cập...."

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thu hồi tài sản bị thất thoát

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thu hồi tài sản bị thất thoát

VOV.VN - Chỉ thị của Ban Bí thư nêu rõ: "Nhận thức và trách nhiệm của một số cấp uỷ, tổ chức đảng về công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế vẫn còn hạn chế. Cơ chế, chính sách, pháp luật trong công tác này còn bất cập...."

Chỉ thị của Ban Bí thư tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với Hội Nhà báo
Chỉ thị của Ban Bí thư tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với Hội Nhà báo

Toàn văn Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

Chỉ thị của Ban Bí thư tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với Hội Nhà báo

Chỉ thị của Ban Bí thư tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với Hội Nhà báo

Toàn văn Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.