Xúc động những kỷ vật Việt Nam xuyên thế kỷ trên đất bạn Trung Quốc

VOV.VN - Những bộ quần áo, ba lô bạc màu, bàn ghế... của học sinh, sinh viên Việt Nam từng học ở đây những năm 50-60 của thế kỷ trước khiến người xem xúc động

Vào những năm 50-60 của thế kỷ trước, nhân dân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, được sự đồng ý của nước bạn Trung Quốc, một số trường học của Việt Nam đã được chuyến đến giảng dạy tại Quảng Tây (Trung Quốc).
Các trường này đã đào tạo được hơn 10.000 cán bộ xuất sắc của Việt Nam, góp phần cho cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong ảnh: Một góc khuôn viên trường Đại học Quảng Tây, nơi xây dựng Nhà kỷ niệm các trường học Việt Nam

Trong thời gian các trường học Việt Nam tổ chức giảng dạy ở Quế Lâm (Trung Quốc), các cựu học sinh đã để lại nhiều đồ dùng học tập, lao động mà họ từng sử dụng. Trải qua thời gian, nhiều kỷ vật đã không còn nữa. Trong ảnh: Giám đốc Nhà kỷ niệm các trường học Việt Nam (ảnh trái) đang xúc động kể về nguồn gốc chiếc ba lô của một cựu sinh viên từ những năm 1950-1960 được lưu giữ tại Nhà kỷ niệm
Bất cứ kỷ vật nào ở đây cũng gắn liền với một kỷ niệm và đều có ý nghĩa lịch sử
Mũ cối và áo bộ đội là 2 kỷ vật gắn liền với các cựu sinh viên Việt Nam
Những chiếc ghế, chiếc giường đều được đánh số hiệu
Các bộ bàn ghế ở đây mang kích thước độ cao khác nhau
Vì có loại dùng cho sinh viên đại học, nhưng có loại dùng cho trẻ mẫu giáo. Có những trẻ mới 2 tuổi đã được gửi sang Quế Lâm để học mẫu giáo vì mẹ còn tham gia chiến đấu.
Đây là những chiếc giường tầng, bàn học ở nhà, giá sách... mà các cựu sinh viên đã từng sử dụng trong những năm 1950-1960.
Hàng ngày, có nhiều sinh viên Việt Nam và Trung Quốc đang học tại các trường Đại học ở Quảng tây đến Nhà kỷ niệm để tận mắt thấy những kỷ vật vô giá này và hiểu thêm về mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt- Trung
Học bạ, bảng điểm của các cựu học sinh Việt Nam từng học tại các trường học Việt Nam ở Quảng Tây

Giấy khen, phiếu bé ngoan của các trẻ mẫu giáo
Theo Giám đốc Nhà kỷ niệm, ngôi nhà này rất có ý nghĩa đối với cựu học sinh Việt Nam đã học ở đây, là nơi phát động và thực hiện phong trào 5 tốt, trong đó có việc rèn luyện sức khỏe tốt và món ăn tốt cho các học sinh, sinh viên Việt Nam.

Ngoài việc trưng bày các kỷ vật từ những năm 50-60 của thế kỷ trước, nhà kỷ niệm còn sưu tầm nhiều các đồ vật gắn liền với văn hóa Việt Nam

Một chiếc trống đồng trong rất nhiều các đồ vật Việt Nam khác tại Nhà kỷ niệm các trường học Việt Nam tại Quế Lâm, Quảng Tây (Trung Quốc)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Lãnh sự VN tại Nam Ninh: “Bảo hộ công dân là nhiệm vụ trọng tâm“
Tổng Lãnh sự VN tại Nam Ninh: “Bảo hộ công dân là nhiệm vụ trọng tâm“

VOV.VN - Tổng lãnh sự quán giữ liên hệ công tác chặt chẽ với Cục lãnh sự, các cơ quan trong nước và các cơ quan của tỉnh Quảng Tây phối hợp xử lý vụ việc phát sinh kịp thời, hiệu quả.

Tổng Lãnh sự VN tại Nam Ninh: “Bảo hộ công dân là nhiệm vụ trọng tâm“

Tổng Lãnh sự VN tại Nam Ninh: “Bảo hộ công dân là nhiệm vụ trọng tâm“

VOV.VN - Tổng lãnh sự quán giữ liên hệ công tác chặt chẽ với Cục lãnh sự, các cơ quan trong nước và các cơ quan của tỉnh Quảng Tây phối hợp xử lý vụ việc phát sinh kịp thời, hiệu quả.

Cô đơn cuộc sống của người già ở các ngôi làng ngoại thành Trung Quốc
Cô đơn cuộc sống của người già ở các ngôi làng ngoại thành Trung Quốc

VOV.VN -Ở nhiều ngôi làng ngoại thành tại Trung Quốc, chỉ có người già, hiếm gặp có bóng dáng  của người trẻ tuổi...

Cô đơn cuộc sống của người già ở các ngôi làng ngoại thành Trung Quốc

Cô đơn cuộc sống của người già ở các ngôi làng ngoại thành Trung Quốc

VOV.VN -Ở nhiều ngôi làng ngoại thành tại Trung Quốc, chỉ có người già, hiếm gặp có bóng dáng  của người trẻ tuổi...

Đi thuyền trên “hai sông bốn hồ”, xem người Trung Quốc làm du lịch
Đi thuyền trên “hai sông bốn hồ”, xem người Trung Quốc làm du lịch

VOV.VN -Hoàn toàn là thắng cảnh nhân tạo, từ việc đào thông bốn hồ, bố trí cảnh sắc ven bờ và sử dụng ánh sáng đèn điện, "hai sông bốn hồ" là điểm đến của du khách khi tới Quế Lâm

Đi thuyền trên “hai sông bốn hồ”, xem người Trung Quốc làm du lịch

Đi thuyền trên “hai sông bốn hồ”, xem người Trung Quốc làm du lịch

VOV.VN -Hoàn toàn là thắng cảnh nhân tạo, từ việc đào thông bốn hồ, bố trí cảnh sắc ven bờ và sử dụng ánh sáng đèn điện, "hai sông bốn hồ" là điểm đến của du khách khi tới Quế Lâm