Xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại K9

VOV.VN - Công trình được xây dựng tại khu di tích K9 (Ba Vì- Hà Nội) sẽ hoàn thành vào dịp 19/5/2015 nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Bác.

Sáng 17/3 tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích K9 thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội. Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát lệnh khởi công.

Lễ khởi công xây dựng Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Năm 1957, trong một lần thăm quan kiểm tra Sư đoàn 308 diễn tập bên sông Đà , thấy nơi đây địa thế hiểm trở, phong cảnh “sơn thuỷ hữu tình”, khí hậu mát mẻ, bảo đảm các yếu tố bí mật, thuận lợi về giao thông, Bác Hồ đã chọn để xây dựng làm căn cứ của Trung ương. Đây cũng chính là nơi Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Trung ương đã làm việc trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, nơi Bác tiếp bạn bè quốc tế.

Sau này, đây chính là nơi bảo vệ, giữ gìn tuyệt đối an toàn thi hài của Người trong những năm chiến tranh ác liệt. Ngày nay là nơi giáo dục, tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân đối với Bác Hồ kính yêu và là nơi tiếp nối mạch nguồn lịch sử - văn hoá thời đại Hồ Chí Minh.

Trong gần 20 năm qua, khu di tích K9 đã đón tiếp hơn 30.000 đoàn khách, với hơn 1 triệu lượt người đến thăm quan, trồng cây lưu niệm, tổ chức lễ báo công, lễ kết nạp Đảng, kết nạp Đoàn, sinh hoạt truyền thống. Đồng thời thăm quan ngắm nhìn những vườn cây Bác vun trồng, những hiện vật Người đã sử dụng và những công trình bảo quản, giữ gìn thi hài khi Người đi xa, ai nấy đều bùi ngùi xúc động.

Với ý nghĩa như vậy, Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được khởi công xây dựng là sự tiếp nối các công trình trong Khu di tích về Người tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội, góp phần giáo dục, tuyên truyền về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào dịp 19/5/2015 nhân kỉ niệm 125 năm ngày sinh của Bác.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành liên quan và thành phố Hà Nội quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ Ban Quản lý Lăng triển khai hoàn thành toàn diện các nội dung công việc giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình Lăng trong giai đoạn mới, cùng với toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định việc khởi công xây dựng công trình Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa vô cùng sâu sắc trong việc truyền bá, giữ gìn và nâng cao đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Yên Thế
Kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Yên Thế

VOV.VN-Cuộc khởi nghĩa Yên Thế chống thực dân Pháp xâm lược là cuộc khởi nghĩa nông dân lâu dài nhất, oanh liệt nhất...

Kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Yên Thế

Kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Yên Thế

VOV.VN-Cuộc khởi nghĩa Yên Thế chống thực dân Pháp xâm lược là cuộc khởi nghĩa nông dân lâu dài nhất, oanh liệt nhất...

"Chủ đề Việt Nam đã chọn cho IPU 132 thực sự quan trọng"
"Chủ đề Việt Nam đã chọn cho IPU 132 thực sự quan trọng"

VOV.VN - Tổng Thư ký IPU nhấn mạnh, Việt Nam có nhiều điều tuyệt vời để giới thiệu với thế giới tại Đại hội đồng ở Hà Nội.

"Chủ đề Việt Nam đã chọn cho IPU 132 thực sự quan trọng"

"Chủ đề Việt Nam đã chọn cho IPU 132 thực sự quan trọng"

VOV.VN - Tổng Thư ký IPU nhấn mạnh, Việt Nam có nhiều điều tuyệt vời để giới thiệu với thế giới tại Đại hội đồng ở Hà Nội.

Lệnh của Chủ tịch nước công bố hai Pháp lệnh
Lệnh của Chủ tịch nước công bố hai Pháp lệnh

VOV.VN - Pháp lệnh cảnh sát cơ động và Pháp lệnh về xử lý hành chính tại TAND có hiệu lực thi hành từ tháng 1 và 20 tháng 7/2014.

Lệnh của Chủ tịch nước công bố hai Pháp lệnh

Lệnh của Chủ tịch nước công bố hai Pháp lệnh

VOV.VN - Pháp lệnh cảnh sát cơ động và Pháp lệnh về xử lý hành chính tại TAND có hiệu lực thi hành từ tháng 1 và 20 tháng 7/2014.

Bộ luật Hình sự sửa đổi phải mang tính hiện đại
Bộ luật Hình sự sửa đổi phải mang tính hiện đại

VOV.VN -BLHS sửa đổi là một bộ luật hiện đại, có tính dự báo, tính minh bạch, trách nhiệm cao về mặt kỹ thuật lập pháp

Bộ luật Hình sự sửa đổi phải mang tính hiện đại

Bộ luật Hình sự sửa đổi phải mang tính hiện đại

VOV.VN -BLHS sửa đổi là một bộ luật hiện đại, có tính dự báo, tính minh bạch, trách nhiệm cao về mặt kỹ thuật lập pháp

Đổi mới hệ thống chính trị - cơ sở lý luận thực tiễn
Đổi mới hệ thống chính trị - cơ sở lý luận thực tiễn

VOV.VN - Hội thảo nhằm làm rõ ưu điểm và hạn chế cần khắc phục sau thời gian thực hiện đổi mới hệ thống chính trị

Đổi mới hệ thống chính trị - cơ sở lý luận thực tiễn

Đổi mới hệ thống chính trị - cơ sở lý luận thực tiễn

VOV.VN - Hội thảo nhằm làm rõ ưu điểm và hạn chế cần khắc phục sau thời gian thực hiện đổi mới hệ thống chính trị

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội kiến Nhà vua Nhật Bản
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội kiến Nhà vua Nhật Bản

VOV.VN - Lễ đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang theo nghi thức cao nhất của Hoàng gia Nhật Bản diễn ra tại Hoàng cung.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội kiến Nhà vua Nhật Bản

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội kiến Nhà vua Nhật Bản

VOV.VN - Lễ đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang theo nghi thức cao nhất của Hoàng gia Nhật Bản diễn ra tại Hoàng cung.