“Xuất khẩu 7 triệu tấn gạo mà dân thiếu ăn là không hợp lý“

VOV.VN - Đó là ý kiến thẳng thắn của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại buổi tiếp xúc cử tri tại trường ĐH Nông-Lâm Bắc Giang.

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XIII, sáng nay (23/4), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang đã tiếp xúc cử tri tại trường Đại học Nông- Lâm Bắc Giang.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri tại Bắc Giang

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang đã thông báo chương trình Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XIII. Dự kiến kỳ họp khai mạc vào ngày 20/5/2015 và bế mạc vào ngày 25/6/2015. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 11 Dự án luật và 1 Nghị quyết, cho ý kiến 14 Dự án luật. Đồng thời, xem xét các báo cáo bổ sung của Chính phủ, tiến hành giám sát tối cao "Tình hình oan sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định pháp luật".

Các cử tri Đại học Nông–Lâm Bắc Giang cho rằng: Trong xu thế phát triển hiện nay, các trường Đại học ở Việt Nam đang chuyển mô hình truyền thống sang mô hình trường Đại học dịch vụ, doanh nghiệp. Tức là có tính tự chủ cao, nguồn lực đầu tư đa dạng, có mối quan hệ doanh nghiệp và kinh tế địa phương.

Tuy nhiên, thực tế cơ bản các trường vẫn đào tạo những gì mình có, chưa chú trọng đào tạo nhân lực đáp ứng thị trường lao động. Cử tri kiến nghị Đảng, Nhà nước và các bộ ngành có liên quan có chính sách thúc đẩy mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp hỗ trợ trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Cử tri Trần Văn Châu kiến nghị có chính sách khuyến khích người học và các trường trong khối nông lâm phát triển. Đề cập vấn đề xuất khẩu gạo, cử tri Nguyễn Tuấn Điệp, Phòng Khoa học và Hợp tác nêu ý kiến: “Những năm gần đây, Việt Nam xuất khẩu 7 triệu tấn lương thực, trong khi đó địa phương nơi có rừng đầu nguồn, người dân không đủ lương thực để ăn, vì cuộc sống mưu sinh họ cùng lâm tặc hoặc trực tiếp phá rừng. Chúng ta nên bớt xuất khẩu gạo để hỗ trợ người dân vùng khó khăn này”.

Trao đổi với cử tri, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thẳng thắn, một đất nước xuất khẩu 7 triệu tấn gạo mà nhiều nơi người dân vẫn không đủ gạo ăn là không hợp lý. Chính phủ đã chỉ đạo nhiều giải pháp để giải quyết triệt để vấn đề này, trong đó có việc hỗ trợ gạo cho những hộ dân sống ở vùng sâu vùng xa. Đồng thời mong trường Đại học Nông-Lâm Bắc Giang tổ chức điều tra tại các tỉnh biên giới để có báo cáo chính xác tình trạng này, góp phần đẩy mạnh công tác phản biện chính sách.

Về vấn đề Việt Nam một mặt lo xuất khẩu gạo, nhưng mặt khác vẫn nhập đỗ tương, ngô, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng đó là quyền của doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi. Nếu sản phẩm trong nước bảo đảm chất lượng, giá rẻ thì chắc chắn doanh nghiệp sẽ mua trong nước. Tuy nhiên hiện nay, chưa có sự kết nối giữa doanh nghiệp và người chăn nuôi nên không quy hoạch được vùng trồng đậu tương và ngô với năng suất cao. Nếu có quy hoạch, có năng cao thì chắc chắn doanh nghiệp sẽ mua. Ông Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Đại học Nông-Lâm góp phần giải đáp câu hỏi người mua mua giá nào và trong nước sản xuất bao nhiêu để có sự kết nối.

Thừa nhận thực tế tiêu thụ nông sản hiện nay vẫn còn tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, nông nghiệp Việt Nam năng suất cao, nhiều mặt hàng nông sản tốt nhưng thu nhập thấp. Nguyên nhân là do phương thức sản xuất vẫn lạc hậu, chủ yếu là sản xuất theo hộ, chưa có sự liên kết, hợp tác trong sản xuất nông nghiệp. Từng hộ sản xuất thì không thể có sản phẩm thương hiệu, không thể tạo nên giá trị gia tăng trong nông nghiệp, chưa thể tạo ra thu nhập cao. Phải triển khai giải pháp hợp tác trong nông nghiệp để hướng đến giá trị chuỗi; điều chỉnh lại phương thức sản xuất nông nghiệp bởi phương thức sản xuất hộ không còn phù hợp với kinh tế thị trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các tỉnh phía Bắc tập trung phòng chống đói rét cho gia súc
Các tỉnh phía Bắc tập trung phòng chống đói rét cho gia súc

VOV.VN -Người dân đã chủ động dự trữ thức ăn và chủ động đưa trâu bò về chuồng trong những ngày giá rét.

Các tỉnh phía Bắc tập trung phòng chống đói rét cho gia súc

Các tỉnh phía Bắc tập trung phòng chống đói rét cho gia súc

VOV.VN -Người dân đã chủ động dự trữ thức ăn và chủ động đưa trâu bò về chuồng trong những ngày giá rét.

Hơn 1.600 hộ dân Mường Lát thiếu đói giáp hạt
Hơn 1.600 hộ dân Mường Lát thiếu đói giáp hạt

(VOV) -Tập trung ở các xã Mường Lý, Trung Lý, Pù Nhi và Nhi Sơn có đông đồng bào người Mông

Hơn 1.600 hộ dân Mường Lát thiếu đói giáp hạt

Hơn 1.600 hộ dân Mường Lát thiếu đói giáp hạt

(VOV) -Tập trung ở các xã Mường Lý, Trung Lý, Pù Nhi và Nhi Sơn có đông đồng bào người Mông

ĐBSCL: Xuất khẩu gạo tăng về lượng giảm về giá trị
ĐBSCL: Xuất khẩu gạo tăng về lượng giảm về giá trị

Gạo phẩm cấp cao của vùng ngày càng được cải thiện song giá bán lại thấp nên ngày càng thu hút khách hàng nước ngoài.

ĐBSCL: Xuất khẩu gạo tăng về lượng giảm về giá trị

ĐBSCL: Xuất khẩu gạo tăng về lượng giảm về giá trị

Gạo phẩm cấp cao của vùng ngày càng được cải thiện song giá bán lại thấp nên ngày càng thu hút khách hàng nước ngoài.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Không để người dân vùng hạn đói, khát
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Không để người dân vùng hạn đói, khát

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo chính quyền các cấp tỉnh Ninh Thuận dứt khoát không để đồng bào trong vùng hạn thiếu nước uống, lương thực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Không để người dân vùng hạn đói, khát

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Không để người dân vùng hạn đói, khát

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo chính quyền các cấp tỉnh Ninh Thuận dứt khoát không để đồng bào trong vùng hạn thiếu nước uống, lương thực.

Xuất khẩu gạo tăng về giá trị, giảm về khối lượng
Xuất khẩu gạo tăng về giá trị, giảm về khối lượng

VOV.VN -Tính chung 11 tháng qua, xuất khẩu gạo giảm 2,7% về khối lượng, tăng 1,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Xuất khẩu gạo tăng về giá trị, giảm về khối lượng

Xuất khẩu gạo tăng về giá trị, giảm về khối lượng

VOV.VN -Tính chung 11 tháng qua, xuất khẩu gạo giảm 2,7% về khối lượng, tăng 1,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á
Đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á

VOV.VN -Trong năm 2015, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang các thị trường này.

Đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á

Đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á

VOV.VN -Trong năm 2015, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang các thị trường này.

Xuất khẩu gạo năm 2015 phải đảm bảo có lợi cho nông dân
Xuất khẩu gạo năm 2015 phải đảm bảo có lợi cho nông dân

VOV.VN - Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp cần tranh thủ tối đa nhu cầu và cơ hội nhập khẩu từ các thị trường tập trung và thị trường mới.

Xuất khẩu gạo năm 2015 phải đảm bảo có lợi cho nông dân

Xuất khẩu gạo năm 2015 phải đảm bảo có lợi cho nông dân

VOV.VN - Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp cần tranh thủ tối đa nhu cầu và cơ hội nhập khẩu từ các thị trường tập trung và thị trường mới.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Không để dân đói, dân khát vì hạn hán
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Không để dân đói, dân khát vì hạn hán

Ninh Thuận đang đối mặt với đợt hạn hán gay gắt nhất trong 10 năm trở lại đây.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Không để dân đói, dân khát vì hạn hán

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Không để dân đói, dân khát vì hạn hán

Ninh Thuận đang đối mặt với đợt hạn hán gay gắt nhất trong 10 năm trở lại đây.