Xây dựng huyện đảo Cô Tô giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh

Đó là ý kiến của bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tại buổi làm việc với huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, trong hai ngày 29 và 30/8.

Sau khi nghe Bí thư huyện uỷ Cô Tô Nguyễn Thanh Sửu báo cáo chung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, bà Hà Thị Khiết ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Cô Tô đã đạt được. Bà Hà Thị Khiết mong muốn huyện luôn phát huy tiềm năng, thế mạnh của mình xây dựng Cô Tô giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh, xứng đáng là vùng đất “phên dậu” phía biển Đông Bắc của Tổ quốc.

Đồng chí Hà Thị Khiết, Trưởng Ban Dân vận Trung ương thăm, tặng quà mẹ liệt sỹ Đinh Thị Quỳnh tại khu 2, thị trấn Cô Tô. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Nhiều năm trở lại đây, Cô Tô đều vượt kế hoạch các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Với điều kiện ngư trường rộng lớn, có nhiều loại thuỷ sản quý do thiên nhiên ban tặng, Cô Tô xác định thế mạnh, mũi nhọn kinh tế là thuỷ sản. Hiện, Cô Tô có khoảng 200 chiếc tàu đánh cá các loại và hàng chục mô hình nuôi cá lồng bè trên biển, mang lại giá trị kinh tế cao… Cô Tô cũng hội đủ điều kiện của một quần đảo du lịch trong tương lai gần với thế mạnh du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện trên đảo sẽ được triển khai trong thời gian không xa, hy vọng tạo bước đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội ở Cô Tô.

Trong thời gian làm việc ở huyện đảo Cô Tô, bà Hà Thị Khiết cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm tại khu khuôn viên này; thăm tặng quà 2 gia đình chính sách ở thị trấn Cô Tô; thăm đồn Biên phòng số 16 và các chiến sỹ trên đảo./.

TTXVN

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên