Phó Thủ tướng Nga đến Ấn Độ đàm phán thương mại

VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Công thương Nga Denis Manturov hôm nay (17/4) đã đến New Dehli để đồng chủ trì cuộc họp Ủy ban liên chính phủ Ấn Độ-Nga, nhằm tăng cường quan hệ thương mại giữa hai nước.

Trong chuyến thăm và làm việc hai ngày tại Ấn Độ, ông Denis Manturov sẽ đồng chủ trì cuộc họp Ủy ban liên chính phủ Ấn Độ-Nga lần thứ 24 về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học công nghệ và văn hóa (IRIGC-TEC).

Đây là cơ chế chính thức trong việc giám sát hợp tác kinh tế song phương hai nước. Cơ chế này gồm 6 nhóm làm việc về hợp tác kinh tế và thương mại, hiện đại hóa và hợp tác công nghiệp, năng lượng, du lịch và văn hóa, khoa học công nghệ và công nghệ thông tin.

Tại các cuộc họp, hai bên dự kiến sẽ thảo luận về các vấn đề thương mại song phương, cũng như việc hợp tác kinh tế. Ông Manturov cũng sẽ có một số cuộc gặp bên lề song phương.

Vào tháng 3 vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Công thương Nga Manturov đã đồng chủ trì cuộc họp của IRIGC-TEC theo hình thức trực tuyến. Hai bên đã xem xét tiến độ đạt được trong các cuộc họp Nhóm công tác và các nhóm phụ khác trong khuôn khổ này kể từ cuộc họp tại Moscow vào tháng 11/2022.

Ủy ban liên chính phủ là cơ chế giám sát thường xuyên tiến độ hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại giữa Ấn Độ và Nga. Cơ chế này được thành lập theo Hiệp định Ủy ban liên chính phủ về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học công nghệ, được ký kết tháng 5/1992. Cho đến nay, hai nước đã tổ chức 23 cuộc họp trong khuôn khổ IRIGC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ chủ trì họp cơ chế điều phối ba bên Nga- Ấn Độ- Trung Quốc
Ấn Độ chủ trì họp cơ chế điều phối ba bên Nga- Ấn Độ- Trung Quốc

VOV.VN - Cuộc họp lần thứ 18 cơ chế điều phối ba bên Nga-Ấn Độ-Trung Quốc (RIC) đã được tổ chức vào ngày 26/11 theo hình thức trực tuyến, do Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar chủ trì.

Ấn Độ chủ trì họp cơ chế điều phối ba bên Nga- Ấn Độ- Trung Quốc

Ấn Độ chủ trì họp cơ chế điều phối ba bên Nga- Ấn Độ- Trung Quốc

VOV.VN - Cuộc họp lần thứ 18 cơ chế điều phối ba bên Nga-Ấn Độ-Trung Quốc (RIC) đã được tổ chức vào ngày 26/11 theo hình thức trực tuyến, do Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar chủ trì.

Nga-Ấn Độ thiết lập cơ chế Đối thoại “2+2”, gửi thông điệp ngầm đến Mỹ và Trung Quốc
Nga-Ấn Độ thiết lập cơ chế Đối thoại “2+2”, gửi thông điệp ngầm đến Mỹ và Trung Quốc

VOV.VN - Chuyên gia Kupriyanov nhấn mạnh, Đối thoại 2+2 có thể coi là một công cụ hiệu quả để Nga và Ấn Độ giải quyết những hiểu lầm và hợp tác trong các lĩnh vực mà cả hai nước cùng quan tâm.

Nga-Ấn Độ thiết lập cơ chế Đối thoại “2+2”, gửi thông điệp ngầm đến Mỹ và Trung Quốc

Nga-Ấn Độ thiết lập cơ chế Đối thoại “2+2”, gửi thông điệp ngầm đến Mỹ và Trung Quốc

VOV.VN - Chuyên gia Kupriyanov nhấn mạnh, Đối thoại 2+2 có thể coi là một công cụ hiệu quả để Nga và Ấn Độ giải quyết những hiểu lầm và hợp tác trong các lĩnh vực mà cả hai nước cùng quan tâm.

Nga, Ấn Độ sẽ ký hợp đồng bán tên lửa BrahMos vào giữa năm 2020
Nga, Ấn Độ sẽ ký hợp đồng bán tên lửa BrahMos vào giữa năm 2020

VOV.VN - Nga và Ấn Độ sẽ ký hợp đồng đầu tiên bán tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos cho nước thứ 3 vào tháng 4 hoặc tháng 5/2020.

Nga, Ấn Độ sẽ ký hợp đồng bán tên lửa BrahMos vào giữa năm 2020

Nga, Ấn Độ sẽ ký hợp đồng bán tên lửa BrahMos vào giữa năm 2020

VOV.VN - Nga và Ấn Độ sẽ ký hợp đồng đầu tiên bán tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos cho nước thứ 3 vào tháng 4 hoặc tháng 5/2020.

Cuộc gặp ba bên Trung Quốc-Nga-Ấn Độ tại G20 có ý nghĩa quan trọng
Cuộc gặp ba bên Trung Quốc-Nga-Ấn Độ tại G20 có ý nghĩa quan trọng

VOV.VN - Hiện cả ba nước đều đang gặp khó khăn trong quan hệ với Mỹ, đặc biệt là về kinh tế và thương mại.

Cuộc gặp ba bên Trung Quốc-Nga-Ấn Độ tại G20 có ý nghĩa quan trọng

Cuộc gặp ba bên Trung Quốc-Nga-Ấn Độ tại G20 có ý nghĩa quan trọng

VOV.VN - Hiện cả ba nước đều đang gặp khó khăn trong quan hệ với Mỹ, đặc biệt là về kinh tế và thương mại.