Xem xét cơ chế chính sách đặc thù cho Khánh Hòa

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.  

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 10, trong tuần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến cũng như xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Về xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến; Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về việc ban hành Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.  

Đối với công tác giám sát, dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023 và báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”, báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3/2022 cũng được trình cho ý kiến trong tuần này.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Ngoài cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3 của Quốc hội, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp Quốc hội và việc sửa đổi, bổ sung Nội quy kỳ họp Quốc hội.

Số lượng thành viên của Uỷ ban Kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng được trình quyết định trong tuần này.

Tuần sau, phiên họp tiếp tục với việc cho ý kiến về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 (trong đó có báo cáo kết quả xử lý nợ hằng năm theo Nghị quyết số 94/2019/QH14); báo cáo tài chính nhà nước năm 2020 và việc bổ sung kế hoạch ngân sách trung ương năm 2022 (phương án điều hòa vốn Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội và vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chồng bạo lực gia đình bị cấm tiếp xúc với vợ, giữ khoảng cách 50m
Chồng bạo lực gia đình bị cấm tiếp xúc với vợ, giữ khoảng cách 50m

VOV.VN - Người có hành vi bạo lực gia đình bị cấm đến gần người bị bạo lực gia đình, phải giữ khoảng cách trong suốt thời gian áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc từ 50m trở lên nếu không có vật ngăn cách bảo đảm an toàn.

Chồng bạo lực gia đình bị cấm tiếp xúc với vợ, giữ khoảng cách 50m

Chồng bạo lực gia đình bị cấm tiếp xúc với vợ, giữ khoảng cách 50m

VOV.VN - Người có hành vi bạo lực gia đình bị cấm đến gần người bị bạo lực gia đình, phải giữ khoảng cách trong suốt thời gian áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc từ 50m trở lên nếu không có vật ngăn cách bảo đảm an toàn.

Yêu cầu con học đến 2-3 giờ sáng, luôn phải điểm 10 là bạo lực gia đình?
Yêu cầu con học đến 2-3 giờ sáng, luôn phải điểm 10 là bạo lực gia đình?

VOV.VN - Cha mẹ kỳ vọng quá lớn vào con cái dẫn đến yêu cầu các cháu phải học đến 2-3 giờ sáng cũng như mong muốn con cái cứ phải được điểm 10, phải đi theo nghề nghiệp cha mẹ, trở thành hãnh diện của cha mẹ đã tạo ra áp lực, vượt quá năng lực, khả năng của trẻ em.

Yêu cầu con học đến 2-3 giờ sáng, luôn phải điểm 10 là bạo lực gia đình?

Yêu cầu con học đến 2-3 giờ sáng, luôn phải điểm 10 là bạo lực gia đình?

VOV.VN - Cha mẹ kỳ vọng quá lớn vào con cái dẫn đến yêu cầu các cháu phải học đến 2-3 giờ sáng cũng như mong muốn con cái cứ phải được điểm 10, phải đi theo nghề nghiệp cha mẹ, trở thành hãnh diện của cha mẹ đã tạo ra áp lực, vượt quá năng lực, khả năng của trẻ em.

Đề nghị lùi thời hạn trình Luật Đất đai, bổ sung luật liên quan giao thông đường bộ
Đề nghị lùi thời hạn trình Luật Đất đai, bổ sung luật liên quan giao thông đường bộ

VOV.VN - Dự án Luật Đất đai sửa đổi lần thứ tư được đề nghị điều chỉnh, trong khi đó hai dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẽ được xem xét bổ sung vào chương trình.

Đề nghị lùi thời hạn trình Luật Đất đai, bổ sung luật liên quan giao thông đường bộ

Đề nghị lùi thời hạn trình Luật Đất đai, bổ sung luật liên quan giao thông đường bộ

VOV.VN - Dự án Luật Đất đai sửa đổi lần thứ tư được đề nghị điều chỉnh, trong khi đó hai dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẽ được xem xét bổ sung vào chương trình.

Giải quyết vướng mắc cho lĩnh vực dầu khí
Giải quyết vướng mắc cho lĩnh vực dầu khí

VOV.VN - Việc xây dựng Luật Dầu khí (sửa đổi) nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong quản lý nhà nước, loại bỏ rào cản, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho nhà đầu tư, góp phần cải thiện mức độ hấp dẫn của môi trường đầu tư trong lĩnh vực dầu khí.

Giải quyết vướng mắc cho lĩnh vực dầu khí

Giải quyết vướng mắc cho lĩnh vực dầu khí

VOV.VN - Việc xây dựng Luật Dầu khí (sửa đổi) nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong quản lý nhà nước, loại bỏ rào cản, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho nhà đầu tư, góp phần cải thiện mức độ hấp dẫn của môi trường đầu tư trong lĩnh vực dầu khí.

“Nợ quá xấu thì dù kéo dài thời gian cũng không thu hồi được”
“Nợ quá xấu thì dù kéo dài thời gian cũng không thu hồi được”

VOV.VN - “Những khoản nợ trong thời gian xác định là nợ xấu mà không thu hồi được thì nó đã quá xấu, cho dù bây giờ có làm thành luật đi nữa cũng không thể thu hồi được”.

“Nợ quá xấu thì dù kéo dài thời gian cũng không thu hồi được”

“Nợ quá xấu thì dù kéo dài thời gian cũng không thu hồi được”

VOV.VN - “Những khoản nợ trong thời gian xác định là nợ xấu mà không thu hồi được thì nó đã quá xấu, cho dù bây giờ có làm thành luật đi nữa cũng không thể thu hồi được”.

Chính phủ đề nghị kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu
Chính phủ đề nghị kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu

VOV.VN - Sáng 14/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Chính phủ đề nghị kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu

Chính phủ đề nghị kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu

VOV.VN - Sáng 14/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Chủ tịch Quốc hội: Siết kỷ cương xây dựng pháp luật, tránh “đánh trống ghi tên”
Chủ tịch Quốc hội: Siết kỷ cương xây dựng pháp luật, tránh “đánh trống ghi tên”

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị UBTVQH cân nhắc kỹ lưỡng các dự án luật, nghị quyết dự kiến đưa vào chương trình để đảm bảo tính khả thi cao nhất, sát thực với yêu cầu của thực tiễn, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục bất cập như phải điều chỉnh nhiều lần.

Chủ tịch Quốc hội: Siết kỷ cương xây dựng pháp luật, tránh “đánh trống ghi tên”

Chủ tịch Quốc hội: Siết kỷ cương xây dựng pháp luật, tránh “đánh trống ghi tên”

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị UBTVQH cân nhắc kỹ lưỡng các dự án luật, nghị quyết dự kiến đưa vào chương trình để đảm bảo tính khả thi cao nhất, sát thực với yêu cầu của thực tiễn, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục bất cập như phải điều chỉnh nhiều lần.